Những lưu ý để làn da bé luôn mềm mại

,
Chia sẻ

Bạn lo lắng, băn khoăn không hiểu tại sao làn da của bé yêu bỗng trở nên khô và thô ráp. Phải làm sao để cải thiện tình trạng này đây?

Tác nhân khiến da bé bị khô

Da trẻ có thể trở nên khô ráp do các nguyên nhân như thời tiết, độ ẩm không khí, hoặc có thể do lỗ chân lông trên bề mặt da.

Bên cạnh đó, làn da bé cũng có thể trở nên khô hơn so với bình thường nếu bé vừa đi bơi ở bể bơi có chứa clo, hoặc sau khi đi tắm nắng.

Khắc phục

Để khắc phục tình trạng da khô và trả lại cho bé yêu làn da mềm mại không khó, bạn chỉ cẩn tuân theo những kế sách đơn giản sau:

- Rút ngắn thời gian tắm

Nếu trước đây bạn thường có thói quen tắm cho trẻ khoảng 30 phút mỗi lần thì nay hãy rút ngắn xuống còn 10 phút/lần. Bởi bạn cần hiểu rằng, tắm lâu sẽ làm mất đi lớp chất nhờn trên bề mặt da của trẻ, chính là “thủ phạm” khiến cho da bé bị khô.

Khi tắm bạn nên chọn loại sữa tắm dành riêng cho bé yêu, có hoạt tính dịu nhẹ để tránh gây nên những tác động xấu hoặc hiện tượng dị ứng đối với làn da mỏng manh của bé. Các bác sĩ nhi khoa thì khuyên bạn nên chọn các loại tinh dầu để làm sữa tắm cho bé, vì chúng rất an toàn mà lại không khiến cho da bé bị khô.

- Sử dụng thêm kem dưỡng ẩm

Sau khi tắm xong cho bé hãy nhanh chóng lau khô người và dùng kem dưỡng ẩm thoa lên da bé. Việc thoa kem dưỡng ẩm là một trong những cách tích cực giúp tăng cường độ ẩm cho da.

Nếu bạn băn khoăn, thắc mắc về việc lựa chọn kem dưỡng ẩm cho bé thì hãy tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa.
 

- Không nên cho bé đi tắm biển hay tắm nước có chứa clo

Nước muối và nước bể bơi có chứa clo chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho da của bé trở nên khô ráp. Vì thế, nếu muốn nhanh chóng cải thiện tình trạng da khô cho trẻ thì nên hạn chế cho trẻ đi tắm biển hay tắm tại các bể bơi có chứa nhiều clo.

- Tăng cường độ ẩm trong không khí

Nếu độ ẩm trong không khí tự nhiên ở mức quá thấp thì cũng gây nên những ảnh hưởng xấu đến làn da bé. Ví thế, nếu độ ẩm trong không khí quá thấp bạn hãy dùng đến máy tăng cường độ ẩm trong phòng để giúp cho làn da bé được mềm mại hơn.

- Bảo vệ bé khỏi những tác nhân xấu

Vào những ngày mùa hè, nắng gắt bạn đừng quên thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da cho bé yêu mỗi khi ra ngoài. Bởi làn da khi phải những tác động từ tia cực tím của mặt trời sẽ dễ bị cháy nắng khiến da trở nên khô hơn và thậm chí còn gây nên tình trạng ung thư da.

Khổng Hà
Theo BC
Chia sẻ