Bác sỹ Lê Thị Hải

Những bệnh khiến trẻ dễ nôn trớ khi ăn

,
Chia sẻ

Ngoài việc ép trẻ ăn nhiều trong một bữa thì các bệnh lý gì ở họng không ví dụ: viêm họng, hay viêm Amidal chẳng hạn cũng là nguyên nhân gây nôn ở trẻ.

Con gái em được 27 tháng, cân nặng 11 kg, cao 88 cm. Mỗi ngày bé ăn 600ml sữa và 2 cữ cháo, mỗi cữ được 2 chén ăn cơm của người lớn. Bình thường khi ăn cháo bé không chịu nhai, bé chỉ nhai khi được ăn cơm cùng người lớn, nhưng lượng ăn không đáng kể. Ngoài cháo và sữa bé uống thêm nước cam, ăn trái cây hoặc sữa chua thêm, đáng nói là khi ăn bé rất hay nôn sữa hay cháo ra dù rằng thức ăn được thay đổi theo từng bữa.

Xin bác sĩ cho em lời khuyên để cải thiện vấn đề trên, con gái em có bị suy dinh dưỡng không. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Minh Tú)

Trả lời:

Cháu chỉ nhẹ cân thôi chứ chưa bị suy dinh dưỡng, chiều cao bình thường, số lượng ăn như vậy là đủ, nhưng luợng ăn trong một bữa hơi nhiều, có lẽ vì thế nên bé hay nôn. Cũng 4 bát con cháo nhưng em nên chia ra 3 – 4 bữa, mặt khác em nên tập cho cháu ăn cơm, để cháu tập nhai. Em cũng nên đi khám xem cháu có bệnh lý gì ở họng không ví dụ: viêm họng, hay viêm Amidal chẳng hạn cũng là nguyên nhân gây nôn ở trẻ.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ