Xem tivi nhiều trẻ sẽ tiêu xài hoang phí

Hải Vân,
Chia sẻ

Dạy cho trẻ biết về giá trị đích thực của đồng tiền không bao giờ là quá sớm khi từ bé trẻ đã được tiếp xúc sản phẩm qua các quảng cáo trên tivi. Hãy giúp trẻ có định hướng chi tiêu ngay từ khi còn bé

Nhưng bạn sẽ giúp con bằng cách nào, nhất là khi thói quen tiết kiệm tiền của bạn chưa chắc đã thật sự đúng cách. Sau đây là một số cách để bắt đầu: 

Độ tuổi từ 6-7 tuổi là thời điểm thích hợp để con bạn tập làm quen với cách chi tiêu khoa học. Trước đó, trẻ nên biết đếm, làm các phép tính cộng trừ nhân chia, làm quen với các mệnh giá tiền và đọc hóa đơn đơn giản. Ngoài ra, bố mẹ nên nói cho con hiểu, khi nào, tại sao phải chi tiêu và chi tiêu như thế nào cho một nhu cầu cần thiết. 

Đưa ra các ví dụ cụ thể cho bé, nói cho bé bạn đã làm như thế nào để có được khoản ngân sách cho gia đình. Đưa bé đi cùng khi mua sắm và cùng bé lên danh sách đồ cần mua trước khi đi. 
 
Lựa chọn những thứ cần thiết. Ảnh minh họa
 
Dạy bé cách so sánh giữa các cửa hàng về giá cả cũng như chất lượng. Bạn có thể lên mạng và tra giá cả của một sản phẩm ở những cửa hàng khác nhau. Hướng dẫn trẻ nhớ giữ hóa đơn để có thể trả lại những hàng hoá bị lỗi hoặc tính sai. 

Hạn chế thời gian xem ti vi của trẻ. Những điệp khúc mời chào mua hàng liên hồi trên ti vi qua các chuyện mục quảng cáo từ đồ ăn nhanh tới các loại đồ chơi có thể nướng sạch túi tiền của bạn, và cả những khoản tiết kiệm của bé. 

Có thể đưa bé đi cùng mỗi lần bạn tới giao dịch tại ngân hàng. Thậm chí đứa bé 5 tuổi cũng có thể có một tài khoản nhỏ ở ngân hàng đứng tên bố mẹ. 

Đối với những cô cậu tuổi teen, hãy dạy chúng biết có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bằng cách mua sắm một vài bộ quần áo, sách vở và những vật dụng cần thiết khác bằng chính khoản tiết kiệm của mình, trẻ sẽ cảm thấy quí trọng hơn giá trị của đồng tiền và từ đó, chi tiêu chúng một cách hợp lý và khoa học. 
 
Cùng mẹ chọn cùng áo. Ảnh: impactlab.com

Hãy thiết lập các mục tiêu tiết kiệm cho bé. Một cậu bé có thể tiết kiệm tiền trong vài tuần để mua được một món đồ chơi vài chục nghìn, một cô bé lớn hơn sẽ lập kế hoạch  tiết kiệm trong một vài tháng để mua những đồ vật giá trị cao hơn như quần áo, sách vở ... Khi trẻ hiểu được những nhu cầu bị trì hoãn khi đạt đuợc sẽ thỏa mãn như thế nào, chúng sẽ biết cách đặt ra các mục tiêu tiết kiệm một cách ý nghĩa. 

Phụ huynh có thể hướng dẫn con mình cách thiết lập một hệ thống tỉ lệ 10-30-30-30 cho khoản chu cấp mà họ dành cho con em mình hàng tháng. Rất nhiều các chuyên gia tài chính đề xuất áp dụng phương pháp này để giúp trẻ tiết kiệm và chi tiêu các khoản tiền mình có một cách khoa học nhất. Hệ thống này được chia như sau:

  • 10 %  đầu tiên trích ra để chia sẻ, đóng góp khi cần thiết
  • 30% tiếp theo được chi cho những nhu cầu hiện tại
  • 30% tiết kiệm cho những khoản chi tiêu trung hạn, như tiết kiệm trong 1-6 tháng để mua những thứ có giá trị khá cao.
  • 30% cuối cùng dùng để tiết kiệm cho những khoản chi tiêu dài hạn, như ở một số nước Phương Tây, trẻ em được dạy biết tiết kiệm một khoản ngay từ nhỏ để trang trải một phần việc học đại học của chính chúng sau này.
Ngoài ra, cũng nên dạy trẻ cách tiết kiệm từng đồng xu lẻ, sau một khoảng thời gian, khoản tiền có được sẽ là một món quà từ thiện ý nghĩa hoặc được sử dụng cho những mục đích tốt đẹp cho xã hội.
 
 
Hải Vân
Theo nifamily
Chia sẻ