Mẹ Mỹ và cách dạy con học địa lý vô cùng thú vị

Bana Houz,
Chia sẻ

Khơi gợi trí tò mò, lòng ham hiểu biết và sức sáng tạo của con là cách mà một bà mẹ Mỹ đã làm để dạy con về bản đồ thế giới.

Việc nướng bánh và học địa lý tưởng chừng như không có một sự liên nào nhưng một bà mẹ của 3 đứa trẻ, hiện đang sống ở Montana, Mỹ đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để giúp những đứa con của mình khám phá địa cầu và các châu lục trên thế giới.

Hãy cùng xem bà mẹ Mỹ này đã làm như thế nào nhé!

1. Chuẩn bị một bộ xếp hình bản đồ các châu lục, hướng dẫn các con hoàn thiện bộ xếp hình để “giải mã” bí mật đằng sau những miếng ghép đó. (Nếu không có xếp hình, mẹ có thể cho con tranh tô màu và một tấm bản đồ mẫu để con tô màu theo).
 
Mẹ Mỹ và cách dạy con học địa lý vô cùng thú vị 1

2. Trong khi các em nhỏ miệt mài giải câu đố với bộ xếp hình, cô con gái lớn chuẩn bị một ít bột để làm bánh quy, và chắc chắn cô bé hoàn toàn không hề biết về ý tưởng của mẹ mình.
 
Mẹ Mỹ và cách dạy con học địa lý vô cùng thú vị 2

3. Câu đố nhanh chóng tìm được “đáp án” nhờ những tấm ảnh gợi ý và sự hướng dẫn của mẹ, lũ trẻ bắt đầu bắt tay vào việc tạo hình cho món bánh đặc biệt.
 
Mẹ Mỹ và cách dạy con học địa lý vô cùng thú vị 3

... các cô bé sử dụng bút chì, giấy nến, kéo rất tỉ mẩn và khéo léo.
 
Mẹ Mỹ và cách dạy con học địa lý vô cùng thú vị 4

… và đây là tác phẩm cắt giấy của hai bé, bạn đã nhận ra những miếng giấy này có hình gì chưa?

Mẹ Mỹ và cách dạy con học địa lý vô cùng thú vị 5

4. Tiếp tục đặt miếng giấy lên phần bột được chuẩn bị sẵn và cán phẳng, cô bé từ tốn dùng spatula (dụng cụ vét bột bánh) để cắt bột theo hình mẫu. Những miếng bột xinh xắn được đặt lên khay nướng bánh một cách cẩn thận.
 
Mẹ Mỹ và cách dạy con học địa lý vô cùng thú vị 6

5. Mẻ bánh quy sau khi được nướng vàng và để nguội, bốn mẹ con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng món kem bơ rất nhiều màu, đặc biệt là màu sắc của chúng tương ứng với hình vẽ trên miếng ghép trước đó của các bé. Hai cô con gái trổ tài phết kem lên bánh một cách chăm chú.

Mẹ Mỹ và cách dạy con học địa lý vô cùng thú vị 7
 
Cuối cùng, sản phẩm của 3 bé đã hoàn thành, sẽ thật khó để nhận ra rằng đây là một chiếc “bản đồ” làm bằng bánh quy. Các bé đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị, và chắc chằn rằng từ bây giờ những đứa trẻ có thể nhớ rất rõ vị trí, đặc điểm và tên từng châu lục.

Không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần một sự chuẩn bị khá đơn giản, bạn và các con có thể cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả và có giá trị hơn bao giờ hết.

(Nguồn: AUS)
Chia sẻ