Người mẹ và đức hy sinh

Ngọc Linh,
Chia sẻ

Các bà mẹ hàng ngày phải đối mặt với áp lực, căng thẳng trong công việc, nhưng thật đáng khâm phục là họ vẫn có thể chăm sóc con cái, lo lắng việc nhà...và hàng trăm việc không tên khác.

Theo một nghiên cứu mới được công bố, các bà mẹ hiện đang làm việc và cống hiến nhiều hơn trước. Để có thể hoàn thành được thiên chức làm mẹ và theo đuổi công việc chuyên môn, họ đã chọn cách hy sinh những thói quen cá nhân.

Theo số liệu của Viện Điều tra và Khảo sát Mỹ, số lượng các bà mẹ có công việc làm cả ngày đã tăng từ mức 5,6% đối với các phụ nữ sinh từ năm 1926-1935, lên mức 38% ở các phụ nữ sinh từ năm 1966-1975.

"Điều đáng nói là nhịp độ làm việc của những phụ nữ có nghề nghiệp tiếp tục tăng lên mỗi năm. Thậm chí, những phụ nữ có con nhỏ cũng làm việc tích cực không kém những người phụ nữ bình thường", Giáo sư xã hội học Percheski thuộc Viện Điều tra và Khảo sát Mỹ cho biết.

Theo số liệu khảo sát trên Tạp chí Xã hội học, chỉ có khoảng 7% phụ nữ có nghề nghiệp chuyên môn sinh sau năm 1956 nghỉ làm hơn một năm để sinh đẻ và chăm sóc con cái.

Theo bà Percheski, khái niệm người phụ nữ từ bỏ công việc để ở nhà chăm sóc chồng con và nội trợ đã được các phương tiện truyền thông thổi phồng quá sự thật. Hơn nữa, các nhân tố như chế độ làm việc, áp lực xã hội muốn giới nữ ở nhà chăm sóc con nhiều hơn… đã góp phần hình thành một quan niệm trong xã hội cho rằng phụ nữ bị dồn ép đến mức phải nghỉ việc.

"Trên thực tế, người phụ nữ ít bị áp lực nghỉ việc khi có một công ăn việc làm ổn định. Ngoài ra, xã hội đã tỏ thái độ chấp nhận các bà mẹ đi làm, ngay cả khi họ có con nhỏ", bà Percheski cho biết thêm.

Tuy nhiên, Percheski nhận ra rằng, để có thể hoàn thành thiên chức làm mẹ và có thể theo đuổi một công việc chuyên môn, chị em phụ nữ phải biết hy sinh, từ bỏ những thói quen thư giãn, chăm sóc bản thân.

"Điều đáng khâm phục là những bà mẹ chọn con đường làm việc vẫn có thể hoàn thành được chuyện chăm sóc con cái. Tuy nhiên, họ đã phải cắt bớt thời gian ngủ, thời gian cho cho các hoạt động thư giãn, sinh hoạt xã hội. Vì thế, họ thành công trong cả công việc lẫn chăm sóc con cái", bà Percheski nói.

 
Theo Ngọc Linh
 VTV/Reuters
Chia sẻ