Thạc sĩ Trần Văn Tính

Làm thế nào để trẻ ngủ riêng?

,
Chia sẻ

Hỏi: Con trai tôi đã 10 tuổi, nhưng cháu không chịu ngủ riêng...

Tôi đã chuẩn bị cho cháu 1 phòng ngủ đầy đủ, treo những bức tranh cháu thích, bắt điện ngủ, trang trí phòng ốc, chăn màn... theo yêu cầu của cháu cách đây 4 năm.

Tôi động viên cháu nhiều nhưng cháu ra ngủ riêng là khóc và thức cả đêm đọc sách chứ không ngủ. Tôi phải làm thế nào để tập cho cháu tính tự lập, ít ra là trong chuyện ngủ riêng?
 
Trả lời:
Chúng tôi xin chia sẻ với chị về vấn đề chị đang gặp phải. Quả thực, con chị đã 10 tuổi mà vẫn chỉ thích và chỉ ngủ được khi có cha mẹ ngủ cùng là vấn đề đáng lo. Có thể nói là cháu đã bị phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều, đến mức nó đã trở thành định hình trong trẻ và như vậy cháu ít tự lập. Chúng tôi biết là gia đình rất yêu cháu và cháu cũng yêu quý cha mẹ. Mối quan hệ tình cảm này là rất tốt, tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục bị lệ thuộc vào cha mẹ như vậy thì sẽ lại là điều đáng lo.
 
Chúng tôi không biết chị đã làm gì để động viên cháu. Tuy nhiên, để tạo tính tự lập cho trẻ gia đình nên tham khảo một số ý kiến sau:

- Hãy giao những công việc phù hợp với độ tuổi cho cháu và yêu cầu cháu độc lập hoàn thành công việc đó như: Cháu có thể tự bày biện lại căn phòng của cháu; tự lên kế hoạch cho việc học tập, tự đi làm một công việc gì đó theo yêu cầu của bố mẹ… và cha mẹ hãy động viên, khuyến khích để cháu làm tốt những công việc đó. Nếu cha mẹ luôn nghĩ là con mình nhỏ bé, cần yêu thương, đùm bọc thì trẻ mãi là đứa trẻ, không bao giờ trở thành người lớn. Khi nghĩ trẻ đang dần trưởng thành và tạo nhiều cơ hội cho trẻ trưởng thành thì trẻ sẽ trưởng thành.

- Cần phải trao đổi với trẻ về vấn đề tự lập, phân tích giảng giải cho cháu biết là cần thiết phải tự lập như thế nào khi trưởng thành. Cha mẹ hãy coi con mình đang là người trưởng thành và cho cháu có nhiều cơ hội để khẳng định điều đó.

- Kể cho cháu nghe, cho cháu xem về những câu chuyện về tính tự lập của con người. Cho cháu đánh giá và nhận xét về những nhân vật trong câu chuyện hay bộ phim nào đó, tập cho cháu thể hiện những hành động tự lập nào đó.

- Về việc ngủ riêng, Cha mẹ nên từng bước dẫn dần cho cháu ngủ riêng, ví dụ như cho cháu đi ngủ và khi cháu đã ngủ rồi thì quay về phòng..., rồi dần dần mới tách biệt hoàn toàn.
 
 
Theo Thạc sĩ Trần Văn Tính
Chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group
Vnexpress
Chia sẻ