Mẹ bỏ thói quen xấu, con vừa khỏe vừa xinh

,
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu Hà Lan cho rằng những bà mẹ thường hút thuốc lá, có mức acid folic trong máu thấp và cao huyết áp thì thai kỳ của họ có thể gặp nhiều nguy cơ.

Một cuộc phân tích trên 1.631 phụ nữ mang thai được theo dõi về bệnh tật, thể chất, giáo dục và các thói quen trong sinh hoạt hằng ngày. Những đứa con của họ sinh ra cũng được theo dõi đến khi chúng được hai tuổi.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người có hút thuốc, huyết áp cao và không bổ sung acid folic trong thai kỳ thì bào thai thường có chiều dài đầu mông (được đo bằng siêu âm trong những tháng đầu thai kỳ) ngắn hơn so với tiêu chuẩn. Chính điều này có thể ảnh hưởng giai đoạn sau của thai kỳ như sinh non hoặc nhẹ cân.

Theo các chuyên gia, bào thai rất dễ bị ảnh hưởng nhất là trong ba tháng đầu, do đó phụ nữ nên điều chỉnh tối ưu về lối sống trước khi quyết định có em bé để tránh những tác động không tốt.
 
Theo Tuổi trẻ/Health Day
Chia sẻ