Tạo thói quen cho trẻ trong sinh hoạt

,
Chia sẻ

Tạo thói quen cho bé là cách tốt nhất giúp bé hình thành tính cách và nền nếp trong sinh hoạt của mình

Đối với các bậc phụ huynh, tạo cho trẻ những thói quen, quy tắc trong cuộc sống hàng ngày như: không được thức khuya, ngủ dậy phải đánh răng rửa mặt…thực sự là một việc rất khó khăn. Để làm được việc này, các bậc cha mẹ cần thể hiện “cái uy” của mình, khiến trẻ vâng lời một cách “tâm phục khẩu phục”. Tuy nhiên, cha mẹ cũng đừng biến mình trở thành “hung thần” trong mắt trẻ bằng đòn roi, chửi mắng. Điều này sẽ cực kì phản tác dụng, khiến trẻ trở nên lầm lì, nhờn đòn và ngỗ ngược. Dưới đây là một vài gợi ý giúp bạn tạo những thói quen tốt cho bé ngay từ khi còn nhỏ, đặc biệt là với những gia đình có từ 2 con trở lên:

 

Đối xử công bằng


Khi bạn đặt ra những quy tắc để trẻ làm theo như: không được chơi điện tử quá 1 tiếng/ ngày, rửa tay trước khi ăn…chúng phải được áp dụng cho cả bé trai và bé gái, không phân biệt là anh/em hay chị/em. Việc áp dụng những quy tắc khác nhau cho từng bé sẽ khiến trẻ cảm thấy bạn không công bằng, thiên vị. Vậy nên tốt nhất là không nên thể hiện sự ưu đãi, chiều chuộng với bất kì đứa trẻ nào.

 

Nếu một bé vi phạm những quy tắc mà bạn đã đặt ra, đương nhiên bé sẽ bị phạt. Nhưng bạn cần chắc chắn rằng bạn có biện pháp phạt giống nhau cho cả 2 bé.

 

Cho trẻ cơ hội tự chuộc lỗi


Nếu bé phạm lỗi, hãy tạo cho bé cơ hội để sửa sai. Điều này sẽ giúp bé nhận thức, hiểu được cái sai của mình, và sẽ không bao giờ lặp lại. Nếu trẻ không may làm vỡ bình hoa, hãy cho bé chuộc lỗi bằng cách tự lau chùi bình hoa hàng ngày. Việc này sẽ giúp bé hiểu ra rằng: bình hoa rất dễ vỡ, phải cẩn thận khi cầm nó. Hơn nữa, cho trẻ cơ hội tự sửa sai sẽ khiến bé có ý thức, có trách nhiệm với những việc mình làm hơn, giúp bé dần trưởng thành.

 

Cân nhắc kĩ khi đưa ra bất kì một quy tắc nào


Nếu các con của bạn không ở cùng một độ tuổi, chiều cao, cân nặng, giới tính, bạn cần cân nhắc kĩ trước khi đưa ra bất kì một quy tắc nào. Nếu là một công việc vặt trong nhà, hãy cho bé trên 6 tuổi làm, những việc nặng hơn thì dành cho bé lớn hơn.

 

Các quy tắc phải có hiệu lực, thực tế

 

Khi đưa ra một quy tắc để bé làm theo, hãy nói cho bé hiểu rõ ích lợi của nó như: nếu không rửa tay trước khi ăn, vi khuẩn sẽ bám lên tay và gây bệnh..Nếu bé quên, bạn cần phải thật nghiêm khắc nhắc nhở. Bạn có thể viết những quy tắc lên một tờ giấy rồi dán nó lên tủ lạnh, tủ áo, hay những nơi bé luôn nhìn thấy. Đây là một phương pháp hiệu quả, giúp trẻ luôn ghi nhớ và không mắc lỗi.

 

Cha mẹ cần làm gương cho bé

 

Nếu bạn là một ông bố bừa bãi, chắc chắn bạn không thể dạy con cách sắp xếp đồ đạc ngăn nắp được. Hãy nhớ rằng cha mẹ là tấm gương cho con cái noi theo. Nếu bạn đặt ra bất cứ một quy định nào, hãy chắc rằng bạn là người thực hiện nó tốt nhất. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất tạo nên “cái uy” cho bạn trong mắt trẻ.

 

Tạo ra những quy định, quy tắc hàng ngày để bé làm theo ngay từ nhỏ là một phương pháp dạy con hiệu quả. Tuy nhiên, cũng đừng nên quá lạm dụng chúng mà gò bó trẻ. Phương pháp tốt nhất vẫn là nghiêm khắc nhưng tình cảm, gần gũi với trẻ.

Mạnh Tú

Chia sẻ