Leon và Lisa càng lớn càng yêu, 3 chi tiết chứng minh Hà Hồ cực chỉn chu khi định hình phong cách thời trang cho các bé

Thảo Hương,
Chia sẻ

Cậu ấm cô chiêu của gia đình hot nhất nhì showbiz có gu thời trang cực kỳ bắt mắt, hiện đại.

Được xem là fashionista nhí từ khi mới lọt lòng, cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Kim Lý thường xuyên được khen ngợi về phong cách thời trang. Lisa và Leon luôn được bố mẹ cho ăn diện chỉn chu, phù hợp độ tuổi, mix-match hài hòa. Ai cũng biết Hà Hồ là một người mẹ rất kĩ tính và chỉn chu, đặc biệt trong mọi vấn đề liên quan đến các con của mình, thế nên cậu ấm, cô chiêu được diện đồ vừa đẹp vừa phù hợp là điều dễ hiểu. 

Nếu thường xuyên theo dõi gia đình nhỏ, các fan sẽ tinh ý nhận ra Hồ Ngọc Hà có một số nguyên tắc trong việc chọn đồ cho con mình, từ đó định hình phong cách thời trang cho các bé. Có 2 con khác giới tính nên giọng ca "Cô đơn trên sofa" rất tinh tế khi lựa chọn trang phục làm sao để vừa đẹp vừa kết nối các con mà không làm mất đi phong cách riêng của từng bé. 

Gam màu đơn sắc, thiết kế tối giản luôn được ưu tiên

Là con của cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz, ai cũng đoán cặp sinh đôi sẽ được diện những bộ cánh thời trang, hàng hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, Hà Hồ lại có quan điểm khác biệt. Nữ ca sĩ thường ưu ái những trang phục đơn sắc thay vì nhiều màu, có thiết kế tối giản để các bé vận động được thoải mái. Hồ Ngọc Hà chọn màu sắc trắng be là chủ yếu, cô chia sẻ rằng nhìn như vậy sẽ sạch sẽ gọn gàng hơn. Đây cũng là màu sắc trung tính, bé trai hay bé gái đều có thể mặc được.

Cũng có lần bà mẹ 3 con từng tâm sự hạn chế mua quá nhiều quần áo cho các con bởi chúng rất nhanh lớn, việc mua nhiều dẫn đến lãng phí không cần thiết. Quan điểm này của Hà Hồ nhận được nhiều sự đồng tình từ các mẹ bỉm sữa. Các thiết kế mặc hàng ngày của Leon - Lisa không quá đắt đỏ. Dù vậy, sự đáng yêu và nhí nhảnh của cặp đôi đã khiến các bộ trang phục đẹp hơn bao giờ hết. 

Phong cách riêng cho các bộ đồ đôi

Vì cùng tuổi với nhau nên Leon và Lisa vô cùng thân thiết. Ngay từ khi mới chào đời, cặp sinh đôi luôn xuất hiện với những trang phục y chang về màu sắc, chất liệu. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ thì các bộ quần áo mà 2 bé diện sẽ khác nhau một chút về thiết kế. Trong khi cậu ấm Leon có phong cách gọn gàng, lịch sự thì tiểu thư Lisa sẽ điệu đà hơn một chút với một vài đường nét nhấn nhá ở tay áo hay cổ áo, tạo nên sự nữ tính riêng.

Tuy vậy, đồ của cặp song sinh luôn có sự gắn kết, Lisa ngày càng nữ tính và dịu dàng hơn, trong khi Leon năng động, được đánh giá là ngày càng ra dáng thanh niên. Đây chính là điểm tinh tế của mẹ Hà Hồ khiến nhiều người rất thích gu thời trang của các em bé. 

Lisa càng lớn càng điệu đà, Leon ra dáng thanh niên 

Lên hai tuổi, Lisa được mẹ Hồ Ngọc Hà cho ăn mặc điệu đà hơn. Trước đây, cô nhóc thường chỉ diện áo cotton, quần dài hoặc đầm liền linen tối giản để giữ sự mát mẻ. Giờ đây, khán giả thường xuyên nhìn thấy hình ảnh của cô nhóc với những bộ đầm công chúa. Không chỉ ăn mặc điệu đà hơn, Lisa còn ngày càng điệu nghệ trong khoản tạo dáng. Bức hình cô nhóc nhón chân, ưỡn người chụp hình được khen có thần thái siêu mẫu tương lai.

Trong khi chị Lisa càng lớn càng điệu, cậu út Leon vẫn trung thành với phong cách năng động và nghịch ngợm. Leon được mẹ cho diện trang phục đa dạng, tuy nhiên hầu hết là áo thun, sơ mi phom dáng rộng rãi, tạo phong cách hot boy nhí.

Vẫn là những bộ có màu sắc tông xoẹt tông nhưng thiết kế hoàn toàn khác. Cậu út Leon được diện đồ bảnh bao, chuẩn thanh niên, năng động với quần đùi jean và áo sơ mi trắng, "bonus" thêm đôi giày sneaker nhí siêu đáng yêu. Với hình ảnh này, dường như Leon đang được mẹ định hình cho phong cách lịch thiệp.

Còn Lisa vốn dĩ rất dịu dàng, đằm thắm, từ nhỏ đã bộc lộ tư chất một quý cô đài các. Mặc dù thường xuyên diện trang phục tông xuyệt tông với em trai nhưng mẹ Hà vẫn nhấn nhá cho cô công chúa một chút phụ kiện trên mái tóc, góp phần tăng thêm vẻ nữ tính cho ái nữ.

Cách phối thời trang cho cặp song sinh

Không nhất thiết hai bé song sinh là phải mặc đồ y chang nhau từ đầu đến chân! Mẹ chỉ cần chú ý tông màu, các phụ kiện đi kèm hoặc chỉ cần một chi tiết giống nhau như là áo kẻ sọc, quần legging họa tiết giống nhau... là đã khiến hai bé có được điểm tương đồng về trang phục rồi. Cách phối quần áo này cho mẹ thỏa thích lựa đồ không phải suy nghĩ và còn thể hiện được mắt thẩm mỹ của từng mẹ nữa đấy.

Thay vì mua một kiểu quần áo cho cả hai bé, bây giờ mẹ có thể thoải mái lựa chọn và chú ý một chút về màu sắc, kiểu dáng của từng bộ quần áo là được. Đôi khi, mẹ cũng có thể cho thấy sự nhí nhảnh của cặp song sinh chỉ bằng cách cho bé ăn mặc theo phong cách giống nhau: phong cách thể thao, phong cách công chúa dịu dàng, phong cách chững chạc - già dặn... cũng đã khiến hai bé trông giống nhau rồi.

Đồng thời, khi lựa chọn các phụ kiện cho bé, mẹ hãy chú ý đến những tiểu tiết quan trọng của loại phụ kiện mình định mua. Ví dụ: hoa văn, nơ, màu nút, chữ in, màu sắc... Với hai chiếc mũ khác nhau về kiểu dáng nhưng chỉ cần có màu sắc giống nhau, mẹ cũng đã có được cách phối quần áo cho cặp sinh đôi rất dễ dàng rồi!

Chia sẻ