Trò chuyện cùng bé yêu với “vũ điệu khủng long”

M2G,
Chia sẻ

Trò chuyện với bé để tăng khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ, tăng sự gần gũi giữa bố mẹ với con mình là điều các bậc phụ huynh nên biết.

Không phải từ lúc sinh ra trẻ đã có thể nói được, nhưng không có nghĩa chúng không có nhận thức về ngôn ngữ. Tất cả những âm thanh vui nhộn xung quanh như tiếng suối, xe cộ, chim gáy… đều là những khởi đầu giúp bé có thể giao tiếp, khuyến khích bé phát triển khả năng đối thoại.

Trò chuyện với trẻ từ 0 đến 4 tháng

Kỹ năng trẻ cần phát triển: Thính giác, khuôn miệng.

Bạn cần có: Giọng nói và trí tưởng tượng.

Trò chơi với âm thanh sẽ giúp bé có những đối đáp tự nhiên. Bạn trò chuyện với bé bằng giọng nói vui vẻ, ân cần là cách giúp con mình dễ dàng bắt chuyện lại.

Âm thanh đặc trưng người lớn hay trò chuyện với trẻ giai đoạn này là “à”, “ư”, “ô”… nhưng lại có thể diễn tả toàn bộ câu chuyện và nếu tưởng tượng phong phú bạn chắc hẳn cũng nhận ra bé đang đối đáp lại mình.

Khi bé đã quen với việc “hóng chuyện”, bạn có thể làm thêm một số động tác như hôn kêu bé, lấy tay đặt lên miệng suỵt suỵt hay dùng miệng thổi thành tiếng.

Ở tuổi này, không chắc rằng em bé sẽ bắt chước được những động tác phát ra âm thanh của bạn, nhưng chắc chắn bé sẽ ngạc nhiên và vô cùng thích thú được vui đùa, trò chuyện cùng bạn.

Trò chuyện cùng bé yêu với “vũ điệu khủng long”

Vui vẻ với “Vũ điệu khủng long”

Trẻ được sinh ra đã phát triển đầy đủ giác quan xúc giác. Đây chính là một lợi thế thú vị để bạn có thể trò chuyện cùng bé qua việc kích thích làn da nhạy cảm của bé như .

Kỹ năng trẻ cần phát triển: Xúc giác, cảm nhận.

Bạn cần có: Không yêu cầu cụ thể.

Nào, bắt đầu với trò chơi vui vẻ cùng vũ điệu khủng long bằng cách tạo hình bàn tay bạn! Một con khủng long sẽ xuất hiện ra nếu bạn nhấc ngón tay giữa làm cái đầu chú khủng long và 4 ngón còn lại làm chân khủng long “đi bộ”.

Tiếp theo, khi đặt bé nằm xuống tấm tã hoặc khăn tắm để thay quần áo, bạn dùng bàn tay “khủng long” của mình di chuyển trên bụng trần của bé, “chân” khủng long sẽ được đi lại trên bụng bé, da bé được tiếp xúc với da bạn sẽ khiến bé cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc.

Trong lúc di chuyển “khủng long” nhớ lắc lư “cái đầu” và làm những động tác ngộ nghĩnh để gây sự chú ý với bé nhé!  

Lưu ý: Mỗi bé có khả năng phát triển khác nhau, vì vậy nếu lần này bé của bạn chưa sẵn sàng với những trò chơi hay những lần “tám chuyện” cùng bạn thì hãy thử vào lần khác nhé!  


Trò chuyện cùng bé yêu với “vũ điệu khủng long”

Chia sẻ