Mách mẹ cách cho con uống thuốc

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Bé nhà em không uống được thuốc bổ máu cũng như canxi bổ sung do hay bị nhợn và ọc khi uống vitamin siro này. Vậy có cách nào khắc phục không thưa bác sĩ?

Xin bác sĩ tư vấn giúp. Bé gái nhà em được 5 tháng 2 tuần tuổi rồi. Lúc tròn 5 tháng tuổi bé cân nặng 6.9kg, cao 66cm. Bé được chuẩn đoán là bị còi xương và thiếu chất sắt. Hiện tại khẩu phần ăn của bé như sau:

9h: bú 90ml sữa công thức
11h: ăn dặm khoảng 05ml bột ngọt
11h30: bú 90ml sữa công thức
14h30: bú 60ml sữa công thức
17h00: ăn dặm 05ml bột ngọt
17h30: bú 90ml sữa công thức
19h30: bú 90ml sữa công thức
21h30: bú 90ml sữa công thức
Suốt đêm ngủ bú mẹ 2 lần khoảng 60ml.

Xin hỏi bác sĩ khẩu phần ăn của bé như thế đầy đủ chưa? Có cần bổ sung thêm gì không? Bé không uống được thuốc bổ máu cũng như canxi bổ sung do hay bị nhợn và ọc khi uống vitamin siro này. Vậy có cách nào khác để bổ sung những chất này không bác sĩ?

Rất mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn. (tran tam - tamnhu...@yahoo.com)


Mách mẹ cách cho con uống thuốc


Trả lời:

Bạn thân mến!

Con gái của bạn tăng trưởng cân nặng, chiều cao phù hợp với lứa tuổi (trung bình bé gái 5 tháng tuổi nặng 6,9kg, cao 64cm). Bé đã được khám và điều trị bệnh còi xương và thiếu máu thiếu sắt.

Bạn cần cho bé uống theo đơn của bác sĩ, tái khám đúng hẹn và khám ngay khi có biểu hiện bất thường trong quá trình điều trị. Bạn cần tập cho bé làm quen dần với thuốc, nên pha loãng với nước và đổ thìa cho bé, trong những ngày đầu nên chia nhỏ liều.

Có thể bạn nhầm về lượng bột dặm của bé (50ml chứ không phải là 05ml/bữa), như vậy trong ngày bé ăn khoảng 680ml sữa và 100ml bột dặm ăn liền. Bạn nên cho bé ăn bột nấu với đủ 4 nhóm thực phẩm. Bạn có thể tăng dần lượng bột và giảm dần lượng sữa cho phù hợp với khẩu phần khuyến cáo sau:

Ở lứa tuổi này (cho đến tròn 7 tháng tuổi) trong ngày (24 giờ) bé cần khoảng từ  500ml sữa (sữa mẹ là tốt nhất, sữa mẹ không đủ có thay thế sữa công thức phù hợp với lứa tuổi, giai đoạn này chưa nên cho bé ăn các sản phẩm từ sữa: sữa chua, pho mai, váng sữa…) và 2 bữa bột/cháo xay loãng 5% (400ml/ngày) đầy đủ 4 nhóm thực phẩm tổng gồm khoảng 20g gạo tẻ trắng, 20g thịt, 10g dầu (mỡ), rau xanh, quả chín…

Từ tháng thứ 8 tăng 3 bữa bột (600ml/ngày) đặc dần. Bạn lưu ý cho bé ăn bổ sung theo nguyên tắc: ăn từ ít đến nhiều, ăn từ lỏng đến đặc, làm quen từng loại thực phẩm…

Nên cho bé ăn đa dạng các loại thực phẩm, chỉ ăn gạo tẻ trắng, không ăn nước xương hầm, ăn nhạt. Khi tròn 7 tháng sang tháng thứ 8 mới nên cho bé tập ăn tôm (cá, cua…).

Nên thay đổi cho bé ăn đa dạng các loại thực phẩm… Bạn nên xem xét cho bé ăn đầy đủ, cân đối phù hợp với hướng dẫn trên.
Bạn nên tăng cường cho bé bú (việc này giúp lượng sữa mẹ tăng lên), bạn nên ăn đầy đủ, đa dạng các loại thực phẩm, uống nhiều nước, ăn thêm bữa hoặc 200ml sữa công thức trước khi ngủ (sữa mẹ được tiết nhiều vào đêm).

Chúc bạn và bé luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc!
Chia sẻ