Sau khi sinh con thứ 2, mẹ quyết định bé đầu sẽ ngủ với người này: Bị cả gia đình phản đối nhưng 3 năm sau ai cũng phải khen cô khôn khéo

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Trước khi quyết định sinh con thứ 2, cha mẹ nên cân nhắc nhiều yếu tố để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Khi một đứa trẻ chào đời, gia đình sẽ có một sự xáo trộn không hề nhỏ, cha mẹ phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm hơn, từ việc nuôi nấng cho tới giáo dục con cái nên người.

Đặc biệt, khi cha mẹ quyết định sinh con thứ 2, nó sẽ dẫn tới không ít rắc rối nếu cha mẹ không biết cách ứng xử phù hợp. Một trong số đó chính là vấn đề nên để bé đầu ngủ với ai sau khi sinh bé thứ 2. Tùy theo từng gia đình sẽ đưa ra những sự lựa chọn khác nhau.

Sau khi sinh con thứ 2, mẹ quyết định cho bé đầu ngủ chung với em

Cô Lý luôn tin rằng, nếu nhà có 2 đứa con, chúng sẽ lớn lên cùng nhau và biết chăm sóc lẫn nhau. Nhất là khi về già, con cháu đông đúc, xum vầy sẽ rất vui cửa vui nhà.

Sau một thời gian chuẩn bị mang thai, cô Lý đã thuận lợi sinh bé thứ 2, cả gia đình rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, trong niềm hạnh phúc này cũng có không ít vấn đề cần phải đối mặt, nhất là chuyện bé đầu nên ngủ với ai khiến cô Lý trăn trở nhất.

Vì nuôi con bằng sữa mẹ nên cô Lý phải ngủ cùng con là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng bé đầu chỉ mới 3 tuổi, thường rất quấn mẹ, việc thay phiên chăm sóc, dỗ 2 bé ngủ khiến cô cảm thấy quá mệt mỏi.

Sau khi sinh con thứ 2, mẹ quyết định bé đầu sẽ ngủ với người này: Mẹ bị cả gia đình phản đối nhưng 3 năm sau ai cũng phải khen cô khôn khéo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô Lý đã chọn cách đưa bé đầu sang ngủ chung với em mình. Dù ban đầu có chút mệt mỏi nhưng cô Lý vẫn kiên trì và tin rằng dần dần mọi chuyện sẽ ổn.

Cả gia đình phản đối điều này, họ lo lắng sức khỏe cô Lý sẽ không chịu đựng được. Mọi người thắc mắc về quyết định này, nhưng cô Lý vẫn kiên trì để 2 đứa con ngủ chung với nhau trong 3 năm.

3 năm trôi qua như một cái nháy mắt, 2 đứa trẻ nay đã lớn, tình cảm rất tốt, đối xử hòa thuận với nhau. Lúc này, mọi người không khỏi khen ngợi cô Lý thông minh, khôn khéo, nhờ việc ngủ chung mà 2 chị em rất yêu thương nhau.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, cô Lý cũng thừa nhận rằng bản thân đã phải cố gắng rất nhiều. Cô cũng nhắn nhủ những người mẹ đang có ý định sinh con thứ 2 cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, việc chăm sóc 2 đứa trẻ cùng lúc chưa bao giờ là điều dễ dàng và đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn.

Cha mẹ nên cân nhắc những vấn đề gì trước khi sinh con thứ 2?

- Kinh tế gia đình

Đây là một trong những vấn đề cần cân nhắc đầu tiên khi quyết định sinh con thứ 2. Liệu rằng tài chính của gia đình có đủ khả năng chi trả cho việc nuôi 2 đứa trẻ hay không, chi phí này không hề nhỏ và cha mẹ cần cân nhắc.

Khi sinh con thứ 2 đồng nghĩa với việc cha mẹ phải gánh gấp đôi chi phí. Những gia đình không mấy khá giả chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực để kiếm tiền.

Sau khi sinh bé thứ 2, mẹ quyết định bé đầu sẽ ngủ với người này: Mẹ bị cả gia đình phản đối nhưng 3 năm sau ai cũng phải khen cô khôn khéo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

- Sức chịu đựng của người mẹ

Từ khi mang thai đến lúc con chào đời, người mẹ phải chịu rất nhiều áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu người mẹ không chịu được những điều này, việc sinh con thứ 2 không phải là lựa chọn tốt, nó có thể dẫn tới một số hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, khi sinh con xong, người mẹ buộc phải cố gắng rất nhiều để cùng lúc chăm sóc 2 đứa trẻ. Người mẹ cần cân nhắc xem mình có chịu đựng được điều này hay không.

- Ý kiến của bé đầu

Mỗi đứa trẻ đều có quyền đưa ra ý kiến về việc mình sắp có thêm một đứa em. Cha mẹ đừng chủ quan với vấn đề này, nên hỏi ý kiến con cái trước khi muốn sinh bé thứ 2. Trong trường hợp bé đầu không thích, cha mẹ cần làm công tác tư tưởng trước cho con để khi bé thứ 2 ra đời, bé đầu sẽ yêu thương em mình.

Việc sinh con thứ 2 là vấn đề cần được suy nghĩ kỹ lưỡng, cha mẹ nên cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra sau này.

Chia sẻ