Sản phụ 62 tuổi sinh con bỗng nhiên trở thành chủ đề tranh cãi: Tử cung là của phụ nữ, hãy để họ tự do quyết định việc sinh nở

Mạn Ngọc,

Suy cho cùng, tử cung là của người phụ nữ, hãy để họ tự do quyết định việc sinh nở.

Chuyện một phụ nữ 62 tuổi tại Triết Giang (Trung Quốc) vừa sinh hạ thành công bé trai nặng 3 kg khiến dư luận xôn xao. Bệnh viện thừa nhận đây là trường hợp "mấy chục năm mới gặp một lần". Phải nhờ quy trình theo dõi sát sao từng tuần và sự can thiệp kịp thời của y bác sĩ khi sản phụ bị cao huyết áp thai kỳ, hai mẹ con mới "mẹ tròn con vuông".

Thế nhưng, ngay dưới bài đăng, cộng đồng mạng lại bắt đầu dâng sóng với hàng loạt bình luận lệch hướng: "Đấy, 62 tuổi người ta còn sinh được, trẻ trung thế sao không chịu đẻ?", "Có điều kiện thì cứ sinh thôi, phải giữ cái nếp nhà chứ!"

Nhìn vào thực tế, đây không phải là câu chuyện "khuyến khích sinh nở", càng không thể xem là cái cớ để ép buộc bất kỳ ai.

Rủi ro y khoa không phải "trò đùa"

Trong y học, trên 35 tuổi đã xếp vào nhóm thai phụ lớn tuổi. Sau 45 tuổi, khả năng mang thai tự nhiên là cực kỳ thấp. Các trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín thường dừng nhận làm IVF cho người trên 50 tuổi. Việc mang thai ở tuổi 62 là trường hợp hiếm hoi và vô cùng mạo hiểm.

Nguy cơ biến chứng, đột biến gen, biến chứng thai kỳ hay suy kiệt sau sinh ở độ tuổi này tăng gấp nhiều lần. Việc ca phẫu thuật thành công là nỗ lực phi thường của đội ngũ y tế, hoàn toàn không phải "tấm gương" để số đông học theo.

Chính sách khuyến sinh nhắm vào ai?

Các chính sách hỗ trợ sinh sản hiện nay từ trợ cấp nuôi con, giảm thuế, hỗ trợ mua nhà cho đến bảo hiểm y tế đều hướng đến người trẻ và các gia đình trung niên: những người muốn sinh nhưng đang bị áp lực tài chính đè nặng. Chính sách không tạo ra để "chạy chỉ tiêu" hay ép buộc những người đã ở tuổi nghỉ ngơi phải cố gắng.

Đánh đồng một ca sinh hiếm hoi ở tuổi 62 với việc "khuyến khích đẻ nhiều" chỉ là chiêu trò vô lý, vô tình dùng một trường hợp cá biệt để gây áp lực lên những bạn trẻ đang chật vật nuôi sống bản thân.

"Có điều kiện thì sinh" - Ranh giới giữa tự nguyện và ép buộc

Nếu một gia đình có đủ kinh tế, sức khỏe và người chăm sóc, việc sinh con là lựa chọn riêng tư của họ. Nhưng khi quan điểm này biến thành một thứ áp lực xã hội: "Còn đẻ được là phải đẻ" nó sẽ biến việc sinh con từ quyền tự do cá nhân thành một "trách nhiệm đạo đức".

Điều xã hội cần khuyến khích không phải là thi nhau sinh con bất chấp tuổi tác. Điều cần làm là giúp các cặp vợ chồng trẻ:

Dám kết hôn và tự tin sinh con.

Không lo bị sa thải hay "gạt ra bên lề" ở chốn công sở sau thai sản.

Không bị kiệt sức vì chi phí học hành, nhà ở và chăm sóc trẻ quá đắt đỏ.

Quyền tự quyết thuộc về phụ nữ

Suy cho cùng, tử cung là của người phụ nữ, hãy để họ tự do quyết định việc sinh nở. Cơ thể họ và cuộc đời họ không phải là công cụ để đáp ứng kỳ vọng của người ngoài hay chạy theo bất kỳ phong trào nào. Sinh con là một hành trình thiêng liêng nhưng cũng đầy đánh đổi, và quyền tự chủ sinh sản phải được tôn trọng tuyệt đối.

Một ca sinh nở an toàn ở tuổi 62 là "kỳ tích" triệu người có một nhờ y học. Nhưng một xã hội nâng đỡ được các gia đình trẻ sinh con đúng độ tuổi, đồng thời tôn trọng trọn vẹn quyết định cá nhân, mới là nền tảng bền vững cho hàng triệu người.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ