Thú nhồi bông cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nếu không biết dùng đúng cách

Min,
Chia sẻ

Không ít bà mẹ để bé yêu nhà mình chơi cùng thú nhồi bông, gối lên hoặc ôm chúng khi ngủ. Nhưng bạn có biết hàng năm con số trẻ sơ sinh tử vong do ngạt thở khi nằm trên thú bông không hề nhỏ.

Điều gì đặc biệt trong con voi xám nhồi bông này? Có rất nhiều những con thú nhồi bông tương tự được bán ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hầu hết các bà mẹ thường không quan tâm nhiều lắm và chủ quan về sự vô hại của chúng. Dường như, sự mềm mại của những con voi bông thế này rất hấp dẫn các em bé, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Thú nhồi bông cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nếu không biết dùng đúng cách - Ảnh 1.

Ưu điểm của con thú bông này đối với trẻ là sự mềm và độ lún, rất thích hợp để tựa người, ôm, nắm bắt trong bàn tay nhỏ bé. Đôi chân của con voi như một giá đỡ giúp bé dựa lưng an toàn và êm ái. Ngoài màu xám, có rất nhiều chú voi dễ thương với màu xanh, hồng và tím.

Nhà sản xuất voi Lovous (mặc dù con voi được bán dưới nhiều tên khác trên Amazon) tuyên bố nó có thể làm sạch được rất nhanh nên các mẹ không cần phải lo sợ đồ chơi con mình bám bụi bẩn, vi khuẩn, nhưng sự thật không hẳn như quảng cáo.

Thú nhồi bông cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nếu không biết dùng đúng cách - Ảnh 2.

Đôi chân của con voi như một giá đỡ giúp bé dựa lưng an toàn và êm ái.

Hiện nay, có không ít các bà mẹ để bé yêu nhà mình chơi cùng thú bông, gối lên hoặc ôm chúng khi ngủ. Nhưng bạn có biết hàng năm con số trẻ sơ sinh tử vong do ngạt thở khi nằm trên thú bông không hề nhỏ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Mỹ, năm 2015, có tới 900 trẻ sơ sinh tử vong do ngạt thở. Nguyên nhân mà các chuyên gia đưa ra đó là do trẻ sơ sinh chưa nhận thức được đồ vật xung quanh nên khi ngủ hoặc chơi, chúng thường đặt gấu bông, chăn, gối lên mặt.

Chỉ một thời gian ngắn không có sự kiểm soát của người lớn, đường thở của trẻ có thể bị tắc nghẽn do sự mềm mại của thứ đồ vật nguy hiểm kia, và còn gì đau lòng hơn khi bé chết lặng trong giấc ngủ.

Cũng mang lại nguy hiểm không kém giống như con voi nhồi bông, gối chữ U vẫn có khả năng gây ngạt cho trẻ kể cả đó là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng. Vì vậy, tuyệt đối không nên để con trẻ ngủ trên thú bông, khi chơi cùng nếu thấy bé có dấu hiệu buồn ngủ cần đưa bé ra một chỗ an toàn.

Những nguy cơ tiềm ẩn trong thú nhồi bông mà mẹ cần cân nhắc khi cho con chơi

Gây ngộ độc thực phẩm

Các chuyên gia cảnh báo, 80% thú bông chứa vi khuẩn gây ra các ca ngộ độc thực phẩm ở trẻ dù mẹ đã giặt giũ, phơi phóng chúng dưới ánh nắng mặt trời. Bởi trong thú bông có chứa vi khuẩn nguồn gốc từ phân và staphylococus spp - một trong những nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm ở trẻ.

Gây viêm hô hấp, hen suyễn

Thú nhồi bông thực sự “nhồi” đủ thứ bệnh và là món quà không nên tặng cho trẻ, bởi nó sẽ khiến con bị viêm hô hấp, thậm chí mắc hen suyễn. Đặc biệt, các loại thú nhồi bông rẻ tiền, mua ngoài vỉa hè sẽ dẫn tới tình trạng viêm hô hấp nặng cho trẻ nếu tiếp xúc 24/24. Do các loại thú này được nhồi bông gòn không qua xử lý tốt, hầu hết được làm từ các loại xốp, vải vụn, đệm cũ, chưa kể để ngoài vỉa hè nên dễ bám bụi, vi khuẩn gây bệnh về đường hô hấp, hen suyễn.

Thú nhồi bông cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nếu không biết dùng đúng cách - Ảnh 3.

Các loại thú nhồi bông rẻ tiền, mua ngoài vỉa hè sẽ dẫn tới tình trạng viêm hô hấp nặng cho trẻ nếu tiếp xúc 24/24 (Ảnh minh họa).

Viêm mũi dị ứng

Viêm mũi dị ứng là hiện tượng mũi bị sưng tấy và dị ứng với các tác nhân bên ngoài như lông, khói, bụi, nhiệt độ... Tình trạng viêm mũi dị ứng tuy không đe dọa tính mạng nhưng gây khó chịu cho trẻ khiến trẻ biếng ăn, hay quấy khóc. Trong khi đó, thú bông là nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn như nấm mốc, bụi và các sợi lông nhỏ khiến trẻ dễ bị viêm mũi vì dị ứng.

Viêm da

Trẻ thường có thói quen hôn hít, ôm ấp thú bông lúc chơi và lúc ngủ, đây cũng là nguyên nhân khiến da trẻ tiếp xúc với thú bông và gây dị ứng, mẩn đỏ, ngứa ngáy. Về lâu về dài sẽ gây ra các bệnh ngoài da và ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Do đó mẹ nên chọn loại thú nhồi bông có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời phải giặt, phơi ngoài ánh mặt trời thường xuyên nếu cho trẻ sử dụng.

Trẻ ngạt thở vì ôm thú nhồi bông

Ngoài những nguyên nhân trên, thú nhồi bông cũng được biết đến là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ. Nguyên nhân khi chơi cùng thú bông, trẻ hít phải những sợi tơ dệt trên thú bông dẫn tới nghẽn đường thở hoặc bị bụi phổi nếu không phát hiện kịp thời. Chưa kể với những trẻ còn nhỏ nhưng mẹ mua thú nhồi bông quá to cho bé chơi cùng, ngủ cùng, nếu không để ý khi ngủ bé có thể bị thú nhồi bông đè gây tắc nghẽn đường thở.

Vệ sinh thú bông đúng cách

Mặc dù thú bông khá nguy hiểm, tuy nhiên, nó vẫn là đồ chơi dễ thương, thú vị đối với trẻ. Phụ huynh khó có thể cấm hoàn toàn việc trẻ không tiếp xúc với thú bông. Tuy nhiên, để hạn chế những nguy hại từ thú bông với trẻ, mẹ cần lưu ý:

- Mua thú nhồi bông có nguồn gốc rõ ràng, nên chọn loại thú được may bằng vải mịn, ít lông.

- Giặt thú bông ít nhất 1 tuần/lần. Lưu ý không giặt chung thú bông với quần áo vì sẽ không làm sạch thú nhồi bông, hơn nữa có thể gây lây nhiễm vi khuẩn từ thú bông sang quần áo.

- Phơi thú bông dưới ánh nắng mặt trời nhiệt độ cao, điều này vừa giúp thú bông nhanh khô vừa loại bỏ vi khuẩn hiệu quả nhất.

- Không sấy thú bông vì có thể làm mất đi hình dáng thú.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ