Ông bố trẻ dỗi hờn "không có lần sau đưa con đi chơi nữa", nhìn lại clip mà ai cũng cố nhịn cười

An Chi,
Chia sẻ

Cũng muốn cho con đi chơi, thăm thú thiên nhiên nhưng cái kết này lạ lắm!

Trẻ nhỏ được ra ngoài sớm sẽ giúp cho con được tiếp xúc với thiên nhiên, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn so với những đứa trẻ chỉ ở trong nhà. Nhiều bố mẹ vì thế cũng lên kế hoạch, cho con đi du lịch từ lúc bé mới chỉ vài tháng tuổi. Và thành quả như clip sau khiến ai nấy không nhịn được cười. 

Ông bố trẻ dỗi hờn "không có lần sau đưa con đi chơi nữa", nhìn lại clip mà ai cũng cố nhịn cười

Suốt buổi đi chơi, bé gái ngủ rất ngon, trông có vẻ không có nhu cầu thăm thú, xem xét gì hết. Trong khi đó, người bố đi chữa lành nhưng hơi "fail", phải bế con suốt chuyến đi mà không dám kêu ca, phàn nàn. Nhìn con ngủ trên tay ngon quá, ông bố thi thoảng còn thơm trộm xem con gái có muốn dậy du lịch cùng bố mẹ không. 

Kết quả là cả chuyến đi chỉ có một vài clip cùng hình ảnh nhưng con thì lúc nào cũng ngủ. Cả bố và mẹ không biết nên khóc hay cười. Cư dân mạng nhìn cũng choáng váng, thảo nào ông bố dỗi hờn, nhất định không có thêm chuyến du lịch lần sau. Tuy nhiên nhiều phụ huynh nhận định, ở nhà con có ngủ ngon thế đâu, ra ngoài mát trời, trong lành nên bé ngủ sâu giấc hơn đấy. 


Độ tuổi nào là thích hợp cho em bé đi du lịch cùng gia đình?

Thực sự rằng không có một quy tắc nào về độ tuổi thích hợp để đưa em bé đi du lịch. Hiện nay, khi em bé sinh ra được 1 tuần tuổi đã được một số hãng hàng không chấp nhận vận chuyển nên có thể đi du lịch cùng gia đình ngay sau khi chào đời. 

Tuy nhiên, thời kỳ này đối với trẻ có rất nhiều thay đổi, việc cần làm là thiết lập cho bé một chế độ ăn và ngủ để cả mẹ và bé được nghỉ ngơi. Không những thế, khi mang trẻ sơ sinh đến những nơi công cộng hay đông người sẽ có rất nhiều mầm bệnh và làm tăng khả năng nhiễm bệnh cho trẻ. Trong độ tuổi này, bạn còn phải quay cuồng với việc cho bé ăn và thay tã nên khá vất vả, thế nên có lẽ việc đi du lịch cần phải hoãn đến lúc bé lớn hơn một chút.

3 tháng tuổi trở lên có lẽ là thời gian thích hợp để em bé sẵn sàng đi du lịch cùng với gia đình. Trong thời kỳ này, bé đã cứng cáp và dễ chịu, đã “biết chơi” hơn, hệ thống miễn dịch của bé cũng phát triển hơn rất nhiều.

Một số tips hữu ích khi đi du lịch cùng em bé 

- Không nên đặt một lịch trình di chuyển hoặc tham quan dày đặc vì điều này sẽ khiến cả gia đình bị kiệt sức trong chuyến đi. Nên chọn những địa điểm thư giãn nghỉ ngơi thay vì những nơi đông đúc, dịp cao điểm hay lễ hội phải chen chúc, xếp hàng và chờ đợi. Tìm hiểu kỹ càng thông tin chi tiết địa điểm muốn đến trước khi quyết định lên kế hoạch.

- Cho bé thử sức với những chuyến đi nhỏ để thử nghiệm như đi chơi công viên, đi tham quan địa điểm gần nhà để bé có thể làm quen và thích nghi, không bị bỡ ngỡ và bạn cũng biết khả năng của bé đạt đến mức độ nào để điều chỉnh kế hoạch du lịch cho phù hợp.

- Khi đến địa điểm nghỉ ngơi hãy cho bé chơi với những đồ chơi quen thuộc mà bé yêu thích, thức dậy và đi ngủ đúng giờ như ở nhà. Hãy liên lạc với khách sạn để đặt trước và yêu cầu cung cấp nôi cho bé.

- Đồ đạc mang theo cần gọn nhẹ, hãy để lại những thứ không cần thiết ở nhà hoặc có thể dễ dàng mua được.

- Nghiên cứu tình hình thời tiết để mang đồ phù hợp cho bé, một cây dù sẽ giúp trẻ tránh bị ốm trong hành trình du lịch.

- Túi địu trẻ trước ngực sẽ khiến bé yên tâm trong mọi hoàn cảnh nhờ mùi hương quen thuộc và độ ấm trên cơ thể cha mẹ, hãy đeo địu bé đi lại trong nhà vài ngày trước chuyến đi để cho bé làm quen dần.

- Nếu cho bé bơi dưới nước, chú ý không quá thời gian 15 phút. Sau khi bé ở dưới nước lên, cởi ngay đồ bơi và choàng kín khăn cho bé, đưa bé về phòng để vệ sinh sạch sẽ và thay quần áo khác. Trước khi đưa bé đi bơi, phải tắt hết điều hòa và quạt trong phòng để khi bé trở về không bị sốc nhiệt hay nhiễm lạnh.

- Các em bé rất nhạy cảm với thời tiết, chúng có thể cảm thấy khó chịu và khóc nếu trời quá nóng và bị cảm khi trời quá lạnh. Trừ khi dự định du lịch biển vào mùa hè thì mùa xuân ấm áp hay mùa thu mát mẻ chính là khoảng thời gian lý tưởng.

- Cả cha và mẹ nên phối hợp cùng chăm sóc bé, phân công nhau để cả 2 cùng có thời gian nghỉ ngơi.

Chia sẻ