Tập đi cùng bé yêu

,
Chia sẻ

Cho bé tập đi như thế nào là đúng cách?

Dù bạn có yêu con bạn đến đâu, nhưng để chúng tập đi ở nhà trong hầu hết thời gian có thể khiến cho các bé mắc chứng sợ những khoảng không chật hẹp. Đi ngoài trời sẽ  là khoảng thời gian để khám phá thế giới rộng lớn đằng sau cánh cửa cho các bé. Càng ngày các bậc cha mẹ càng khám phá ra rằng cùng  bước đi những bước chập chững đầu tiên với con chính là nền tảng tuyệt vời cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sau này.

 1. Bạn nên tập đi với con ở đâu?

Cách tốt nhất để tìm ra nơi thích hợp để đi, bạn nên tham khảo các bậc cha mẹ khác hoặc hỏi người trông trẻ nhà bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin về các công viên có khoảng không gian mở và những con đường phù hợp cho trẻ để đi bộ. Mặt khác, những cuốn sách hướng dẫn tập đi bộ ( có thể tìm trong hiệu sách và thư viện) sẽ giúp bạn có những lựa chọn thích hợp.
Tuy nhiên, có những chỗ mà bạn không thể biết là trẻ có thích hay không trừ khi bạn đưa chúng tới đó một lần. Đó sẽ là những giây phút khám phá thật sự thú vị. Chuẩn bị sẵn một điểm đến hay ho, chẳng may bạn lại không thể đến đó mà phải chuyển địa điểm, nhưng sau đó chính bạn lại nhận ra địa điểm mới  khiến mọi thứ trở nên vui vẻ và thú vị hơn rất nhiều.
 
Thời gian thích hợp để tập đi 
Buổi sáng sớm luôn là thời điểm thích hợp để bắt đầu cho việc đi. Bạn không khởi hành trước 10h sáng thì chuyến đi sẽ trở nên rất dài. Bạn muốn con mình trở nên tự tin và tràn ngập sức sống. Chính vì thế, một sự khởi đầu sớm sủa sẽ khiến thời gian của bạn linh hoạt hơn cho bữa trưa ngoài trời và có thể là một giấc ngủ ngắn nữa.
Cùng đi với con sẽ khiến con
 thêm tin tưởng và bước đi vững chãi.
2.  Bạn nên đưa các con đi bao xa?
Điều này tùy thuộc vào độ tuổi của các con bạn, và tùy vào việc bạn phải cõng lũ trẻ hay chúng có thể đi bộ. Mặt khác, cũng phải xem ngày hôm đó thể lực của bạn và lũ trẻ như thế nào. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho các lứa tuổi của bé:
 
- Mới sinh: Đừng bao giờ nghĩ tới việc đi  ngoài trời với trẻ nếu con bạn dưới 1 tháng. Trẻ ở lứa tuổi này quá nhỏ để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, sự bất thường của thời tiết và những va chạm do con đường gồ ghề khi đi bộ.

- Từ 1-5 tháng tuổi: Các chuyên gia khuyên rằng cần đặc biệt nâng đỡ đầu và cổ của các bé ở lứa tuổi này. Chuyến đi (dù là đi dạo ngắn) của bạn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng chịu đựng của bạn và trẻ. Đối với trẻ, đặc biệt là ở lứa tuổi chưa thể tự nâng được cổ thế này, thì thời gian đi không quá 20 phút.

 - Từ 6-14 tháng tuổi: Sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu đứa trẻ đã có thể tự nâng mình dậy, ngồi được mà không cần bế. Nếu cả bạn và đứa trẻ đều trong trạng thái tốt cộng với thời tiết ôn hòa thì chỉ cần chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ, nước và tã lót cho bé là bạn có thể đi cùng bé trong suốt 2 giờ đồng hồ.

 - Từ 14 tháng tới 4 năm tuổi: Khi con bạn bắt đầu bước đi với sự tin tưởng, bạn nên dần dần “rút lui” để bé tự đi. Bạn có thể đặt chúng ngồi trên lưng bạn có tấm lưng to bản chắc chắn và con bạn có đủ cân nặng ( trên 20kg). Đối với những trẻ mới chập chững biết đi thì chúng lại thích ra ngoài để tự đi bộ một mình mà không cần cha mẹ hướng dẫn. Hãy đi chậm lại nửa bước so với trẻ và dõi theo chúng. Nhớ chuẩn bị những đồ nhẹ như bim bim cho trẻ cầm theo ở tay. Trẻ ở độ tuổi này hầu như lúc nào cũng thích cầm 1-2 thứ gì đó ở tay trong suốt chặng đường đi. Bạn có thể chắc chắn rằng chúng đã có một chút nhận thức, và sẽ đem những thứ cầm ở tay về nhà.

 

Lâm An
Theo Babycenter
Chia sẻ