NTK Cao Minh Tiến cảm nhận về “Ước mơ của bé”

AF,
Chia sẻ

Tôi thật sự ngỡ ngàng trước niềm đam mê của hai bé Châu Anh và Phương Nhi, các bé rất hăng hái, có cảm nhận tinh tế về thời trang.

Lí do nào khiến anh nhận lời tham gia chương trình “Ước mơ của bé”?

Tôi đã xem chương trình và thấy đây là một format truyền hình rất hay. Chương trình mang đến cho các bé một sân chơi hết sức bổ ích. Đây cũng là chương trình mang tính giải trí và giáo dục cao.Vì vậy, khi được mời tham gia chương trình tôi đồng ý ngay. Tôi thích trẻ em, tôi thích được hướng dẫn và chỉ cho các bé những điều đặc trưng của nghề, giúp các bé có thể hình dung về nghề thiết kế thời trang.

 

Hiện nay có rất nhiều các em nhỏ ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang trong tương lai, anh nhận xét gì về điều này không?

Điều đó thể hiện một xã hội đang ngày càng phát triển. Khi mà nhận thức về cái đẹp dần đến sớm hơn với các bé, nhu cầu làm đẹp cho bản thân sẽ lớn dần rồi trở thành nhu cầu làm đẹp cho xã hội. Điều đó rất tốt và tạo ra một tính tự lập sớm cho các bé. Những bé có năng khiếu và có ước mơ trở thành nhà TKTT là những bé có óc sáng tạo, cá tính mạnh và niềm đam mê nghệ thuật. Nên nuôi dưỡng, định hướng và tạo điều kiện cho các bé tiếp xúc với nghệ thuật để tình yêu và niềm đam mê đó lớn dần và hình thành rõ rệt hơn trong các bé.
 

Khi tham gia chương trình “Ước mơ của bé” anh có cảm nghĩ gì không?

Tôi nhớ khi tôi bằng tuổi các em nhỏ tham gia chương trình bây giờ, tôi thích thời trang, luôn muốn xem các hình ảnh tạp chí, sách báo có hình các cô người mẫu mặc đẹp. Thế nhưng tôi không biết diễn tả những điều mình thích với ai và không có ai để hướng dẫn chia sẻ về công việc bởi  lúc đó thời trang còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Bây giờ thì các bé có điều kiện học hỏi và tiếp xúc gần hơn với ước mơ của mình. Tôi thật sự ngỡ ngàng trước niềm đam mê của hai bé Châu Anh và Phương Nhi, các bé rất hăng hái, có cảm nhận tinh tế về thời trang.


 Anh có lời khuyên nào dành cho những bé có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang trong tương lai?

Đầu tiên là các bé cần có niềm đam mê, yêu thích thời trang. Tôi luôn quan niệm làm gì cũng phải thật sự đam mê và yêu thích, bởi khi đam mê mình làm sẽ không bị mệt mỏi và cảm thấy buồn chán. Với thiết kế thời trang, người thiết kế cần có nhiều kiến thức, phải xem, phải nhìn, phải ghi nhớ để có được một thư viện cảm xúc trong mình và luôn tạo ra được những cảm hứng mới mẻ không lặp lại. Các bé sẽ phải tìm hiểu thêm về kỹ năng hội họa, sự kết hợp màu sắc, chất liệu… Có nhiều thứ phải học và tìm tòi hơn mình tưởng. Chúc các bé sẽ luôn thành công với niềm đam mê mà mình đã chọn.

Cảm ơn anh và chúc anh thành công hơn nữa.


Chia sẻ