Con trai nữ tính hóa vì bố mẹ quá cưng chiều

,
Chia sẻ

Một trong những nguyên nhân khiến con trai ngày càng... nữ tính là do bố mẹ quá cưng chiều đã khiến các cậu ấm không thể xác định rõ giới tính của mình.

Trước đây chúng ta chỉ cần nhìn cách ăn mặc, nghe giọng nói là có thể phân biệt nam nữ, nhưng bây giờ chuyện này dường như trở nên khó hơn. Sản phẩm làm đẹp cho nam giới bày bán khắp các cửa hàng, đồ trang sức thời thượng tăng sức gợi cảm cho phái mạnh tràn ngập các con phố, họ giao tiếp rụt rè, thiếu tự tin, gặp phải chuyện rắc rối là lùi bước… Tất cả những điều này đều do một nguyên nhân chung, đó là nam giới đã thiếu đi khí chất đàn ông. Vì sao nam giới càng ngày càng mất đi khí chất đàn ông vốn có đó? Dưới đây là những giải thích trên nhiều góc độ của các chuyên gia.

Hoóc môn nam giới đang dần ít đi

Hiện nay việc hoóc môn nam giới bị giảm sút đã trở thành vấn đề không cần phải bàn cãi thêm. Những hiện tượng như: phát triển về cơ bắp, biến đổi về giọng nói, xuất hiện râu,… đều là những biểu hiện sinh lý quan trọng của một nam giới bình thường. Nhưng do sự can thiệp của nhiều yếu tố bất lợi như ô nhiễm môi trường, sự thay đổi về cách sống của con người đã làm giảm đi hoóc môn nam giới.
 
Đàn ông không cứng cáp, rắn rỏi chủ yếu thể hiện ở hai phương diện sau: đầu tiên là cách ăn mặc, trang điểm có xu hướng giống với nữ giới, như: tóc dài, quần áo mang màu sắc sặc sỡ, kiêu dáng trung tính, thậm chí còn mặc quần áo được “nữ giới hoá”, ăn nói nhỏ nhẹ, hành động dịu dàng; tiếp đến là tích cách bên trong không quyết đoán, thiếu tự tin, rất sợ phải chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề. Phương diện thứ hai có tính liên quan nhất định tới sự giảm sút về hoóc môn nam.

Vì nguyên nhân gì mà hoóc môn nam lại càng ngày càng giảm sút?

- Đầu tiên đó là do ô nhiễm môi trường. Kết quả tổng hợp của hơn 250 công trình nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy, nguyên nhân chủ yếu do ô nhiễm các chất hoá học trong môi trường sống như thuốc trừ sâu, nước tẩy rửa, mỹ phẩm, thậm chí là trong thực phẩm đều có thể chứa các hoóc môn tự nhiên hoặc các hoạt tính hoóc môn, nó ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống điều tiết hoóc môn trong cơ thể con người.

- Nguyên nhân tiếp đến là do lối sống không lành mạnh. Thường xuyên hút thuốc, uống rượu, áp lực quá lớn khiến huyết quản bị co hẹp, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng tim thiếu máu. Những nhân tố này tuy hậu quả không rõ ràng nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới hệ thống điều tiết hoóc môn.

- Thứ nữa là nguyên nhân sinh lý. Nếu nam giới sau 14 tuổi phần yết hầu vẫn chưa xuất hiện, chưa có râu (ria) thì nên chú ý các bệnh liên quan như chứng suy dinh dưỡng do thường xuyên đau ốm và cần đến khoa điều tiết nội để khám.

- Trên thực tế, ngoài những nguyên nhân trên những yếu tố như tâm lý, giáo dục gia đình cũng không thể coi nhẹ. Ngày nay, các gia đình thường không sinh nhiều con, vì thế các cậu ấm được gia đình cưng chiều, họ vừa muốn con mình là con trai lại vừa chăm sóc như con gái. Chính bởi thế những cậu ấm đã không có được ranh giới rõ ràng về giới tính.

Một giảng viên khoa xã hội học của Thượng Hải cho biết, sự phát triển của văn hoá giới tính xã hội cũng là một trong các nguyên nhân, con người khi vừa sinh ra chưa có sự phân biệt giới tính trên phương diện xã hội học, “nam cương nữ nhu” là tiêu chuẩn để xây dựng văn hoá giới tính truyền thống. Nhưng xã hội dần dần thay đổi, con người cũng được giải phóng, nam giới không cần phải sống theo những tiêu chuẩn do người ta lập nên mà sống theo cách nghĩ của bản thân.

Thanh Nga (Theo XC)

Chia sẻ