Tủ đồ có tới 20 chiếc blazer, cô nàng yêu phong cách tối giản chỉ ra bí quyết chi tiết giúp chọn được dáng áo chuẩn đẹp

A,
Chia sẻ

Theo đuổi phong cách Minimalist, các set đồ của Nguyễn Thư nhìn thu hút theo một cách rất riêng.

Câu chuyện xây dựng phong cách cá nhân hay chỉ đơn giản là mở tủ đồ ra và xem hôm nay mặc gì thôi cũng khiến các chị em mất khá nhiều thời gian. Với các nàng công sở, tủ đồ chỉ loanh quanh vài món như sơ mi, quần âu hay blazer đôi khi khiến bạn cảm thấy phong cách của mình hơi tẻ nhạt. Nhưng đối với Nguyễn Thư lại khác, cô chia sẻ rằng mỗi lần mở tủ đồ ra là sẽ có muôn vàn ý tưởng mix&match. Cùng nghe những chia sẻ của nàng công sở 30 tuổi này để xem bí quyết là gì nhé. 

Thông tin nhân vật

Nguyễn Thư

30 tuổi

Creative manager cho Emwear

Chào Thư, bạn có thể chia sẻ với độc giả AFamily một chút về phong cách cá nhân?

Mình yêu thích và đang theo Minimal style (minimalist), chú trọng sự tối giản, hiện đại, thanh lịch nhưng không kém phần tinh tế. Mininal style tuy bề ngoài đơn giản nhưng thực tế đòi hỏi 1 sự chỉn chu rất cao.

Là một cô nàng "nghiện" blazer, bạn có thể bật mí hiện tại đang sở hữu bao nhiêu chiếc blazer trong tủ đồ không? Bạn có tiêu chí nào khi chọn blazer cho mình không?

Mình có tầm 20 cái, đa số là các gam trung tính dễ phối như trắng, đen, xám, nâu be, mint, form over size là chủ yếu vì mình thích thoải mái. Nếu thích mặc blazer thì thật ra chúng ta cũng không cần phải sắm quá nhiều blazer đâu, chỉ cần mix lại với nhiều style khác nhau thì đã có thể có rất nhiều bộ cánh xinh yêu rồi.

Về tiêu chuẩn chọn blazer: Mình chú trọng sự thoải mái và tinh tế, nên việc chọn form blazer được ưu tiên trên hết, 1 chiếc blazer đẹp phải có đầy đủ các tiêu chuẩn như sau: Cổ áo phải được ép keo lụa tạo độ thẳng mượt, không bị cong vểnh hay dúm ở bất cứ điểm nào, nhất là phần ngực và vai, vai áo nên có 1 đệm mút mỏng phía trong (gọi là cầu vai) để đứng form. Vạt sau xẻ giữa không bị vểnh lên, cơi túi áo (nắp túi) thẳng thớm không bị méo, và quan trọng nhất sau cùng là đường may chỉn chu, không lộ chỉ thừa. Blazer không giống như Vest, chúng ta không cần mặc quá ôm sát và vừa khích tất cả các số đo, nhưng cũng phải thật sự kỹ tính những tỉ lệ sao cho phù hợp với tạng người của mình.

Theo bạn, để xây dựng được cho mình phong cách cá nhân riêng, thì các chị em cần lưu ý những điều gì?

Thật ra vấn đề gây dựng phong cách riêng là 1 câu chuyện dài. Theo mình thì cơ bản nhất là đầu tiên chúng ta hãy lắng nghe bản thân, chúng ta thật sự thoải mái khi mặc những bộ trang phục nào, màu sắc bản thân yêu thích. Bạn biết không, dù có chạy theo thật nhiều phong cách đang thịnh hành như thế nào cũng không giúp bạn tạo ra style riêng được. Chỉ có là chính mình, sự tự tin và thoải mái khi là chính mình mới làm bạn tỏa sáng ( cái sự tỏa sáng mà người ta hay gọi là khí chất đó). Vậy nên đầu tiên, hãy khoanh vùng style là bạn thích, cụ thể là các item nào bạn muốn mặc, sau đó nghiên cứu để kết hợp chúng lại với nhau 1 cách hợp lý, sáng tạo và đừng quên thêm vào phụ kiện nhé.

Nàng công sở 30 tuổi với niềm đam mê blazer:  - Ảnh 4.

Nàng công sở 30 tuổi với niềm đam mê blazer:  - Ảnh 5.

Bạn có thần tượng một nhà thiết kế hay một fashion blogger nào không?

Dĩ nhiên rồi, để có thể làm tốt công việc trong ngành thời trang này mình cũng đã phải bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu về stlyle của các anh chị đi trước, cũng như 1 số fashion blogger có phong cách lifestyle nổi tiếng thế giới, chủ yếu là qua instagram, ví dụ như: Laurencefortincote, Longminliao, Lookwis...

Bạn có phải là 1 người thường xuyên chạy theo mốt? Bạn có thể gợi ý một vài địa chỉ mua sắm mà bạn thường hay mua không?

Dù rằng thời trang là 1 cuộc chạy đua, nhưng mình không hẳn là người thích chạy theo mốt. Mình chỉ chọn lọc và cập nhật những thứ phù hợp với mình thôi, vì nếu không khéo, chẳng mấy chốt sẽ lại đánh mất style riêng của mình mất. Vài Brand mình thường mua sắm là: C&K, Zara, H&M, Emchic, SoYoung, Libé, Rubies Rubies...

Nàng công sở 30 tuổi với niềm đam mê blazer:  - Ảnh 7.

Nhiều chị em thường xuyên rơi vào tình trạng "không biết mặc gì" trước 1 tủ đồ đầy quần áo, bạn có thể gợi ý một vài giải pháp được không?

Mình thì ngược lại, mở tủ ra là đủ thứ có thể phối với nhau dù không phải lúc nào mình cũng có đồ mới, bí quyết chính là nên chú trọng mua item lẻ hơn là mua nguyên đầm. Ví dụ chân váy, quần, các loại áo kiểu, cái loại blazer.... và quan trọng là chúng có style tương đồng 1 chút, khi đó bạn sẽ có thể phối chúng theo nhiều cách khác nhau cho lạ mắt. Và 1 lần nữa, đừng quên phụ kiện đi kèm, đôi khi chỉ mặt 1 chiếc áo thun đơn giản nhưng chính phụ kiện như bông tai hay nhẫn sẽ làm bạn trông style hơn rất nhiều đấy.

Nàng công sở 30 tuổi với niềm đam mê blazer:  - Ảnh 8.

 Cảm ơn Thư với những chia sẻ rất thú vị, chúc bạn ngày càng xinh đẹp và thành công!

Chia sẻ