Nguy hiểm chết người có thể xảy ra với con khi mẹ dùng thứ này

Thùy Dương,
Chia sẻ

Nhiều mẹ có thói quen dùng băng phiến để khử mùi nhưng chưa ý thức được sự nguy hiểm của nó. Câu chuyện bé 8 tháng tuổi ở Trung Quốc bị thiểu năng trí tuệ do băng phiến đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bố mẹ phải đặc biệt lưu ý đến thứ đồ vật nguy hiểm này.

Em bé 8 tháng tuổi bị thiểu năng trí tuệ do tiếp xúc với băng phiến lâu ngày

Vừa rồi, tại Trung Quốc xảy ra một trường hợp đáng tiếc đối với bé Bảo Bảo, con gái chị Vương. Bảo Bảo được 8 tháng. Chị Vương bắt đầu để ý đến những biểu hiện khác thường của bé như phản ứng chậm, biểu cảm đờ đẫn, không cười, mắt lờ đờ và rất hay bị trúng gió, da mặt vàng vọt chứ không trắng hồng như những em bé khác. Sau đó, chị Vương đưa con đến gặp bác sĩ và nhận được một kết quả không đáng mong đợi một chút nào. 
 
Khi mẹ phát hiện ra những triệu chứng của con thì đã quá muộn.

Các bác sĩ đã ngửi thấy mùi băng phiến trên người cô bé. Họ tiến hành các xét nghiệm và chẩn đoán bé bị ngộ độc băng phiến, gây ra hội chứng tan máu cấp tính, còn gọi là huyết tán, dẫn đến thiếu máu não, ảnh hưởng đến khả năng phản ứng cũng như làm da bé chuyển sang màu vàng. Hội chứng này còn khiến bé bị thiểu năng như những trẻ down bẩm sinh.

Nguyên nhân gây ra sự việc trên chính là do thói quen sử dụng băng phiến để khử mùi và diệt mối, gián của chị Vương. Bảo Bảo đã hít phải mùi băng phiến trong một thời gian dài, ngay từ khi còn trong bụng mẹ và suốt giai đoạn sơ sinh. Những chất độc có trong băng phiến là thủ phạm gây ra loãng máu cấp tính và rất nhiều tác hại khác cho sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, đơn cử như trường hợp của bé Bảo Bảo.

Tác hại khôn lường từ việc sử dụng băng phiến

Những viên băng phiến khử mùi tưởng như vô hại thực ra có chứa những chất độc đặc biệt nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ dưới 5 tuổi. Trẻ nhỏ hít phải băng phiến có thể bị ngộ độc dưới 2 dạng: ngộ độc cấp và ngộ độc mãn.

Ngộ độc cấp gây vỡ hồng cầu làm thiếu máu, hoại tử gan và tổn thương thần kinh. 

Ngộ độc mãn gây thiếu máu mãn tính, viêm hô hấp mãn tính, tổn thương não bộ và gan thận, mắt, trẻ bị chậm lớn. Cơ quan nghiên cứu về ung thư quốc tế cũng đã xếp băng phiến vào nhóm IIB tức là nhóm có khả năng gây ung thư cho con người. 
 
Băng phiến có chứa p-dichlorobenzene và naphthalene cực kì nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ.

Trẻ có thể bị ngộ độc không chỉ qua đường hô hấp mà còn do tiếp xúc qua da và qua đường ăn uống. Đã có trường hợp trẻ ăn phải băng phiến và nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nuốt 1-2 viên cũng có thể bị ngộ độc, nếu nuốt 4-8 viên có thể dẫn đến tử vong.

Những điều mẹ cần đặc biệt chú ý để đảm bảo an toàn cho con

- Mẹ nên hạn chế sử dụng băng phiến một cách tối đa. Không nên để trong tủ quần áo của bé và để trong nhà kín, bé sẽ rất dễ hít phải mùi này cũng như tiếp xúc với chất độc của băng phiến ở trên quần áo.

- Nếu dùng băng phiến phải để ở xa tầm với của trẻ. Băng phiến có mùi thơm và vị ngọt nên trẻ rất dễ bị cuốn hút, có trường hợp trẻ ăn nhầm băng phiến vì tưởng là kẹo. Mẹ cũng cần biết nồng độ an toàn tối đa là 0,003mg/m3 không khí để tránh bị ngộ độc qua đường hô hấp.
 
Những viên băng phiến màu mè lại có mùi thơm và vị ngọt nên rất dễ hấp dẫn trẻ nhỏ.

- Băng phiến không gây nguy hại cho người lớn một cách nghiêm trọng như trẻ nhỏ nhưng các phụ nữ đang mang thai cần tuyệt đối đề phòng. Cả mẹ và bé đều sẽ bị ảnh hưởng nếu hít phải băng phiến trong một thời gian dài, việc sảy thai cũng rất dễ xảy ra.

- Nếu thấy một số biểu hiện lạ nghi ngờ do ngộ độc băng phiến như: vàng da, buồn nôn, tiêu chảy, tiểu sậm màu, phản ứng chậm…phải đưa trẻ đến ngay bênh viện để khám và cứu chữa kịp thời. Tuyệt đối không cho trẻ uống sữa vì sữa sẽ đưa chất độc đi khắp cơ thể.

(Nguồn: Huashangnews, medscape, naturalnews)
Chia sẻ