Tuổi mẫu giáo đã "tốc váy" bạn

,
Chia sẻ

Nhiều bà mẹ lo lắng về việc con trai đang ở lứa tuổi mẫu giáo ôm ấp bạn gái, nghịch "cậu nhỏ"...Đây là hành vi bình thường mang tính trẻ con hay là biểu hiện của chứng bệnh gì?

Cha mẹ: lo lắng

Chị Trương Thị Hoa (thị trấn Thanh Oai, Hà Nội) kể lại: Cậu con trai hơn 2 tuổi của chị rất thích chơi với bạn gái nhà bên cạnh. Trừ những lúc đi lớp, về nhà hai đứa lại ríu rít với nhau chơi đồ hàng. Một hôm, khi đang nấu cơm dưới bếp, chị giật mình bởi tiếng chí choé của lũ trẻ. Vội vàng chạy lên nhà, chị bàng hoàng khi thấy cậu con trai chim cương cứng tòi qua đũng quần, đang lấy tay tốc váy bạn.

Chị Trần Thị Diệu Lan (Thọ Xuân, Thanh Hoá) khi kể lại với phóng viên vẫn bị “sốc” bởi hành vi của cậu con trai hơn 3 tuổi của mình. Hôm đó chồng chị đi công tác, chỉ có hai mẹ con ở nhà.

Theo thói quen, chị thay váy ngủ và giục con lên giường. Đang lúc thiu thiu ngủ, chị thấy con trai bò lên người mẹ. Đang định vòng tay ôm con ru ngủ bỗng chị bàng hoàng khi thấy cậu con trai ngồi trên và... nghịch chim. Quá bất ngờ, chị vùng dậy quát to khiến cậu bé sợ quá gào khóc inh ỏi.

Chị Hoàng Thu Hồng mẹ bé Nguyễn Hoàng Tuấn Vinh, 3 tuổi (Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, bé Vinh thường tự cho tay vào "nghịch chỗ ấy" cho đến khi chim dựng ngược lên chọc vào quần đùi, rồi khoái chí chạy ra khoe mọi người.

Chị Hồng lý giải có thể trước đó do bé có thói quen sờ ti mẹ. Nhưng nửa năm trước đây, chị Hồng “cấm vận” không cho sờ ti mẹ nữa nên cháu đã sờ xuống dưới vì có thể cái “mẩu” của bé cũng tương tự như đầu nhũ hoa của mẹ chăng?

Điều mà chị Hồng và các bà mẹ lo lắng khi trao đổi với phóng viên là không biết biểu hiện trên của các bé là do dậy thì sớm hay là loại bệnh gì khác? Trong đó lo lắng nhất là khi các bé dựng ngược chim lên như vậy, lỡ bé gái thấy lạ nghịch ngợm bẻ gẫy hoặc tự các bé trai vặn vẹo ngược xuôi sẽ làm ảnh hưởng đến nòi giống sau này.  

Bác sỹ: chuyện bình thường

Theo TS.BS Nam học Lê Vương Văn Vệ (Giám đốc TT Hiếm muộn và Nam học Hà Nội), việc các bé trai cương cứng khi tốc váy bạn gái hoặc tự nghịch cho chim dựng ngược lên ở lứa tuổi từ 2 đến 9 đều không có gì bất thường, mà là biểu hiện của sự trưởng thành sớm.

Khi chim trẻ cương cứng không phải là lúc trẻ có ham muốn tình dục như những người đàn ông trưởng thành, mà đơn giản chỉ là phản xạ cương cứng ở trẻ do sự cọ xát khi “tốc váy bạn”. Trẻ cũng thường cương cứng chim khi buồn đi tè hoặc sau một đêm ngủ dậy do nước tiểu ép vào bàng quang.

Giải thích mối lo ngại của các bà mẹ về chất lượng nòi giống sau này của các bé trai khi “của quý” bị các bé vặn ngược vặn xuôi, TS Vệ cho biết: Mặc dù tham gia nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Nam học từ khi bắt đầu thành lập khoa Nam học ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đến nay, ông chưa gặp trường hợp nào bé trai bị gãy hoặc chấn thương chim do vặn vẹo, nghịch ngợm.

Theo TS Vệ, trước đây trẻ trai thường dậy thì muộn hơn trẻ gái. Nhưng do đời sống hiện nay phát triển hơn, được giáo dục sớm hơn và trẻ cũng xem nhiều phim ảnh tình cảm hơn nên có thể trẻ trai dậy thì sớm hơn tuổi 16.  

Trao đổi với chúng tôi, Ths. Trần Văn Tính, chuyên gia tư vấn tâm lí Trường mầm non Hoàng Gia (Đường Đội Cấn, Hà Nội) cho rằng, hiện tượng trẻ cương cứng chim khi “tốc váy bạn” hoặc nghịch ngợm đều là biểu hiện bình thường.

Những hành động này của trẻ không phải do dậy thì sớm hoặc một loại bệnh về tâm lý nào, mà chỉ do trẻ bắt chước bố mẹ hoặc phim ảnh.  Có nhiều bậc cha mẹ hay mở phim sex và để con xem thoải mái vì nghĩ chúng không biết gì, nhưng thực ra từ 1 tuổi trẻ đã biết bắt chước hành vi của người khác.

Tuy nhiên, Ths. Nguyễn Văn Tính cảnh báo cha mẹ nên hướng con chơi những trò chơi khác để quên dần thú vui thích “tốc váy bạn”. Vì nếu những việc này được lặp đi lặp lại sẽ làm lệch lạc sự phát triển tâm lý, nhân cách của trẻ sau này.

 
Theo Mai Thúy
GĐXH
Chia sẻ