Lợi và hại khi cho con ngủ chung

Kim Anh ,
Chia sẻ

Có nên hay không nên cho bé ngủ chung với cha mẹ - vấn đề chưa bao giờ có hồi kết thúc

Phần lớn các chuyên gia về phát triển trẻ em - những người trước đây đã từng kịch liệt phản đối chuyện cho bé ngủ chung với cha mẹ, nay cũng đã nghiêng về phía trung lập.

Đa số đều thừa nhận rằng việc có nên cho bé ngủ chung với cha mẹ hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của các cặp vợ chồng dựa trên khả năng cũng như nền tảng văn hóa của mỗi gia đình.

Ý kiến ủng hộ

Theo những người ủng hộ việc cho bé ngủ chung thì chuyện này đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử. Ở khắp nơi trên thế giới, bé vẫn được ngủ chung với cha mẹ chúng từ hàng trăm năm nay. Việc cho bé ngủ chung theo họ có rất nhiều lợi ích.

Trước tiên là sự thuận lợi đối với những bà mẹ đang cho con bú. Họ sẽ dễ dàng hơn trong việc cho con bú vào ban đêm, đồng thời giảm thiểu được sự gián đoạn trong giấc ngủ của cả mẹ và bé.

Nhiều cặp vợ chồng cũng cảm thấy không đành lòng, thậm chí cảm thấy mình có phần tàn nhẫn khi cách ly bé với cha mẹ, để bé cô đơn ngủ một mình.

Những người khác thì nghĩ đơn giản rằng việc cho bé ngủ chung sẽ tạo cho bé cảm giác được bảo vệ, được an toàn. Và vì thế bé sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ ngon giấc hơn.

Ý kiến phản đối

Ngược lại, những người phản đối việc cho bé ngủ chung cũng đưa ra những suy nghĩ đầy lý lẽ của mình. Theo họ, cần tạo cho bé sự tự lập ngay từ nhỏ, bé cũng cần không gian riêng và muốn được ở một mình vào cuối ngày.

Cha mẹ cũng vậy, họ cũng cảm thấy phòng ngủ và giường ngủ là nơi thật sự riêng tư. Đó là nơi họ hoàn toàn tự do, tự do nghỉ ngơi và ở bên nhau. Và dĩ nhiên là để làm "chuyện ấy" nữa. (Về vấn đề này thì những người ủng hộ việc cho bé ngủ chung lại cho rằng đây lại là cơ hội để cha mẹ phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình trong việc lựa chọn thời điểm và cách thức "yêu" cho phù hợp với hoàn cảnh).

Một số chuyên gia cho rằng những bé quá nhỏ khi ngủ chung với cha mẹ có thể có nguy cơ bị nghẹt thở, dù rằng nguy cơ này là rất thấp đối với những bé 1 năm tuổi.

Kết luận

Nếu bạn chưa có quyết định cho riêng mình thì hãy cân nhắc xem bạn muốn cho bé ngủ chung đến mức nào. Nếu bạn chọn việc tiếp tục cho bé ngủ chung, hãy chắc chắn rằng bạn đang nghĩ đến quyền lợi của bé chứ không chỉ nghĩ riêng cho mình.

Nếu vợ chồng bạn chưa có em bé hay vợ (chồng) bạn đang ở xa nhà, đừng để bé tạm thời ngủ chung với mục đích khỏa lấp sự cô đơn của bạn. Bạn cũng không nên để bé ngủ chung chỉ đơn giản vì bạn nghĩ rằng như thế bé sẽ dễ ngủ hơn.

Theo Kim Anh
Mevaben/Parents
Chia sẻ