Nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc rất đơn giản và… không tốn tiền

Happy Moms,
Chia sẻ

Những điều có thể khiến một em bé hạnh phúc đều vô cùng đơn giản và… không tốn tiền, thế nhưng lại là những thử thách không nhỏ đối với các cha mẹ hiện đại.

Những nghiên cứu và khảo sát để xếp hạng những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới thường được các tổ chức như Unicef Quốc tế, tổ chức hành động vì trẻ em nghèo ở Anh, tổ chức Y tế Thế giới đánh giá trên các tiêu chí như môi trường, giáo dục, hành vi, gia đình, xã hội… Kết quả các cuộc thống kê đều cho thấy, những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới thường được xếp hạng với điểm cao nhất ở 3 tiêu chí đánh giá bao gồm môi trường, giáo dục và hành vi. Theo đó, trẻ em Hà Lan được xếp hạng là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới và điều khiến chúng ta bất ngờ là những yếu tố giúp trẻ em Hà Lan trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới lại là những điều vô cùng giản dị.

Bố mẹ của những đứa trẻ hạnh phúc là những người hạnh phúc

Nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc rất đơn giản và… không tốn tiền - Ảnh 1.

Hạnh phúc được coi là một chỉ số để đánh giá sự tiến bộ của xã hội và là yếu tố quan trọng giúp chúng ta cân bằng, nâng cao giá trị của cuộc sống. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Hà Lan xếp hạng 4 trong những nước hạnh phúc nhất thế giới và đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng khiến trẻ em nước này đứng đầu trong danh sách những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Sự gắn bó của cha mẹ không chỉ mang đến cảm giác an toàn cho trẻ những năm tháng đầu đời mà còn giúp trẻ tạo dựng nền tảng những giá trị lâu dài của cuộc sống hạnh phúc sau này.

Những người mẹ hạnh phúc nuôi dưỡng những em bé hạnh phúc

Nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc rất đơn giản và… không tốn tiền - Ảnh 2.

Trong một bài báo đăng trên tờ Huffington Post năm 2016, nhà báo Lisa Belkin có trích dẫn một cuộc nghiên cứu ở Mỹ với 2127 phụ nữ ở nhà có con dưới 18 tuổi có đưa ra kết quả 68% nói sẽ làm việc bán thời gian, chỉ 9% sẽ làm việc toàn thời gian và 27% sẽ ở nhà. Càng ngày, các bà mẹ càng lựa chọn việc dành thời gian cho con trong giai đoạn đầu đời của trẻ vì những lợi ích lớn lao mà trẻ nhận được khi được một người mẹ thư giãn, cân bằng và hạnh phúc nuôi dạy. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến phụ nữ Hà Lan luôn hạnh phúc chính là họ biết cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Các bà mẹ Hà Lan đóng góp tỷ lệ lớn nhất vào cộng động làm việc bán thời gian ở những nước phát triển, với 68% phụ nữ Hà Lan làm việc trung bình 25 giờ mỗi tuần.

Bố càng dành nhiều thời gian cho con, con càng hạnh phúc

Nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc rất đơn giản và… không tốn tiền - Ảnh 3.

Trong cuốn sách "Bàn tay của bố" (tác giả Hoài Anh, Đốm Đốm) có chia sẻ, nhà tâm lí học và phân tâm học nổi tiếng người Áo, Sigmund Schlomo Freud, có một câu nói rất hay rằng: "Nhu cầu mạnh mẽ nhất của mọi đứa trẻ trong suốt thời kì thơ ấu của chúng là được che chở và bảo vệ bởi người cha." Tình yêu thương và sự giáo dục của người cha có ý nghĩa và sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới trí thông minh, sự trưởng thành; cũng như là sự đảm bảo vô thời hạn cho hạnh phúc trọn đời của một đứa trẻ.

Ở Hà Lan, ngày càng có nhiều ông bố cố gắng hoàn thành công việc toàn thời gian 4 ngày/tuần dành riêng cho con trọn vẹn một ngày trong tuần. Cụm từ "Papa dag" (Ngày với bố) thậm chí còn trở thành một từ vựng chính thức trong tiếng Hà Lan. Ở nhiều nước Châu Âu khác như Đan Mạch, Thụy Điển, cũng có rất nhiều chính sách "nghỉ sinh con" dành cho các ông bố để cùng với các bà mẹ chăm sóc con cái sau khi sinh, nhiều ông bố Thụy Điển cũng lựa chọn "làm bố tại nhà" để hỗ trợ và cân bằng vai trò của cha-mẹ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

Những bữa ăn gia đình nuôi dưỡng hạnh phúc cho những đứa trẻ

Nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc rất đơn giản và… không tốn tiền - Ảnh 4.

Trong một báo cáo của Unicef, không ở đâu trẻ em và thiếu niên ăn sáng với gia đình thường xuyên như ở Hà Lan. Bữa sáng đủ dinh dưỡng và vui vẻ, tràn ngập không khí gia đình không chỉ giúp trẻ hoạt động tốt hơn ở trường và giảm các các vấn đề hành vi mà còn tăng mối liên kết gia đình và tạo điều khiện nuôi dưỡng nhân cách tốt.

Những bữa ăn cùng gia đình được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ và cha mẹ kết nối, gắn bó với nhau thường xuyên và chặt chẽ hơn. Trẻ sẽ cảm nhận được không chỉ tình yêu thương qua các bữa ăn gia đình mà còn học hỏi được vô số kĩ năng quan trọng thông qua việc chuẩn bị bữa ăn cùng gia đình và những câu chuyện mà trẻ chia sẻ cùng cha mẹ trong các bữa ăn.

Ông bà là người mang đến hạnh phúc cho trẻ nhỏ

Nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc rất đơn giản và… không tốn tiền - Ảnh 5.

Ở Hà Lan, tại các sân chơi ngày cuối tuần, người vui chơi với trẻ nhỏ phần lớn là ông bà của chúng. Các ông bà ở Hà Lan thường trông cháu giúp con cái và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của những đứa trẻ. Họ sẽ dành một ngày trong tuần cho các cháu để cha mẹ của chúng có thời gian chăm sóc cho bản thân và chia sẻ thời gian riêng tư với nhau.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trẻ nhỏ sống trong các gia đình nhiều thế hệ hoặc có nhiều thời gian vui chơi với họ hàng thường có xu hướng dễ dàng hạnh phúc và vui vẻ hơn so với những đứa trẻ khác.

Nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc rất đơn giản và… không tốn tiền - Ảnh 6.

Ngoài ra, một số các yếu tố khác như cuộc sống an toàn, giản dị; trẻ được lắng nghe và được quyền bày tỏ suy nghĩ của mình hay việc chúng được tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ để khám phá trải nghiệm thiên nhiên và cuộc sống thay vì dành thời gian làm bài tập về nhà suốt những năm tiểu học… cũng là những điều khiến một đứa trẻ trở nên hạnh phúc.

Chia sẻ