Tranh cãi việc "bé trai vào nhà vệ sinh nữ" ở Trung Quốc: Khi sự bao bọc quá mức trở thành vấn đề xã hội

PHAN HẰNG,
Chia sẻ

Câu chuyện "bé trai vào nhà vệ sinh nữ" không mới mẻ, nhưng cho tới nay vẫn chưa có một giải pháp thích hợp để giải quyết tình trạng này.

Gần đây, câu chuyện về bé trai đi vào nhà vệ sinh nữ một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Cư dân mạng đặc biệt bức xúc khi chứng kiến nhiều trường hợp các bà mẹ, bà nội hoặc bà ngoại bất chấp sự riêng tư của phụ nữ, đưa con trai vào nhà vệ sinh nữ chỉ vì lý do sợ con đi lạc hoặc muốn giám sát con khi đi vệ sinh.

Hành động này liệu có thực sự là vì lợi ích của trẻ, hay nó đang phản ánh một sự lệch lạc trong cách giáo dục con cái?

Bé trai vào nhà vệ sinh nữ: Khi quyền riêng tư bị xâm phạm

Một người mẹ có biệt danh "Bugu Mom", khi đi vệ sinh tại trung tâm thương mại, đã chứng kiến một bé trai khoảng 7-8 tuổi đứng trước mặt bà của mình khi bà đi vệ sinh, ngay trong nhà vệ sinh nữ.

Tranh cãi "bé trai vào nhà vệ sinh nữ" ở Trung Quốc: Khi sự bao bọc quá mức trở thành vấn đề xã hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sự việc khiến cô cảm thấy không thoải mái nhưng người bà lại xem đó là điều bình thường. Khi có một cô gái khác bày tỏ sự khó chịu và hỏi: "Sao lại có bé trai trong nhà vệ sinh nữ?", người bà lập tức phản ứng gay gắt: "Nó có nhìn cô đâu, cô sợ cái gì?".

Câu trả lời này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những người xung quanh, mà còn cho thấy tâm lý bao biện và coi thường quyền riêng tư của phụ nữ.

Sự việc của "Bugu Mom" không phải là trường hợp cá biệt. Trên mạng xã hội, có rất nhiều câu chuyện tương tự khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Có một bà mẹ dẫn con trai vào nhà vệ sinh nữ vì không có chồng đi cùng. Khi vào trong, một bé gái đang có mặt tại đó đã hỏi mẹ mình: "Tại sao có con trai trong nhà vệ sinh nữ?".

Người mẹ giải thích rằng, bố không có ở đây nên mẹ phải đưa con vào. Nhưng bé trai, sau khi nghe thấy câu hỏi của bé gái, bắt đầu cảm thấy ngại ngùng và muốn rời đi ngay lập tức.

Sau sự việc, người mẹ đã đăng bài lên mạng, bức xúc vì con trai mình bị "làm khó". Thậm chí, cô còn tức giận viết: "Sao mà xui thế, lại có con bé trong nhà vệ sinh vào lúc đó?".

Dưới bài đăng, hàng loạt cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng, nếu bé trai cảm thấy ngại, tại sao người mẹ lại đổ lỗi cho người khác?

Ngoài ra, có một câu chuyện khác tại một ga tàu điện ngầm ở Cáp Nhĩ Tân, một du khách nữ vào nhà vệ sinh. Khi mở một buồng không khóa, cô hoảng hốt khi nhìn thấy một bé trai đứng bên trong.

Cô gái ngay lập tức đóng cửa lại và nhắc nhở: "Đây là nhà vệ sinh nữ, con trai không được vào".

Sau đó, cô chuyển sang buồng khác. Tuy nhiên, người mẹ của bé trai nghe thấy lời nhắc nhở này, liền lao vào, đập cửa mạnh và lớn tiếng mắng chửi.

Không chỉ dừng lại ở đó, người mẹ này còn chặn cửa, không cho cô gái rời khỏi nhà vệ sinh, ép cô phải xin lỗi con trai mình vì đã "làm tổn thương tâm lý của bé". Khi cô gái đưa điện thoại lên quay video, người mẹ này càng mất kiểm soát, chỉ tay vào mặt cô và mắng chửi.

Vụ việc càng căng thẳng hơn khi người bố của bé trai cũng chạy vào, cùng vợ lớn tiếng yêu cầu cô gái phải xin lỗi. Nếu không có sự can thiệp của nhân viên nhà ga, có lẽ sự việc còn đi xa hơn nữa.

Dư luận khi biết được sự việc đã vô cùng phẫn nộ:

"Không thể tin nổi một người mẹ lại cư xử như vậy chỉ vì con trai mình bị nhắc nhở".

"Tại sao họ có thể ép một người phụ nữ phải chịu đựng điều này ngay trong nhà vệ sinh nữ".

"Tại sao đứa trẻ được phép xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng người khác không được quyền lên tiếng?".

Tranh cãi việc "bé trai vào nhà vệ sinh nữ" ở Trung Quốc: Khi sự bao bọc quá mức trở thành vấn đề xã hội - Ảnh 2.

Hệ luỵ và giải pháp khi đưa bé trai vào nhà vệ sinh nữ

Nhiều cha mẹ lo lắng bé trai đi vệ sinh một mình có thể gặp nguy hiểm, nhưng liệu việc đưa bé trai vào nhà vệ sinh nữ có thực sự là cách giải quyết duy nhất?

Những hệ lụy của việc này bao gồm:

- Xâm phạm không gian riêng tư của phụ nữ

Bé trai không nên xuất hiện ở nơi dành riêng cho nữ giới, đặc biệt là khi đã đủ lớn để hiểu biết.

- Tạo cảm giác không thoải mái cho cả bé trai lẫn những người xung quanh

Chính nhiều bé trai cũng cảm thấy bất tiện và xấu hổ khi bị đưa vào nhà vệ sinh nữ.

- Dạy sai nhận thức cho trẻ 

Nếu lớn lên với suy nghĩ "mình có thể vào bất cứ đâu miễn là mẹ cho phép", trẻ có thể thiếu ý thức về quyền riêng tư của người khác.

Tranh cãi việc "bé trai vào nhà vệ sinh nữ" ở Trung Quốc: Khi sự bao bọc quá mức trở thành vấn đề xã hội - Ảnh 3.

Giải pháp hợp lý thay vì đưa bé trai vào nhà vệ sinh nữ:

- Dẫn con đến nhà vệ sinh gia đình hoặc nhà vệ sinh riêng cho trẻ em (nếu có).

- Hướng dẫn con cách tự lập khi đi vệ sinh, đứng chờ gần nhà vệ sinh nam để đảm bảo an toàn.

- Nếu bắt buộc phải vào nhà vệ sinh nữ, hãy dạy con tránh ánh nhìn vào người khác, chờ ở bên ngoài buồng thay vì trực tiếp đứng trong khu vực vệ sinh.

Những tranh cãi về bé trai vào nhà vệ sinh nữ thực chất không chỉ là vấn đề vệ sinh công cộng, mà còn liên quan đến cách giáo dục con cái về sự tôn trọng, ranh giới cá nhân và quyền riêng tư.

Cha mẹ có thể yêu thương, bảo vệ con, nhưng không thể dùng sự bao bọc của mình để xâm phạm quyền lợi của người khác. Một đứa trẻ lớn lên trong tư duy "mình có thể làm bất cứ điều gì miễn là cha mẹ cho phép", sẽ dễ trở thành người thiếu ý thức, không biết tôn trọng ranh giới cá nhân khi trưởng thành.

Xã hội văn minh bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Và tôn trọng quyền riêng tư chính là một trong những điều quan trọng nhất cần dạy trẻ từ nhỏ.

Chia sẻ