Lao đầu vào kiếm tiền bỉm sữa cho con, mẹ giật mình khi con bám dính lấy ''mẹ nuôi'', phải lập tức làm ngay điều này

San San,
Chia sẻ

Dù việc kiếm tiền quan trọng nhưng thời gian dành cho con phải được ưu tiên hàng đầu.

Khi có con, bậc phụ huynh nào cũng phải xác định sẽ tốn kém thêm một khoản cho việc chăm sóc và nuôi nấng bé. Nhiều bà mẹ dù thương con nhỏ nhưng buộc lòng phải gửi bé để tập trung vào công việc chỉ vài tháng sau sinh. Chị Ngọc Linh (sống tại Hà Nội) vừa chia sẻ câu chuyện của bản thân về con gái Nguyễn Lam Anh khiến nhiều người xúc động. 

''Khi con gái được 6 tháng tuổi, mình quyết định sẽ kinh doanh online để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, công việc quá cuốn khiến mình phải check tin nhắn và làm việc liên tục. Thời gian cũng thất thường, mải mê kiếm tiền nên đôi lúc mình bỏ bẵng chuyện chăm sóc con.

Thời gian này có một người em đến nhà giúp mình chăm sóc bé. Con rất yêu và quấn lấy cô. Bản thân mình cũng tin tưởng nên quyết định cho con gọi em là ''mẹ nuôi'', hết lòng tin tưởng để tập trung toàn bộ sức lực vào công việc để kiếm tiền. 

Cô bé Lam Anh xinh xắn.

Bẵng đi một thời gian, mình bắt đầu có sự cảm nhận rõ rệt là con gái yêu mẹ nuôi nhiều hơn. Cô bé đó vẫn còn trẻ nên yêu chiều và đối xử rất tốt với con gái mình. Thêm vào đó, cách chăm sóc cũng như cho ăn uống, thay quần áo cũng cẩn thận. Thế nhưng việc bé cứ bám dính lấy mẹ nuôi như vậy khiến mình có chút băn khoăn. 

Nhiều khi cũng áy náy và tự trách bản thân mình vì không dành thời gian cho con nhưng tất cả là vì muốn con mình có một cuộc sống ấm no như bao đứa trẻ khác. Và điều mình sợ nhất sẽ là con không yêu mẹ nữa mà chỉ thích người luôn ở bên và chăm sóc con mà thôi.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, mình quyết định sẽ sắp xếp công việc cho ổn định hơn, ưu tiên việc dành thời gian cho bé, đặc biệt là vào buổi tối và đêm sẽ ngủ chung với con. Bởi mình mong sáng dậy người đầu tiên con nhìn thấy sẽ là mình. 

Và may mắn là mình đã làm điều đó. Hiện nay, công việc tạm ổn định, có nhiều thời gian hơn cho con. Con cũng yêu cả mẹ nuôi lẫn mẹ đẻ chứ không có sự phân biệt nào cả. Và vì mình cũng chịu khó chơi với bé nên con cũng tỏ ra tin tưởng, yêu thương mình hơn. Có lẽ đợi bé được 3 tuổi mình sẽ cho con đi lớp để dần làm quen với môi trường mới'', chị Linh tâm sự. 

Chị Ngọc Linh (ảnh trái) và mẹ nuôi của con mình. 

Dưới phần bình luận, mọi người cũng đồng tình với quyết định của bà mẹ trẻ khi tôn trọng và dành thêm thời gian cho con, đồng thời vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Tuổi thơ của con chỉ có 1 lần, bởi vậy mẹ nên trân trọng, đừng bỏ lỡ nếu không sau này nhất định sẽ hối tiếc. 

Tại sao cha mẹ lại cần dành cho con nhiều thời gian

1. Dạy con đúng phương pháp

Đây là điều cực kỳ quan trọng mà cha mẹ nào cũng cần chú ý đến. Mỗi gia đình sẽ có một phương pháp dạy con khác nhau, nhưng chỉ có cha mẹ mới có thể giúp con phát triển tốt nhất trong môi trường gia đình.

Cũng không thể khẳng định cha mẹ là người có phương pháp dạy con tốt nhất. Nhưng việc bạn thiếu quan tâm đến con hay vì quá bận bịu nên để ông bà và người giúp việc chăm sóc là điều không nên. Khi còn bé con sẽ rất cần bạn, lớn lên một chút thì cần có người dạy bảo, rèn luyện trong cuộc sống. Vì vậy dù bận như thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn cần phải dành cho con nhiều thời gian.

2. Con được cảm nhận tình cảm cha mẹ dành cho

Có nhiều đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình cảm của cha mẹ. Không phải vì các em không có cha có mẹ mà vì cuộc sống hay công việc nên cha mẹ các em không thể ở bên cạnh được. Cho dù các con là đứa trẻ ngoan thì chắc hẳn vẫn cảm thấy tủi thân khi không có bố mẹ chia sẻ. Cả ngày chỉ ở trong nhà, tiếp xúc với người giúp việc hay ở với ông bà thì các con không thể cảm nhận tình cảm mà cha mẹ dành cho con. 

3. Con không bị sai lệch về nhận thức

Nhiều trường hợp chỉ vì cha mẹ không dành cho con nhiều thời gian, con chỉ tiếp xúc với 1 số người trong gia đình nó sẽ không có định hướng trong nhận thức. Có đứa trẻ còn bị lệch lạc trong suy nghĩ và hành động. Nếu có cha mẹ bên cạnh các con sẽ được dạy dỗ bằng những phương pháp đúng, được rèn luyện về mọi mặt tinh thần và thể chất. Nó là điều cực kỳ quan trọng với mỗi đứa trẻ.

Chia sẻ