Kiểm soát cơn cáu giận ở trẻ nhỏ

,
Chia sẻ

Các trẻ nhỏ dù dễ thương đến mấy cũng có lúc chúng đánh, đá hoặc cắn mẹ mình, nhưng điều này không có gì là bất thường.

Theo Tiến sĩ người Mỹ Joanne Baum, tác giả cuốn Got the Baby Where's the Manua, hành vi gây hấn này là hành vi thường thấy ở trẻ mới biết đi. “Chúng chưa có đủ vốn từ để nói rằng chúng đang cáu, vì thế chúng bị kích động”. Để kiểm soát cơn kích động ở trẻ, các bà mẹ cần lưu ý những điều dưới đây:

Tìm hiểu nguyên nhân: Đói bụng, buồn ngủ, quá phấn khích hoặc quá mệt đều dễ khiến trẻ rơi vào tâm trạng gây hấn. Vì thế cần tìm ra điều gì làm trẻ bị kích động. Ví dụ, nếu việc đưa trẻ đi mua sắm suốt 30 phút khiến trẻ gắt gỏng, thì bạn không nên đưa trẻ đi tiếp nữa.
 

Làm dịu cơn kích động ở trẻ: Khi trẻ đánh bạn, bạn hãy túm lấy tay trẻ  và nói một cách cứng rắn: “Con không được đánh mẹ. Làm thế là không tốt, nhưng con cảm thấy bực bội trong người là điều bình thường”. Thay vào đó, khi trẻ cáu giận, bạn hãy dạy trẻ nói với bạn rằng “Con đang bực đấy”.

Hãy là một tấm gương tốt: Nếu bạn “đánh” chồng mình khi thấy chồng vất quần áo trên sàn nhà, đứa con mới biết đi của bạn có thể sẽ đánh người khác vì những lỗi nho nhỏ khác. Và khi con bạn phạm lỗi trước đám đông, bạn cũng đừng để điều đó khiến bạn cũng xử sự như con mình.

Theo Kiều Diệp
GĐXH

Chia sẻ