Không nên sốt ruột tăng cân cho con

,
Chia sẻ

Đã 8 ngày uống thuốc và thực hiện chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ ở Viện Dinh duõng nhưng con tôi vẫn đi ngoài có cặn sữa và không tăng cân.

Con trai tôi được 12 tháng tuổi, nặng 9,8kg, cao 76cm. Tôi đã cho cháu đi khám và xét nghiệm phân tại Viện Dinh duõng, bác sỹ đã kê đơn cho cháu uống Pepsivit, ZinCbio, zinCnofa, xen lẫn tôi cho cháu ăn chế độ kiêng khem: thịt gà, thịt lợn, thịt bò với cà rốt khoai tây xay nhuyễn 1 tuần liền. Ngoài ra tôi cho cháu ăn sữa lactose free.

Hiện nay tôi đã cho cháu uống được 8 ngày các loại thuốc trên mà không thấy cháu đi ngoài phân tốt lên, cháu vẫn đi ngoài phân có cặn sữa trắng và không tăng được kg nào. Vậy xin bác sỹ cho biết ý kiến tôi phải làm sao? (Nguyễn Diệu Linh - 31 Hàng Bài, Hà Nội)

Trả lời:

Con của bạn 12 tháng tuổi, nặng 9,8kg và cao 76 cm là thuộc loại phát triển tương đối bình thường (bình thường 12 tháng tuổi nặng 8,36± 0,62 và chiều cao là 72,40 ± 2,72). Cháu đã được khám và làm xét nghiệm phân ở Viện Dinh dưỡng, sau đó bác sỹ đã kê đơn cho bổ sung thêm kẽm, men tiêu hoá. Cháu đã được ăn uống có chất đạm và cà rốt nhưng phân cháu chưa tốt và chưa tăng cân nào.

Việc xác định cháu bị rối loạn tiêu hoá và được kê đơn để uống thuốc bổ sung là đã hợp lý vì khi cháu bị rối loạn tiêu hoá và đã được xác minh thì bác sỹ sẽ điều chỉnh chứng rối loạn tiêu hoá đó với 3 tiêu chuẩn: Bổ sung men tiêu hoá; khôi phục vị giác cho trẻ (dùng kẽm và axit folic) và cung cấp axit amin, vitamin thiết yếu.

Theo bạn kể thì bác sỹ Viện Dinh dưỡng đã làm đủ 3 tiêu chuẩn vừa kể trên. Việc chữa trị mới trong vòng 7 ngày mà phân vẫn còn cặn sữa cũng không phải đáng lo lắng, hơn nữa mới 8 ngày mà bạn muốn con bạn tăng cân ngay thì thật là khó bởi vì phải có thời gian cần thiết để cháu thích nghi dần và cần bằng sinh thái.

Thêm vào đó, tôi thấy trong khẩu phần ăn của cháu hình như bạn quên chưa cho cháu ăn thêm rau xanh vì rau xanh vừa cung cấp sinh tố vừa cung cấp chất xơ rất cần thiết cho sự tiêu hoá của trẻ.

Rau xanh cũng nghiền cùng với thịt, cà rốt thì mới có thêm vitamin cho trẻ. Nếu sau khoảng 15 ngày mà tình trạng sức khoẻ của cháu vẫn không được cải thiện thì bạn nên cho cháu đến khám lại Viện Dinh dưỡng và kể hết cho bác sỹ biết về tình trạng của cháu để bác sỹ có sự điều chỉnh thích hợp.

Chúc cháu chóng ngày càng hay ăn, chóng lớn!

PGS.TS.BS Bùi Khắc Hậu
(Đại học Y Hà Nội)

Chia sẻ