"Con rõ xinh, mỗi tội đầu... bẹp dí"

,
Chia sẻ

Cu Bin 4 tháng tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) mặt tròn xoe nhưng đầu thì... bẹp cá trê. Mẹ Bin than thở, không biết làm thế nào để con hết bẹp đầu?

Bé Khoai nhà ở quận Hai Bà Trưng cũng vậy, mọi người đến chơi ai cũng “trộm vía” khen cháu xinh trai, chỉ mỗi tội đầu hơi bẹp.


Cu Bin rất xinh và "nét". Mẹ bé đang khắc phục "khoản" đầu bị méo nữa là hoàn hảo!
 
Nhìn bé bị bẹp đầu, mẹ nào cũng xót. Tuy nhiên không phải mẹ nào cũng biết nguyên nhân và cách khắc phục hoặc hạn chế tình trạng này ở trẻ nhỏ.

Bé mới sinh ra từ 0-6 tháng tuổi, đầu còn rất mềm, nên nếu đặt bé nằm nhiều ở một tư thế mà không cho bé nằm xoay đổi các bên thì đầu bé bị bẹp là chuyện rất dễ xảy ra. Có bé thì bẹp đằng sau gáy, có bé thì bẹp đầu bên trái rồi bên phải... Bé bị bẹp đầu trông sẽ rất xấu, đặc biệt là những bé trai khi mùa hè đến phải cắt trụi tóc thì đầu bẹp càng lộ rõ.

Một vài cách tham khảo để khắc phục tình trạng này cho con:

  • Thay đổi thường xuyên các tư thế nằm cho bé: Các mẹ không nên để bé chỉ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng một bên. Nếu bé không chịu đổi tư thế lúc tỉnh, đợi lúc bé ngủ say, các mẹ có thể lật bé sang các bên và lấy gối chặn vào. Hoặc khi nằm cạnh con, các mẹ thường xuyên đổi bên, lúc này nằm bên phải bé, lúc khác đổi sang bên trái, cứ thế bé muốn ti mẹ phải xoay qua, xoay lại. Các mẹ nên dùng khăn bông mềm gấp thành gối mỏng, rộng để bé quay các bên được thoải mái.

  • Xoa đầu cho bé thường xuyên: Đây là biện pháp rất hữu hiệu, nó không chỉ giúp đầu bé tròn hơn mà còn giúp bé có cảm giác thoải mái khi được mát-xa đầu, đồng thời đây còn là cử chỉ thể hiện đầy sự yêu thương của mẹ dành cho con. Nhiều mẹ hiện nay rất ít khi làm việc này.

  • Hạn chế cho bé nằm nhiều: Nằm nhiều bé sẽ có cảm giác khó chịu, buồn chân buồn tay, ảnh hưởng đến việc lưu thông máu của cơ thể bé và bé cũng dễ bị bẹp đầu hơn. Do vậy, các mẹ nên chịu khó bế bé nhiều hơn, bé sẽ có cảm giác dễ chịu hơn, thích thú hơn khi được mẹ bế, mẹ âu yếm trong lòng.

Trước khi sinh em bé, mình đã được mẹ chồng căn dặn rất nhiều điều trong đó có cả việc xoa đầu và thay đổi tư thế nằm để tránh bẹp đầu cho con. Mình đã làm theo. Hiện bé nhà mình đầu rất tròn, mình không phải lo lắng về việc này nữa.

Liên Hoa

Chia sẻ