Tự tin lên con nhé!

Mẹ Bông - Theo PLXH,
Chia sẻ

Khi bé Bông của tôi được 2 tuổi rưỡi, tôi bỗng phát hiện ra rằng bé rất giống mình ngày xưa, vô cùng nhạy cảm, vô cùng bẽn lẽn, luôn rụt rè và thiếu tự tin.

Tôi nhớ, khi bé khoảng 2 tuổi, đã bắt đầu biết xếp lego và hầu như bé nào cũng hứng thú với trò chơi này nhưng bé Bông nhà tôi lại hoàn toàn ngược lại, bé rất sợ lego đổ khi đang xếp dở nên thường phải có bố hoặc mẹ ngồi chơi cùng bé mới dám chơi. Khi đi công viên cũng vậy, không như các bạn cùng trang lứa có thể một mình ngồi máy bay hay tàu hỏa, bé Bông luôn sợ ngồi một mình khi chơi các trò chơi và cần bố hoặc mẹ bên cạnh. Mỗi khi gặp người lạ có bảo thế nào bé cũng không chào mà chỉ đứng bẽn lẽn nấp sau mẹ rồi nhìn khách…

Thấy bé như vậy tôi rất bối rối và lo lắng, tôi phải làm sao đây? Nói với bé rằng bé có thể làm được, rằng bé đừng sợ, không ai làm gì bé cả, mạnh dạn lên, hay giảng cho bé nghe: Trẻ con không chào người lớn là không ngoan.Tôi biết tất cả những điều đó chứ, nhưng với một bé nhút nhát như bé Bông nhà tôi thì việc giải thích bằng lời không thôi không thể có tác dụng, đôi khi còn khiến bé sợ và càng nhút nhát, thiếu tự tin thêm vì mẹ lúc nào cũng để í từng hành động của bé để nhắc nhở và giảng giải.



Tôi biết, chỉ giải thích động viên không thôi thì chưa đủ để bé bớt nhút nhát, muốn bé tự tin hơn thì phải để bé trực tiếp tham gia, trực tiếp làm dưới sự hướng dẫn của mẹ. Và tại sao chúng ta không bắt đầu từ những điều đơn gian nhất trong cuộc sống hằng ngày để giúp bé tự tin hơn nhỉ?. Và tôi đã tìm ra những cách tuyệt vời để giúp con tôi, tôi xin chia sẻ 10 cách tôi đã áp dụng tích cực với bé Bông và đã có kết quả thật khả quan các mẹ nhé:

1. Chọn quần áo: Hãy để bé chọn quần áo mà bé thích và muốn mặc các mẹ nhé. Cũng giống như người lớn chúng ta, bé cũng có những sở thích riêng của mình. Đương nhiên, bé còn quá nhỏ để có thể tự biết mặc gì là hợp với thời tiết, vậy nên trước khi bé ngủ dậy, bạn tranh thủ lấy ra vài bộ quần áo bạn định mặc cho bé trước khi đi lớp, rồ gọi bé dậy, chỉ vào những bộ quần áo bạn đã sắp sẵn và hỏi bé muốn mặc bộ nào trong những bộ quần áo này, hãy để bé tự chọn bạn nhé.

2. Ăn cơm: Khi vào bữa cơm, bạn đừng nên gắp tất cả thức ăn vào bát của bé rồi xúc cho bé, tại sao bạn không thử hỏi bé xem bé thích ăn gì trong những món trên bàn, hãy hỏi bé và để bé ăn món bé thích nhé, hoặc bạn có thể gợi í bé thử món này món kia xem mẹ làm có ngon không, đó cũng là một cách giúp bé mạnh dạn hơn khi được nêu ra í kiến của mình mà.

3. Đóng cửa và mở cửa: Một việc thật đơn giản nhưng không phải cha mẹ nào cũng để í cho bé làm. Bạn hãy thử nhé, mỗi sáng khi đưa bé đến lớp và sau khi đi lớp về, hãy để bé đóng và mở cửa nhà cho bạn. Hãy khen ngợi và cảm ơn bé khi bé làm xong. Điều này khiến bé cảm thấy vui vì đã giúp được mẹ và bé sẽ bạo dạn hơn khi được mẹ nhờ.

4.Gõ cửa hoặc ấn chuông: Khi bạn đưa bé đến nhà người thân hoặc bạn bè chơi, hãy để bé gọi cửa hoặc ấn chuông, rồi khuyến khích bé chào người mở cửa thật to nhé. Điều này giúp bé không còn sợ khi tiếp xúc với người lạ lần đầu nữa.

5. Dẫn đường: Với những con đường mà bé đã quen thuộc như đường đến lớp, đường đến nhà bà ngoại, hay chỉ là đường từ nhà ra siêu thị… Bạn hãy để bé dẫn đường bằng một vài câu hỏi như: "ôi, chúng mình đi siêu thị thì đi đường nào bây giờ nhỉ?, hoặc giả vờ quên để bé chỉ cho bạn. Bé sẽ rất hào hứng mà chỉ cho bạn đấy. Tranh thủ trên đường đi còn có thể dạy bé vài bài thơ hay bài hát phù hợp với lứa tuổi của bé nữa.

6. Bỏ đồ vào giỏ khi đi siêu thị cũng là một cách giúp bé bạo dạn hơn ở nơi công cộng. Bạn có thể nhờ bé lấy hộ món đồ cần mua mà bé có thể lấy được rồi bỏ vào giỏ.

7. Nghe điện thoại: Khi chông điện thoại nhà kêu, bạn hãy để bé nghe điện thoại nhé. Cách này giúp bé tự tin và bạo dạn hơn với người lạ mà.

8. Trả tiền: Để bé đưa tiền cho cô nhân viên trong siêu thị hay bác nhân viên thu tiền điện thoại, tiền nước… cũng là cách giúp bé bớt sợ người lạ hơn đấy bạn ạ.

9. Hỏi thăm: Luôn khuyến khích bé chào người lạ, hay như nhờ bé hỏi người lạ vài câu, chẳng hạn như nhờ bé chạy lại đằng kia hỏi” cô chú mấy giờ rồi”, hoặc hỏi bác bán hàng “cái này bao nhiêu tiền” … (Tất nhiên những hành động của bé đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn nhé). Điều này giúp bé thân thiện và bạo dạn hơn.

10. Thường xuyên trò chuyện với bé: Mỗi ngày bạn nên giành một giờ ( có thể trước khi đi ngủ) để hỏi han, chuyện trò cùng bé, có thể hỏi bé chuyện ở lớp hôm nay như thế nào, hôm nay bé ăn gì, bé học hát bài gì… rồi khuyến khích, gợi mở để bé nêu ra í kiến của mình cho một vấn đề nào đó ở lớp.

Đó là 10 cách đơn giản trong cuộc sống hằng ngày mà tôi đã cố gắng áp dụng với bé Bông suốt hơn một năm dài, giờ bé được gần 4 tuổi, bé đã biết vui vẻ chào hỏi khi nhìn thấy người lạ, đã mạnh dạn hát và múa trước bao cô giáo và bạn bè vào ngày khai giảng, chơi lego bé không còn sợ làm đổ nữa, nếu chẳng may mô hình đổ, bé sẽ kiên nhẫn ngồi xếp lại, nhiều lúc tôi hỏi bé:  "Bông có cần mẹ giúp không?” và bé tự tin trả lời ngay "không ạ! Bông làm được mà mẹ". Nhìn bé bây giờ, hiếm ai có thể nghĩ rằng, một năm trước thôi bé rất sợ gặp người lạ, luôn bẽn lẽn, nhút nhát và thiếu tự tin.

Giúp bé tự tin hơn chính là bắt đầu từ những việc đơn giản nhất trong cuộc sống hằng ngày các bạn ạ. Con đường mà bé Bông đi trong cuộc đời này còn rất dài và tôi, cũng như bao người phụ nữ làm mẹ khác, sẽ luôn theo dõi, hướng dẫn, động viên con để con đi đúng đường bằng tình yêu vô bờ bến của mình. Và tình yêu, là sức mạnh lớn nhất để giúp con tự tin hơn trong cuộc sống.

Chia sẻ