Mạo hiểm đưa 2 con đến "Kỳ quan đệ nhất Động", diễn viên "Người vợ cuối cùng" có quan điểm nuôi con đáng ngưỡng mộ

An Chi,
Chia sẻ

Bà mẹ 2 con tâm sự: "Cho con mạo hiểm trong phạm vi an toàn chỉ mong con sau này đối diện với khó khăn mà không bao giờ lùi bước. Mong con dám thất bại để tìm cách tiến xa hơn".

Từ ngày lập gia đình và có con, Đinh Ngọc Diệp gần như lui về làm một người mẹ đảm. Với cô, muốn con trưởng thành, khôn lớn cần có sự rèn giũa, dạy bảo và đặc biệt là tình yêu thương từ bố mẹ. Nữ diễn viên và ông xã luôn coi trọng việc chăm sóc các con với quan niệm những khoảnh khắc vui vẻ bên con không chỉ đem lại niềm hạnh phúc cho bé mà còn dành tặng cho chính các bậc làm cha, làm mẹ.

Nhờ được ba mẹ yêu thương và dành nhiều thời gian chăm sóc, các bé Landon Vũ (tên thật là Đông Quân) và Nolan Vũ (tên thật là Nam Thiên) ngày càng giỏi giang, ngoan ngoãn, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ các fan.

Mới đây, cả gia đình Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ đã có chuyến du lịch cùng nhau tới Bắc Kạn. Địa điểm này khá hiểm trở, leo trèo nhiều, thế nên ít gia đình có con nhỏ tới khám phá. Tuy nhiên, Đinh Ngọc Diệp cho biết đây là một chuyến tham quan cực kỳ nhiều kỷ niệm, dù có chút mạo hiểm nhưng là trải nghiệm đáng nhớ. 

Đinh Ngọc Diệp đưa 2 con đến "Kỳ quan đệ nhất Động"

"Hôm nay, bố Victor đi quay, mẹ Diệp dắt 2 con khám phá Động Hua Mạ, ở Hồ Ba Bể, Bắc Kạn. Không chỉ muốn con tận mắt chứng kiến "Kỳ quan đệ nhất Động", mẹ mong gieo nơi con một chút dũng khí và tinh thần mạo hiểm đối mặt với thách thức địa hình.

Landon và Nolan chạy băng băng lên dốc núi còn nhanh hơn cả mẹ. Em Nolan mới 2,5 tuổi thôi mà nhất định không cho mẹ nắm tay leo lên bậc thang. Hai con có sự hứng thú kì lạ khi chinh phục đỉnh cao và hành trình vào hang cả cây số.

Mạo hiểm đưa 2 con đến "Kỳ quan đệ nhất Động", diễn viên "Người vợ cuối cùng" có quan điểm nuôi con đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Ai đó nói rằng: Người dám mạo hiểm thường có cơ hội tạo kỳ tích và thành tựu vượt bậc. Giống như con tàu muốn khám phá biển lớn, thì không thể chỉ bám vào bờ. Vì Người thích mạo hiểm luôn nảy lên nhiều ý tưởng mới lạ và sáng tạo.

Động Hua Mạ với vẻ đẹp cuốn hút, mang trong mình những huyền sử kỳ bí. Qua hàng triệu năm, trầm tích thời gian tạo nên những khối nhũ đá kỳ vĩ, mang nhiều hình dáng đặc biệt như bông hoa, đài sen đức Quan âm bồ tát, cảnh thầy trò Đường Tam Tạng...

Mạo hiểm đưa 2 con đến "Kỳ quan đệ nhất Động", diễn viên "Người vợ cuối cùng" có quan điểm nuôi con đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Bước vào động, Diệp và 2 bé không khỏi choáng ngợp bởi không gian thoáng đãng và không khí mát mẻ bên trong. Bề mặt lòng hang khá phẳng, khô sạch, dễ đi cho cả em bé 3 tuổi. Sức hút kì lạ khiến 2 bé vào đây chỉ muốn nhảy múa ca hát chứ không muốn về sớm!

Hua Mạ còn được gọi là "Động Treo" bởi hang nằm ở lưng chừng núi, có độ cao so với mặt nước biển là 350m, chiều dài hơn 700m. Trần động có chỗ cao tới 50m.

Diệp cho con mạo hiểm trong phạm vi an toàn chỉ mong con sau này đối diện với khó khăn mà không bao giờ lùi bước. Mong con dám thất bại để tìm cách tiến xa hơn.

Cuộc sống không một màu và vô vị bởi những chuyến đi hứng thú và đầy sức sống. Thêm một điều hay là ý tưởng và sự sáng tạo sẽ nảy ra sau cuộc hành trình", nữ diễn viên chia sẻ. 

Mạo hiểm đưa 2 con đến "Kỳ quan đệ nhất Động", diễn viên "Người vợ cuối cùng" có quan điểm nuôi con đáng ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Hai em bé nhà Đinh Ngọc Diệp rất hào hứng, khám phá khắp mọi nơi, đặc biệt là con trai cả của nữ diễn viên rất thích thú, chạy nhảy khắp nơi. Tất nhiên, mọi thứ luôn phải nằm trong tầm kiểm soát để đảm bảo an toàn cho các bé. 

Đưa trẻ đi du lịch khám phá những nơi mạo hiểm có lợi ích gì?

- Phát triển kỹ năng sống: Trẻ học cách đối mặt và giải quyết các tình huống khó khăn, từ đó phát triển khả năng tự lập và ra quyết định. 

- Tăng cường sức khỏe thể chất: Hoạt động mạo hiểm thường đòi hỏi sự vận động, giúp cải thiện sức khỏe và thể lực của trẻ. 

- Học hỏi về thiên nhiên: Trẻ có cơ hội tiếp xúc với môi trường tự nhiên, học về địa lý, sinh vật và các hiện tượng tự nhiên. 

- Phát triển kỹ năng xã hội: Trẻ học cách làm việc nhóm, hỗ trợ lẫn nhau và phát triển các mối quan hệ xã hội. 

- Tăng cường sự tự tin: Khi vượt qua được thử thách, trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn về khả năng của mình. 

- Học cách tôn trọng rủi ro: Trẻ học cách nhận thức và tôn trọng rủi ro, từ đó phát triển thái độ cẩn trọng khi tham gia các hoạt động. 

- Kích thích sự tò mò và khám phá: Trẻ được khuyến khích tìm hiểu và khám phá mới lạ, phát triển tư duy sáng tạo. 

- Tạo ra kỷ niệm: Trải nghiệm mạo hiểm thường rất đáng nhớ và có thể là những kỷ niệm tuyệt vời cho trẻ khi lớn lên. 

Một số kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch mạo hiểm

- Đánh giá và chọn lựa các hoạt động phù hợp với độ tuổi và khả năng thể chất của trẻ. Trang bị đủ các thiết bị an toàn cần thiết như mũ bảo hiểm, áo phao, dây an toàn,... 

- Hướng dẫn trẻ hiểu về các nguyên tắc an toàn và cách xử lý các tình huống khẩn cấp. Kiểm tra dự báo thời tiết trước và trong chuyến đi để đảm bảo an toàn. 

- Theo dõi sức khỏe của trẻ thường xuyên, cho con uống nước đầy đủ. 

- Chọn các công ty du lịch và hướng dẫn viên có uy tín và kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các hoạt động mạo hiểm cho trẻ. 

- Chuẩn bị một túi dụng cụ y tế cơ bản cho những vết thương nhỏ hoặc các vấn đề sức khỏe thông thường.

- Luôn luôn giám sát trẻ và không bao giờ để trẻ một mình trong môi trường mạo hiểm.

Chia sẻ