Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối

Hà My,
Chia sẻ

Những món đồ chơi gấp bằng giấy dưới đây sẽ giúp cả nhà giải trí thật vui sau một ngày bận rộn và giúp bé học thêm thật nhiều điều mới mẻ.

Gấp giấy là một trong những trò chơi giúp các con phát triển rất nhiều kĩ năng liên quan đến sự khéo léo của bàn tay, khả năng tuy duy không gian, hình khối và trí tưởng tượng. Những đồ chơi giấy này vừa để làm đồ chơi vừa giúp bố mẹ có thể dạy con rất nhiều điều thú vị và bổ ích.

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 1

1. Chong chóng đáng yêu

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Giấy bìa có họa tiết xinh xắn, đáng yêu (Chọn loại không quá mỏng nhưng cũng đừng quá dày, có thể chọn giấy tạp chí cũng rất đẹp). Cắt giấy thành các miếng hình vuông theo kích thước tùy thích.

- Keo dính, kéo, chốt sắt (loại dùng để đính tài liệu lên bảng), sticker bé (loại hình tròn và màu sắc càng đẹp)

- Que gỗ xốp (có thể dùng đũa thay thế) (Nếu dùng đũa cần chuẩn bị thêm một chiếc búa nhỏ để cố định chốt vào thân đũa).

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 2

Các bước thực hiện:

Bố mẹ có thể hướng dẫn con cùng làm các bước theo hình dưới đây để hoàn thành chiếc chong chóng đáng yêu này. 

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 3

2. Bó hoa trái tim ngọt ngào

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 16 miếng giấy nhiều màu sắc hình vuông (kích thước khoảng 15cm)

- 4 que gỗ xốp và 12 thanh nhôm cắt thành từng que có độ dài khác nhau.

- Lọ mứt, lọ thủy tinh đã cũ, dây ruy-băng.

Các bước thực hiện:

Để tạo hình trái tim, bố mẹ cùng con thực hiện gấp giấy theo các bước hướng dẫn dưới đây nhé:

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 4

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 5

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 6

Sau khi gấp xong trái tim, sẽ có một phần mở ở phần đuôi nhọn của trái tim, bạn sẽ đính keo vào bên trong rồi đính que gỗ hoặc que nhôm vào đó để làm thành phần cuống hoa nhé.

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 7

Cuối cùng, hãy thắt nơ cho một chiếc chai thủy tinh, hoặc lọ mứt dâu đã ăn hết… rồi cắm những bông hoa trái tim của bạn vào. Vậy là cả nhà đã có một lọ hoa thật đẹp để trang trí, hoặc các ông bố có thể cùng con gái gập những bông hoa trái tim này để tặng mẹ vào những dịp đặc biệt nhé!

3. Rối tay ngộ nghĩnh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Giấy gập màu sắc (nên chọn loại giấy một màu) hình vuông (kích thước khoảng 15cm)

- Bút dạ, bút màu, màu nước….

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 8

Các bước thực hiện:

Hướng dẫn con gập theo các bước dưới đây, khi gấp giấy cùng con hãy đố con về các hình khối con tạo thành khi gấp giấy nhé.

Tự làm đồ chơi giấy giúp bé học về hình khối 9

Sau khi gấp xong, dùng bút dạ, hoặc bút màu, hoặc màu nước trang trí thành các con vật mà con yêu thích, hoặc vẽ các nhân vật theo một câu chuyện nào đó mà con thích nghe, dùng các con rối tay vừa làm để kể lại câu chuyện đó cùng con.

Chúc cả nhà có những thời gian chơi với nhau thật vui và đáng nhớ!

(Nguồn: Sheknows)
Chia sẻ