"Giật mình" sách giáo dục mắc lỗi sai "ngớ ngẩn"

Lê Hường,
Chia sẻ

Ngoài những lỗi buồn cười về dấu câu, ngắt đoạn, các phụ huynh "giật mình" trước hàng loạt lỗi chính tả trong nội dung của một số cuốn sách giáo dục lớp 1, lớp 2.

"Phát hoảng" vì lỗi

Chưa bàn đến lỗi khác, chỉ nói đến những lỗi sơ đẳng trong tiếng Việt, sách giáo dục dành cho bậc tiểu học đang mắc phải nhan nhản lỗi sai. Điều đáng nói là các nhà xuất bản uy tín cũng không tránh khỏi những sai sót.

Chuẩn bị vào năm học mới, từ đầu tháng 8, chị Trang (Thanh Xuân Bắc) đã sắm đồ dùng học tập cho cậu con trai vào lớp 1. Ngoài bộ sách giáo khoa, chị chọn thêm một số quyển sách tham khảo để con tập đọc, luyện viết ở nhà. Trong lúc dạy con học, chị tình cờ phát hiện "Vở luyện tập Tiếng việt 1, NXB Đà Nẵng", có rất nhiều từ sai chính tả.

Cụ thể là trong phần lấy ví dụ cho vần "ướt" tác giả đã mình họa bằng từ "thướt đo". Đọc xong chị không hiểu nghĩa của từ "thướt đo" là gì? Trong khi từ chính xác và có nghĩa phải là "thước đo".

Tương tự, trong cuốn "Vở ô ly có viết chữ mẫu"  do NXB Mỹ Thuật phát hành cũng mắc những lỗi sai này.

Không riêng sách lớp 1 nhiều lỗi sai, sách lớp 2 mắc lỗi tương tự. Chị Trang, chị Hoài (Xuân Thủy, Cầu Giấy) cũng giật mình khi thấy những sai sót tương tự trong quyển "Bài tập thực hành tiếng Việt 2" của Nhà xuất bản ĐH Sư phạm. Người biên soạn đã dùng sai từ "năn nỉ" thành "năng nỉ", "giỗ tổ" thành "dỗ tổ", "cây nêu" thành "cây lêu",…

"Thước đo" lại viết thành "thướt đo" (Nguồn ảnh: VTCnews)

Đó là chưa kể những lỗi về dấu câu, ngắt đoạn trong sách tập đọc khiến các em học sinh đọc xong câu cũng đứt hơi vì mệt, thậm chí làm mất nghĩa của từ.

Ví dụ như trong quyển tập đọc lớp 2 có đoạn: "Tôi đang nắn nót viết từng chữ Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu". Phụ huynh đọc đi đọc lại nhiều lần mới phát hiện thiếu dấu phẩy biến nhân vật Cô - rét - ti thành "chữ".

Với những sai sót này, nhiều phụ huynh lo lắng: không biết sẽ có bao nhiêu trẻ em hiểu sai nghĩa khi mới bắt đầu bước chân tới lớp?


"Năng nỉ" hay "năn nỉ"? (Nguồn ảnh: VTCnews)

Bối rối vì không thể cắt nghĩa cho con

Là người mẹ có con nhỏ năm nay bắt đầu vào lớp 1, chị Hồng không khỏi lo lắng và giật mình vì những lỗi sai đáng tiếc trong sách giáo dục dành cho học sinh tiểu học.

Như lỗi lấy ví dụ minh họa trong "Vở luyện tập tiếng Việt tập 1" của NXB Đà Nẵng về vần "ướt", hay việc người biên soạn dùng sai từ "giỗ tổ" thành "dỗ tổ",… nhiều phụ huynh bối rối không biết cắt nghĩa thế nào cho con hiểu.
 
Với các bé lớp 1, là những bé mới chỉ chập chững làm quen với các chữ cái và bắt đầu tập đọc. Vì thế, tất cả chữ cái, chính tả đòi hỏi phải thật chuẩn ngay khi mới làm quen. Trong khi đó, sách giáo khoa lại nhan nhản những lỗi sai thì quả thực đáng lo ngại.

Chị Hồng lo lắng: "Khi còn chưa biết phân biệt từ đúng hay sai, bố mẹ không biết cứ để con nhỏ đọc phải những cuốn sách này thì vô tình con sẽ đọc và viết sai chính tả từ bé. Nếu mai này có phát hiện ra thì uốn nắn lại con viết và đọc cho đúng sẽ rất khó khăn".


Nếu chỉ đọc một lần nhiều người lớn cũng không thể hiểu được "Cô-rét-ti" là cái gì? (Nguồn ảnh: VTCnews)

Rất nhiều ông bố, bà mẹ có con nhỏ khác cũng kêu rằng, hiện nay một số cô giáo tiểu học vẫn còn phát âm chính tả chưa chuẩn, nói ngọng. Họ cứ thản nhiên nói "n" thành "l", dấu "hỏi" thành dấu "ngã"… khiến cho bố mẹ nhiều phen phải khổ sở uốn nắn phát âm khi con tập đọc ở nhà.
 
Trong khi chất lượng của nhiều đầu sách tham khảo dành cho học sinh cấp 1 dính những hạt sạn không nhỏ như vậy, nhiều phụ huynh không còn tin tưởng vào sách tham khảo, họ chọn phương pháp tự dạy con.

Chị Mai Anh ở Ba Đình cho biết: Cách đây 3 năm khi mình đi mua sách cho con gái lớn vào lớp 1 đã phát hiện những lỗi này. Đây là thực trạng đã xảy ra từ lâu nhưng không được khắc phục nên mình mất lòng tin. Mình không bao giờ mua sách tham khảo cho con nữa mà tự dạy cho con.

Chia sẻ