Trẻ nổi hạch sau tiêm phòng lao có phải điều trị lao?

,
Chia sẻ

Hiện nay bé đã được 7 tháng tuổi, vợ chồng tôi không cho cháu uống thuốc chống lao nữa nhưng thấy hạch to lên thì rất lo.

Con tôi sau khi tiêm phòng lao, đến tháng thứ 2, hạch ở nách bên trái của cháu sưng, nổi rõ. Cháu không có biểu hiện đau khi bị chạm vào hạch.
 
Tôi cho bé đi khám thì bác sỹ kết luận là bị tai biến sau tiêm phòng lao và kê thuốc lao cho cháu uống. 
 
Một lần khác đưa cháu đi khám vì cháu bị ho. Bác sĩ có hỏi là cháu đang uống thuốc gì không, sau khi tôi nói về cái hạch của cháu, bác sĩ cũng khám và có kết luận là bị tai biến do tiêm phòng lao nhưng bác sỹ lại khuyên không nên cho cháu dùng thuốc chữa lao cứ để cái hạch phát triển tự nhiên. 
 
Hiện nay bé đã được 7 tháng tuổi, vợ chồng tôi không cho cháu uống thuốc chống lao nữa nhưng thấy hạch to lên thì rất lo. Nhờ bác sỹ cho vợ chồng tôi một lời khuyên. (Vũ Kim Loan - Hà Nội).
 

Biến chứng hay gặp sau khi tiêm văcxin phòng bệnh lao là nổi hạch (Ảnh: Tuổi trẻ) 

Trả  lời:

Biến chứng hay gặp sau khi tiêm văcxin phòng bệnh lao BCG là nổi hạch (hay còn gọi là viêm hạch lympho), tỷ lệ dưới 1%.
 
Ở những trường hợp này, một hạch sẽ nổi lên ở nách trái trong một hay vài tháng (thường là trong 6 tháng sau khi tiêm), vì thường tiêm ở vai trái hoặc ở hố trên đòn. Hạch này mềm, di động, tiến triển chậm, sau đó vỡ, có thể rò kéo dài trong vài tháng rồi lành tự nhiên.
 
Đối với hạch mủ, điều trị bằng cách chích, rồi rửa sạch, rắc bột INH tại chỗ. Vì vậy chị không cần phải cho cháu uống các loại thuốc điều trị lao, nếu thấy hạch viêm tấy đỏ và rò mủ, chị hãy đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.                                               
 
BS Phạm Thị Thanh Hương
Đại học Y Hải Phòng
Chia sẻ