Trẻ thừa cân chậm phát triển kỹ năng vận động

,
Chia sẻ

Các bé bụ bẫm trông thật đáng yêu nhưng thừa cân lại làm chậm lại quá trình lẫy, bò hay làm chủ các vận động quan trọng khác của cơ thể, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết.

Meghan Slining, sinh viên y, khoa dinh dưỡng dịch tễ học, ĐH North Carolina (Mỹ) và các cộng sự khác đã đánh giá kỹ năng vận động của 215 trẻ từ lúc chào đời tới khi 18 tháng tuổi. 

Kết quả cho thấy kỹ năng vận động 31/ 152 trẻ thừa cân (20%) bị chậm so với các bạn. Trong cuộc khảo sát, nhóm của Slining cũng phát hiện thấy 75 trẻ có vòng bụng lớn, bắp tay to và mỡ tích lũy ở vai và có 17 trẻ (23%) bị chậm các kỹ năng vận động. 

Các kỹ năng bị chậm khác như không thể tự ngồi trong 30 giây ở trẻ thừa cân và trẻ bụ bẫm cao gấp đôi so với những trẻ có cân nặng bình thường hoặc không tích mỡ ở bụng, bả vai, tay. 

Điều quan trọng là các bậc cha mẹ cần tạo cho trẻ không gian an toàn và khuyến khích trẻ vận động. 

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý là chưa rõ ở trẻ lớn hơn thì thừa cân hay béo phì có làm chậm phát triển các kỹ năng vận động. 

Báo cáo của nhóm được đăng tải trên tạp chí Nhi khoa.

Các kỹ năng cần có theo từng độ tuổi:

- 3 tháng tuổi: trẻ biết cân bằng đầu, ngồi tựa, biết lật, lẫy 

- 6 tháng tuổi: trẻ có thể ngồi 1 mình và bắt đầu biết bò 

- 9-12 tháng: biết đi

- 18 tháng tuổi: lên xuống cầu thang,  đứng 1 chân trong 2 giây

Theo Dân trí

Chia sẻ