Bé con dễ nổi cáu khi mẹ cho ăn quá no

,
Chia sẻ

Nhiều cha mẹ không lý giải được vì sao khi cho ăn no rồi mà bé cưng vẫn cáu gắt mà không biết rằng nguyên nhân có thể chính là việc cho bé ăn quá no.

Cho trẻ ăn vừa đủ

Trong giai đoạn trẻ đang phát triển, các cơ quan trong cơ  thể còn đang ở thời kỳ làm quen với các biến đổi, chính vì vậy, bất cứ sự hoạt động quá sức nào cũng sẽ dẫn tới sự tổn thương cho cơ thể của trẻ. Việc ép trẻ ăn quá nhiều và quá no sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa và dễ khiến trẻ nổi cáu, tình tình nóng nảy.
 

Nhiều cha mẹ thường cho rằng ăn nhiều chất dinh dưỡng sẽ tốt hơn cho sự  phát triển của bé yêu. Nhưng họ lại không hề biết rằng, việc ăn quá nhiều sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động quá sức và nhanh bị tổn thương. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn sẽ thấy bé thường xuyên cáu gắt, tính tình thay đổi và không còn ôn hòa như trước nữa. Lý giải cho điều này, các chuyên gia tâm lý cho rằng khi trẻ ăn quá no, hệ tiêu hóa của bé sẽ bị rối loạn, thức ăn bị tích tụ không được tiêu hóa kịp thời sẽ tạo cho bé cảm giác đầy bụng, ức chế và dễ cáu gắt. 

Lại có  nhiều trường hợp trẻ ăn rất tốt, có thể  ăn được rất nhiều. Tuy nhiên, người lớn cũng không nên vì thế mà cho trẻ ăn quá nhiều, các ông bố bà mẹ nên biết lượng thức ăn phù hợp để tránh việc trẻ bị đầy bụng. Khi thấy bé đã ăn đủ thì không nên cho ăn thêm. Bạn có thể nhận thấy điều này qua thái độ của bé, nếu bé ăn tích cực thì có nghĩ là bé vẫn có thể ăn được nữa, còn nếu bé kém nhiệt tình hơn thì điều này có nghĩa là bé đã ăn đủ và không muốn ăn thêm nữa. 

 Hà Lan
Tổng hợp từ MC
Chia sẻ