Phim Việt có 1 loạt trang phục hớ hênh phản cảm, người xem thấy mà tức!

LÝ THẨM,
Chia sẻ

Không rõ vì ý đồ của stylist hay gì mà nhiều diễn viên phim Việt lại chọn áo quần rất phản cảm.

Phim Việt của ngày nay đã có nhiều hơn sự cầu toàn, chỉn chu trong cách lựa chọn trang phục cho diễn viên, khiến hình ảnh của mọi nhân vật đều có sự đầu tư và khiến người xem mãn nhãn.

Tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp, vì một lý do nào đó mà áo quần nhân vật nhận "gạch ống" từ khán giả bởi độ mất thẩm mỹ, thậm chí là phản cảm. Dẫu rất có thể những nhân vật dưới đây diện trang phục cho phù hợp tính cách trong phim nhưng vẫn khiến người xem la ó.

 - Ảnh 1.

Liên Tít trong Lựa Chọn Số Phận từng bị chỉ trích vì để vòng 1 ngồn ngộn áp đảo cả khung hình

 - Ảnh 2.

Mẫu áo ngủ mỏng nhẹ, hở ngực thái quá dễ gây cảm giác khó chịu đối với nhiều đối tượng khán giả

 - Ảnh 3.

Thanh Bi trong Người Phán Xử diện áo trễ vải mỏng dính nhìn rõ da thịt ở trong. Dẫu không lồ lộ điểm nhạy cảm nhưng cảnh gợi dục thế này không nên xuất hiện trên những bộ phim thuộc khung giờ vàng

 - Ảnh 5.

Vai diễn của Phi Thanh Vân trong Gia Đình Vui Nhộn cũng nhận "gạch" vì lộ ngực quá đà. Nhân vật sến súa với tạo hình loã lồ này khiến người xem "nóng mắt"

 - Ảnh 6.

Trương Phương trong Ván Cờ Vồ 2 với chiếc áo như được sinh ra với công dụng duy nhất là khoe ngực. Để diễn viên mặc trang phục thế này khi ghi hình, đạo diễn của phim cho thấy sự thiếu cẩn thận trong cân nhắc trang phục

 - Ảnh 7.

Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Đại Gia Chân Đất khi nữ diễn viên mặc chân váy denim với chiếc bra bé xíu, sắp tuột ra tới nơi

Dàn mẫu nữ mặc nội y xuất hiện khắp nơi, diễn viên diện đồ ngắn cũn cỡn ngồi trên cổ nam giới,... những hình ảnh này Đại Gia Chân Đất bị phản ánh rất nhiều về tính kệch cỡm, dẫn tới có nhiều ý kiến cho rằng phim dùng yếu tố 18 để PR trá hình

 - Ảnh 9.

Hay như Thuý An trong Những Cô Gái Trong Thành Phố cũng gây tranh cãi. Càng ở những bộ phim phát sóng khung giờ vàng, hình ảnh của diễn viên càng được đánh giá khắt khe hơn nên outfit của cô nàng đương nhiên bị quy vào diện trang phục phản cảm

Thiết nghĩ việc đưa những trang phục mất thẩm mỹ và gây khó chịu lên sóng truyền hình dù có để khắc hoạ tính cách nhân vật thì cũng vẫn là điều tối kỵ. Với đối tượng tiếp thu văn hoá phẩm chưa đủ 18 tuổi, ai biết các em sẽ dần hình thành nhận thức lệch chuẩn tới mức nào khi thấy những trang phục "hớ hênh" nhan nhản trên TV?

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ