Mẹ bỉm hí hửng khoe "lười rửa bình dã man nên có cách cực độc đáo", tưởng "kiến tạo" ai dè bị mắng tơi tả
"Lười đến thế là cùng, có hay ho gì đâu", các mẹ bỉm khác tỏ ra bức xúc.
Làm mẹ rồi mới biết, một ngày ở nhà có đến 7749 việc phải làm, trong đó rửa bình sữa phải đến 6-7 lần là ít. Mẹ nào có điều kiện thì mua máy rửa bình kèm máy tiệt trùng, chứ hầu hết các mẹ khác đều phải cọ tay. Cả ngày loay hoay cũng chỉ thấy cọ rửa bình sữa cho con.
Vì bận rộn thế nên mới đây, một mẹ bỉm đã hí hửng khoe chiến tích khi nghĩ ra cách cực độc đáo. Cứ nghĩ sẽ được tung hô vì giúp giải quyết việc cho các mẹ lười, ai dè chuyện lại thay đổi theo hướng khó mà tin được.
"Tủ lạnh là chân ái của các mẹ lười. Phải công nhận ai phát minh ra tủ lạnh thực sự quá xuất sắc, không chỉ trữ đồ ăn mà còn trữ đủ thứ cho con được. Mình thuộc dạng mẹ bỉm lười rửa bình dã man nên mua 1 lô bình cho con phải hơn chục chiếc, ăn hết thì để vào tủ lạnh rồi dùng bình khác, cứ thế tới khi nào hết bình thì mới lôi ra rửa cả lô này. Làm cách này thành ra 2 ngày mới rửa mà vẫn không sợ bình bị hỏng nghen cả nhà", mẹ bỉm chia sẻ.

Thế là trong tủ lạnh của nhà mẹ bỉm này toàn bình sữa, cái thì uống chưa hết, cái thì sữa đọng lại ở đáy bình tạo nên cảnh tượng không đẹp mắt cho lắm. Chưa kể tới việc sữa để lâu gây khó cọ rửa thì còn ảnh hưởng tới chất lượng, màu sắc của chiếc bình.
Dưới phần bình luận, sáng kiến của mẹ bỉm này bị chê tả tơi, cho rằng cách làm này không hiệu quả mà còn gây hỏng bình, thậm chí về lâu về dài ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Nếu đã chịu bỏ ra số tiền lớn để sắm bình thì nên mua một chiếc máy rửa bình kết hợp tiệt trùng còn hiệu quả hơn. Còn không chỉ cố gắng bỏ ra vài phút là cũng cọ xong chiếc bình rồi, chứ không nên làm như vậy.
Cụ thể, hội mẹ bỉm cho rằng không thể phủ nhận tủ lạnh là phát minh tuyệt vời nhưng việc lạm dụng nó để trữ đồ ăn và vật dụng mà không theo dõi và vệ sinh định kỳ có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn.
Đối với bình sữa của trẻ em, mặc dù việc bảo quản trong tủ lạnh có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nhưng không nên để quá lâu mà không rửa sạch. Bình sữa sau khi sử dụng cần được rửa ngay để loại bỏ sữa còn sót lại, vì sữa là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, kể cả khi được bảo quản trong tủ lạnh.
Hơn nữa, việc tích trữ quá nhiều bình sữa không được rửa sạch trong thời gian dài có thể làm tăng khối lượng công việc cần thiết để làm sạch sau đó, và có thể dẫn đến việc làm sạch không kỹ lưỡng. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ mà còn thể hiện thái độ không chu đáo trong việc chăm sóc và vệ sinh đồ dùng cá nhân của gia đình.
Trong quản lý gia đình, việc phân chia thời gian và nhiệm vụ một cách hợp lý là rất quan trọng. Dành thời gian để rửa sạch bình sữa ngay sau khi sử dụng sẽ không chỉ giúp đảm bảo vệ sinh mà còn giảm bớt áp lực công việc về sau. Việc bảo quản đúng cách và vệ sinh thường xuyên sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ em và cả gia đình bạn, đồng thời giúp mọi người có thái độ trách nhiệm hơn với việc sử dụng các tiện ích trong gia đình như tủ lạnh.