Sởn da gà với hội chứng đột tử ở trẻ

Mai Lan,
Chia sẻ

Như tên của hội chứng đã chỉ rõ, Sudden Infant Death Syndrome - SIDS là cái chết bất thường của trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.

Lo lắng vì hội chứng đột tử ở con trẻ

Chị Nguyệt Minh (Nhổn, Hà Nội) cho bé Xuka nằm cũi ngay từ khi bé về nhà. Hỏi thì chị bảo: “Làm thế cho bố mẹ nhàn, chuyện này sẽ khiến bé tự lập từ nhỏ giống Tây”. 

Chị giải thích, nhiều bậc phụ huynh còn cho con nằm phòng riêng, cũi riêng, chứ như anh chị Minh là còn “nhẹ tay chán” vì bé nằm cũi ngay cạnh giường bố mẹ. Có vấn đề gì là anh chị sẽ biết ngay.  

Chị chia sẻ: đúng là khác với nhiều bố mẹ khác là cho con nằm cùng giường, chị Minh rất an tâm cho bé nằm riêng vì bố mẹ vừa khỏe re mà giữ được giấc ngủ ngon cho con, không lo chạm vào con, không sợ làm con thức giấc mỗi khi trở mình, không lo chăn gối nhiều có trên giường bé bị bí, cha mẹ nằm vô lý làm ngạt con được...

Một lần vô tình đọc trên báo thấy có hiện tượng đột tử ở trẻ khiến chị Minh sởn da gà. Câu chuyện đó là có một đứa trẻ, bố mẹ đặt nằm trong cũi, nhưng họ không để ý bé nằm sấp. Thêm vào đó, ông bố lại nghiện thuốc lá nặng, cả phòng tràn ngập toàn mùi thuốc. Và điều không may đã xảy ra, em bé đó bị ngạt thở. 

Chị rất lo lắng vì hóa ra nằm cũi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ không kém.

Sởn da gà với hội chứng đột tử ở trẻ 1
Đi ngủ, bé chỉ cần mặc thoáng mát, kiểm tra thân nhiệt bé và nhiệt độ trong phòng (Ảnh minh họa)

Cũng biết được hiện tượng đột tử khi đang ngủ ở trẻ, chị Tuyết Mai (Hai Bà Trung, Hà Nội) tuy vừa đẻ mổ, mệt mỏi vô cùng nhưng chị rất cẩn thận trong việc chăm con. Chị phân công lịch trông con. Thế là hàng đêm chị, chồng chị và mẹ chồng phải thức liên tục trông bé. 

Chị cẩn thận mua lưới chống lăn cho bé, chị và bé nằm trên giường, bố và bà… nằm dưới nệm. 

Cứ đến ca của ai là người đó phải thức trông. Chị quy định rõ ràng, tuyệt đối cứ thấy bé nằm sấp là mọi người phải xoay bé lại ngay và luôn, luôn giữ mũi bé được hưởng nhiều không khí nhất. 

Vậy đây là hiện tượng gì mà khiến bố mẹ lo lắng đến vậy?

Như tên của hội chứng đã chỉ rõ, Sudden Infant Death Syndrome  - SIDS là cái chết bất thường và khó lí giải của trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Phần lớn cái chết đều liên quan đến giấc ngủ của con trẻ.

Biện pháp phòng tránh SIDS

Mặc dù nguy cơ này xảy ra rất thấp ở trẻ em nhưng thấp không có nghĩa là không có, vì thế cha mẹ nên đề phòng mọi nguy cơ đột tử cho trẻ. 

Nên đảm bảo cho bé ngủ trong tư thế nằm ngửa, hai chân đặt sát với đầu dưới của cũi. Luôn kiểm tra vị trí của con để đảm bảo tuyệt đối rằng đầu bé đang “không rúc” vào chăn màn. 

Nhất là mùa đông, việc giữ ấm cần phải được bố mẹ tiến hành cẩn thận hơn. Giữ ấm không có nghĩa là mặc áo, cuốn chăn triệt để bé. Tuyệt đối không đắp nhiều chăn khiến bé nóng và nghẹt thở. 

Đi ngủ, bé chỉ cần mặc thoáng mát, kiểm tra thân nhiệt bé và nhiệt độ trong phòng. 

Hãy nói không với thuốc lá khi tiếp xúc với con trẻ. Phòng càng thoáng đãng, giường càng sạch sẽ càng tốt. Nếu bé ngủ cũi, bố mẹ nên chú ý dùng tấm quây cũi thoáng, có lưới. Đệm cũi phải vừa vặn để bé không bị bí. 



Các bà mẹ thiếu kinh nghiệm chăm con có thể khiến con đột tử vì những nguyên nhân "không tưởng".
Sởn da gà với hội chứng đột tử ở trẻ 2
Chia sẻ