Bác sĩ Lê Thị Hải

Trẻ càng bụ bẫm, nguy cơ còi xương càng cao

,
Chia sẻ

Con trai em hơn 18 tháng tuổi, nặng 16kg và cao 85cm. Em rất lo cháu bị còi xương, mặc dù cháu khá mập. (Đào Phương Vân)

1. Hiện con trai em hơn 18 tháng tuối, nặng 16kg và cao 85cm, nhưng cháu chỉ có 8 cái răng cửa. Hiện cháu vẫn chỉ ăn cháo, hay bị nôn ói và chưa nhai được cơm. Em rất lo cháu bị còi xương, mặc dù cháu khá mập. Xin bác sĩ tư vấn giúp em chỉ số của bé như vậy có ổn không?
 
Chế độ ăn một ngày của cháu như sau:

8h, 11h, 5h30: ăn cháo.

9h30, 14h30, 21h: uống sữa 200ml

Ngoài ra ăn thêm 1 bữa sữa chua và 1 bữa hoa quả vào buổi chiều.

Như vậy chế độ có ăn của cháu có cần bổ sung hay bớt gì không?

Trả lời:

Số lượng bữa ăn thì không nhiều nhưng lượng ăn một bữa của cháu lại khá nhiều, hơn nữa cháu lại đang trong tình trạng béo phì (tuổi này cháu chỉ 10.9kg là đủ), nên em phải cho cháu ăn ít đi. Bây giờ chỉ nên cho cháu ăn 2 bữa cháo và uống 500ml sữa /ngày thôi, nên uống sữa không đường. Một bát cháo chỉ cần khoảng 20 – 30g gạo + 20g thịt nạc (cá, tôm) + 30g rau xanh + ½ thìa dầu ăn. Tình trạng nôn ói có lẽ do em ép cháu ăn quá nhiều, phải cho cháu ăn giảm đi thì tình trạng này sẽ khắc phục được.

Dù trẻ bụ bẫm cũng vẫn bị còi xương mà nguy cơ còi xương còn cao hơn trẻ phát triển bình thường, em nên cho cháu đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
 
2. Chào bác sĩ. Con gái tôi đã 40 tháng. Tuy nhiên khi nhỏ cháu mọc răng cũng chậm, và đi cũng hơi chậm. Bây giờ cháu chạy cũng hay bị ngã. Tôi muốn hỏi làm thế nào để biết cháu có bị còi xương hay không mặc dù cháu rất bụ bẫm, nặng 19kg rồi. Tôi có nên cho cháu uống bổ sung canxi không? Khi mang thai cháu tôi không uống viên canxi nào cả. Rất mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn bác sĩ. (Thu Trang)
 
Trả lời:

Còi xương có thể gặp ở trẻ bụ bẫm, mà càng bụ thì nguy cơ còi xương lại càng nhiều vì cháu phát triển quá nhanh nên nhu cầu về canxi cao hơn trẻ bình thường, muốn biết chắc chắn cháu có bị còi xương hay không chị có thể cho cháu đến khám tại  Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng số 2 – yecsin Hà Nội vào tất cả các ngày trong tuần kể cả sáng thứ 7 và chủ nhật.

Ngoài việc khám lâm sàng, bác sỹ có thể cho cháu làm xét nghiệm định lượng canxi và phôtphátaza kiềm để giúp thêm chẩn đoán còi xương, hơn nữa con chị cũng đang bị béo phì, cần phải tư vấn chế độ ăn để giảm cân, hoặc không tăng cân thêm nữa, vì béo phì cũng không tốt cho sức khỏe của cháu sau này.

 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ