Ngày càng nhiều trẻ béo phì do lười vận động

,
Chia sẻ

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, số lượng trẻ 2 tuổi trở xuống điều trị béo phì ngày càng tăng nhanh chóng. Bé lười vận động mắc chứng béo phì, khi cơ thể nặng nề bé lại càng chẳng muốn vận động khiến bệnh càng trầm trọng.

Trong những trường hợp như vậy, các bậc cha mẹ nên đưa trẻ tới gặp các chuyên gia dinh dưỡng để tìm ra cách giúp bé giảm cân và có một chế độ ăn hợp lí.
 
Clare Baber, một chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Gwent, xứ Wales cho biết: ngày hôm qua cô đã phải điều trị cho 2 bé mới chỉ 2 tuổi nhưng đã mắc chứng béo phì khá nghiêm trọng. Thông thường, trẻ 2 tuổi sẽ có cân nặng khoảng 12 kg. Tuy nhiên hai bệnh nhân “nhí” này lại có cân nặng lên tới trên 16 kg.

“Mọi người thường nghĩ rằng những loại thực phẩm mà cha mẹ cho bé ăn sẽ gây nên chứng béo phì ở trẻ. Tuy nhiên, thực tế là những bé quá lười vận động sẽ có nguy cơ cao mắc chứng béo phì hơn những trẻ khác. Nó cứ như một vòng luẩn quẩn: bé lười vận động sẽ mắc chứng béo phì, khi cơ thể nặng nề đương nhiên bé cũng chẳng muốn vận động. Kết quả là bệnh ngày càng trầm trọng.

Một nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Swansea cho biết: hiện nay có tới 8% bé gái và 5% bé trai 5 tuổi mắc chứng béo phì. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng: béo phì ở trẻ là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tiểu đường loại 2. Giờ đây, chứng béo phì đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết: tại Anh, cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc chứng béo phì.

 Mạnh Tú (Theo Tele)
Chia sẻ