Mẹ bỉm mua gì: Top 3 máy xay ăn dặm giúp mẹ xay thức ăn cho bé cực kỳ nhanh gọn

LuBi,
Chia sẻ

Bước vào giai đoạn ăn dặm, việc sử dụng máy xay để làm nhuyễn, mịn thức ăn cho bé là nhu cầu rất cần thiết. Máy xay cầm tay là loại thường được nhiều mẹ bỉm sử dụng nhất bởi tính tiện dụng, linh hoạt của nó.

1. Máy xay cầm tay Braun

Máy xay cầm tay Braun là một thương hiệu nổi tiếng của Đức. Hoạt động với công suất mạnh mẽ lên đến 700W ngoài công dụng chính xay sinh tố trái cây, bạn có thể sử dụng để xay các thực phẩm khác như thịt, cháo…

Các loại sản phẩm của Braun có thiết kế với nhiều mẫu mã đẹp và sang trọng, tính năng đơn giản dễ sử dụng. Điều quan trọng là giá cả rất cạnh tranh, phù hợp với túi tiền. Điều khiển với vài thao tác đơn giản, tích hợp 2 mức tốc độ nhanh chậm để thực phẩm nhuyễn hay thô như ý bạn.

Máy xay cầm tay Braun có hai dòng chính đó là Máy đơn năng và đa năng. 

Mẹ bỉm mua gì: Top 3 máy xay cầm tay tốt nhất hiện nay mẹ bỉm nên tham khảo để xay thức ăn cho bé - Ảnh 1.

Máy xay cầm tay Braun đơn năng là máy chỉ có một chức năng duy nhất. Người dùng có thể dễ dàng nhận biết máy xay cầm tay Braun đơn năng bằng cách nhìn tên của sản phẩm có chứa chữ “Soup” hay Curry.

Mẹ bỉm mua gì: Top 3 máy xay cầm tay tốt nhất hiện nay mẹ bỉm nên tham khảo để xay thức ăn cho bé - Ảnh 2.

Máy xay cầm tay Braun đa năng sẽ có nhiều chức năng hơn và có thêm các phụ kiện khác như cối xay đá hay cây đánh kem và trứng…

Với độ uy tín của thương hiệu, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm. Hoàn toàn tương xứng với số tiền bỏ ra.

Giá tham khảo: 850.000đ - 2.185.000đ tùy dòng máy.

2. Máy xay cầm tay Philips

Philips là tập đoàn điện tử và đồ gia dụng nổi tiếng trên thế giới tại Amsterdam, Hà Lan. Máy xay cầm tay Philips đặc biệt vì đầu xoay có hình dạng thiết kế theo chiều tam giác dựa theo công nghệ Promix. Nhờ công nghệ này, nên hiệu suất quay luôn được tối ưu, giúp tiết kiệm điện năng hơn, việc luân chuyển các lưỡi dao cũng vì thế hiệu quả, nhuyễn mịn hơn.

Máy xay có thể tháo lắp dễ dàng với nút ở thân máy mỗi khi cất hoặc muốn vệ sinh.  

Hình dáng hiện đại nhỏ gọn, tay cầm được làm bằng nhựa ABS cao cấp, thân và lưỡi dao được làm bằng inox 304 cao cấp không gỉ. Hoạt động với công suất 550W bảo đảm ly sinh tố của bạn mịn nhuyễn và ngon.

Dễ dàng xay thức ăn trong nồi, nước sốt, súp… đơn giản bằng một nút bấm. Sử dụng dễ dàng tháo rời khi muốn cất.

Giá tham khảo: 485.000đ - 1.390.000đ tùy dòng máy.

3. Máy xay cầm tay Xiaomi Pinlo

Máy xay sinh tố cầm tay Xiaomi Pinlo với thiết kế nhỏ gọn linh hoạt cùng công suất mạnh mẽ sẽ là trang bị vô cùng tiện lợi. Khác với các loại máy xay sinh tố thông thường thì đây là một chiếc máy xay cầm tay nên sẽ khá gọn gàng và linh hoạt. 

Máy được trang bị pin sạc nên người dùng có thể thoải mái mang theo để sử dụng ở bất cứ đâu vô cùng vệ sinh và tiện lợi.

Máy xay cầm tay Xiaomi là một sản phẩm hoàn hảo để chế biến thức ăn cho em bé. Ngoài ra máy cũng có thể xay sinh tố, hoa quả, súp...

Giá tham khảo: 360.000đ - 640.000đ tùy nơi bán.

Vì sao nên mua máy xay cầm tay?

Máy xay cầm tay có tính thẫm mỹ cao, sử dụng tiện ích vì thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ dàng cất và lấy ra. Máy xay cầm tay dễ dàng sử dụng, tích hợp nhiều chức năng thông minh, máy không hoạt động nếu chưa lắp đúng khớp.

Thiết kế cầm vừa tay, công suất hoạt động cao giúp xay thực phẩm một cách dễ dàng mà không tốn nhiều thời gian, công sức. Sử dụng và tháo lắp đơn giản khi muốn lấy dùng, có thể mang đi bất cứ nơi đâu.

Sản phẩm có thể sử dụng xay các thực phẩm khác một cách dễ dàng như: rau củ, thịt, súp.. Giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Mẹ bỉm mua gì: Top 3 máy xay ăn dặm mẹ bỉm nên tham khảo để xay thức ăn cho bé - Ảnh 8.

 

Chia sẻ