Dạo chơi có thể giúp trẻ chống lại bệnh cận thị

,
Chia sẻ

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ thì trẻ em nếu thường xuyên được đi dạo chơi ở những nơi có không khí trong lành và ít xem ti vi thì có thể tránh được bệnh cận thị.

Để làm giảm quá trình phát triển bệnh cận thị ở trẻ nhỏ, các nhà y học đã khuyến cáo các bậc phụ huynh và thày cô giáo nên thường xuyên cho các em nhỏ đi dạo ở những nơi có không khí trong lành, mát mẻ để ngăn ngừa sự phát triển của loại bệnh cận thị đang phát triển mạnh hiện nay.

Ảnh minh họa

Bệnh cận thị thường là do gene di truyền hoặc điều kiện môi trường sống gây ra. Loại bệnh này hay thường gặp nhất ở những người thường phải làm các công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đòi hỏi sự tập trung cao độ của thị lực.

Các bác sỹ khoa mắt đã tiến hành theo dõi thị lực của gần 200 học sinh ở độ tuổi 13, tập trung chú ý vào thời gian các em giành cho máy tính, vi ti và đọc sách.

Sau 1 năm, các nhà quan sát đã ghi nhận được rằng, các em bị cận thị thường giành ít thời gian ở những nơi có không khí trong lành hơn là những em có thị lực bình thường.

H.K
Theo Newsland
Chia sẻ