Lựa chọn tã giấy cho bé

Trang Lan,
Chia sẻ

Mấy ngày nắng nóng vừa qua, rất nhiều trẻ đã phải nhập viện vì các chứng bệnh liên quan đến việc dùng tã không đúng cách.

Dạo qua một số bệnh viện nhi lớn như bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện Nhi Đồng…, có thể thấy trong những ngày này số bệnh nhi mắc các chứng bệnh liên quan đến việc dùng tã không đúng cách tại các bệnh viện đều đông hơn so với những tháng trước đó.

Theo một số bác sĩ nhi khoa, thời tiết nóng bức trong những ngày hè và việc vệ sinh, sử dụng tã chưa đúng cách là những nguyên nhân phát sinh nhiều chứng bệnh ở trẻ nhỏ như hăm da, nhiễm trùng da, rôm sảy… 

  

Theo tiến sĩ Trần Lan Anh, Viện Da liễu quốc gia, bệnh viêm da do tã lót ở trẻ chiếm tỷ lệ từ 7-35%. Da trẻ nhỏ còn non, rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, phát sinh các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại nếu các bậc cha mẹ hoặc những người trực tiếp chăm sóc bé không lưu tâm đúng mức.

Đối với trường hợp chỉ bị hăm ở dạng nhẹ như da bị đỏ, ngứa ngáy hay nổi rôm sảy… không quá nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, nếu không được can thiệp kịp thời và đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng nặng hơn như mưng mủ, lở loét, nhiễm trùng da… gây đau đớn, bỏng rát và có thể dẫn đến tổn thương các cùng khác bộ phận sinh dục, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bé sau này.

Vì vậy, trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, việc chọn tã cho bé chống hăm là một nhu cầu cần thiết của các bà mẹ.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, các bà mẹ nên chọn loại tã giấy chống hăm siêu mỏng, loại tã có bổ sung tinh chất thảo dược chăm sóc da bé như trà xanh... Quan trọng hơn cả, ưu tiên loại tã có mặt đáy “biết thở” với khả năng thấm hút và thoát hơi ẩm ra ngoài, giúp da bé luôn khô thoáng, không bị hăm. Để biết mặt đáy tã có thoát ẩm hay không, bằng cách đặt tã lên miệng một cốc đựng nước thật nóng đang bốc hơi, sau đó úp một cốc thủy tinh lên mặt đáy tã. Sau vài phút nếu tã có mặt đáy “biết thở” (mặt đáy thoát ẩm), chiếc cốc úp phía trên miếng tã sẽ mờ đi do hơi nóng ẩm thoát lên qua đáy tã.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại tã đều được quảng cáo là thoáng mát, thoáng khí nhưng không phải tất cả đều có mặt đáy với khả năng thoát ẩm. Nên cẩn thận lựa chọn loại tã được ghi trên bao bì và mặt dưới miếng tã là: “mặt đáy biết thở”  hay “mặt đáy thoát ẩm”. Loại tã này không chỉ cho phép không khí lưu thông mà còn đẩy hơi nóng và ẩm ra ngoài qua mặt đáy tã; không chỉ giúp bé yêu khô thoáng, không bị hăm mà còn bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe - đặc biệt là sức khỏe sinh sản của bé về lâu dài.

Theo Trang Lan
Ngôi sao
Chia sẻ