thời trang chống nắng

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường

Rose,
Chia sẻ

Không chỉ bịt kín như bưng, chị em còn cần đầu tư vào những món phụ kiện chống tia UV thì mới có thể bảo vệ da khỏi cái nắng nóng thiêu đốt của mùa hè.

1. Áo chống nắng

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, việc ra ngoài mà không mang theo áo chống nắng quả đúng là cực hình. Tia UV của mặt trời chiếu vào da không những mang lại cảm giác nóng bức, bỏng rát mà hậu quả lâu dài nó gây ra chính là những bệnh về da, thậm chí dẫn đến ung thư!

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 1.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 2.

Một sai lầm phổ biến của mọi người đó chính là sử dụng áo thông thường để làm áo chống nắng. Những chiếc áo khoác hoa hòe quen thuộc mà nhiều người vẫn dùng khi đi đường đó, thực chất chỉ là những chiếc áo dày hơn, giảm cảm giác gay gắt khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh, những tia cực tím vẫn có thể xuyên qua lớp áo này và để lại ảnh hưởng đến da. Chính vì vậy, bạn hãy đầu tư một chiếc áo chuyên dụng, được chứng nhận về chỉ số chống nắng UPF để bảo vệ làn da của chính mình.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 3.

2. Váy chống nắng

Mặc một chiếc áo chống nắng không thôi là chưa đủ để che chắn hết làn da của bạn. Đặc biệt, đối với chị em phụ nữ muốn diện váy hay quần short ra đường, việc có một sản phẩm che chắn để bảo vệ đôi chân là cực kì cần thiết. Chính vì vậy, váy chống nắng đã ra đời để phục vụ nhu cầu này.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 4.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 5.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 6.

3. Khẩu trang

Ban đầu khẩu trang chỉ được dùng với mục đích chống bụi nhưng dần dần khi người tiêu dùng mong muốn nhiều hơn, các nhà sản xuất cũng đánh hơi thấy điều đó và cho ra đời những chiếc khẩu trang đa năng, vừa có khả năng cản bụi lại còn có tác dụng chống nắng. Đối với khẩu trang thông thường, phần mũi là quan trọng nhất nhằm giúp người dùng tránh hít phải khói bụi. Chính vì vậy mà nhiều khẩu trang có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi. Tuy nhiên, khẩu trang chống nắng lại quan tâm nhiều hơn đến yếu tố chống nắng, thường có kích thước lớn hơn, che kín 2 má, cằm và cả phần cổ

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 7.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 8.

4. Găng tay

Thông thường khi chúng ta đã mặc áo chống nắng thì hiếm khi cần đeo thêm găng tay chống nắng. Tuy nhiên khi bạn ngồi trên ô tô và những sản phẩm trên là không quá cần thiết, hoặc hãy tưởng tượng mà xem, khi bạn đạp xe để tập thể dục chẳng hạn, 1 chiếc găng tay giúp che kín toàn bộ phần bắp sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Sản phẩm này cũng được nam giới ưa chuộng hơn vì tâm lí họ đa phần không thích những trang phục lớn, bất tiện.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 9.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 10.

5. Kính râm

Kính râm không chỉ là một item thời trang hay chắn nắng để mắt không bị chói, nó còn có tác dụng chống lão hóa cho mặt khi bảo vệ vùng da mỏng manh này khỏi những tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời. Kính râm có rất nhiều kiểu dáng khác nhau như mắt mèo, gọng oval, gọng tròn, gọng vuông,... Khi lựa chọn kính râm, ngoài việc cân nhắc kiểu dáng sao cho phù hợp với hình dạng khuôn mặt thì bạn cũng đừng quên xem xét kĩ yếu tố chống tia UV và lọc tia UV của kính nhé.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 11.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 12.

6. Ô chống nắng

Nhắc tới ô, người ta thường nghĩ tới những ngày mưa bão, tuy nhiên những chiếc ô ngày nay còn được thiết kế để chống nắng nữa. Tương tự như những sản phẩm trên, sự khác biệt của ô chống nắng với ô che mưa thông thường chính là chỉ số chống nắng UPF đã được kiểm nghiệm. Khi đi bộ trên đường và đặc biệt là khi đi biển, một chiếc ô với chỉ số UPF 50+ là cực kì thích hợp và cần thiết để giảm thiểu những tác hại khôn lường của tia cực tím mặt trời.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 13.

Nắng nóng cao độ, làm sao có thể sống thiếu 6 vật dụng chống nắng này khi ra đường - Ảnh 14.

Tổng hợp

Chia sẻ