Không khéo tay nhưng vẫn muốn con thông minh hơn, bố mẹ hãy lưu ngay cách này để dạy con

Trang NF,
Chia sẻ

Bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình thông minh nhưng không phải ai cũng biết rằng, cho con học vẽ từ nhỏ chính là một cách hữu hiệu để đạt được điều này.

Mọi người đều biết, đứa trẻ khi sinh ra sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để học nói, học hát và học viết. Vậy nếu trẻ muốn biểu đạt ý nghĩ và tư duy của mình lúc chưa làm được những điều trên thì phải làm sao? Lúc này vẽ chính là phương tiện hiệu quả và lý thú nhất. Có thể đó chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, rời rạc và đơn thuần nhất nhưng lại vô cùng cần thiết trong quá trình hình thành khả năng cảm thụ cái đẹp của trẻ.

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, vẽ là hình thức phong phú nhất để trẻ có thể tự do khám phá thế giới muôn màu xung quanh. Bé sẽ tha hồ suy nghĩ và sáng tạo ra những điều mà bé chưa thể diễn đạt bằng lời nói hay từ ngữ.

Không khéo tay nhưng vẫn muốn con thông minh hơn, bố mẹ hãy lưu ngay cách này để dạy con - Ảnh 1.

Cho con học vẽ từ sớm là một cách hiệu quả để con thông minh hơn. (Ảnh minh họa)

Nhiều người cho rằng, không phải vẽ mà chỉ có các lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic cao như Toán, Khoa học tự nhiên… mới rèn luyện trí thông minh của trẻ. Đây thực sự là một suy nghĩ phiến diện và sai lầm. Không chỉ giúp trẻ thể hiện suy nghĩ của mình như đã đề cập ở trên, việc được thoải mái vẽ vời còn giúp trẻ cụ thể hóa những quan sát hay trí tưởng tượng về thế giới xung quanh - điều mà bất cứ đứa trẻ con nào cũng có.

Do đó, thường xuyên vẽ sẽ kích thích khả năng quan sát, giúp trẻ nâng cao nhận thức và phát triển thị giác, thúc đẩy các kỹ năng vận động, sự hiểu biết về không gian, phát huy trí tưởng tượng… Tất cả những điều này sẽ thúc đẩy não trẻ phát triển, giúp con thông minh hơn. Cụ thể hơn, việc được học vẽ từ sớm sẽ giúp bé:

- Tập luyện những kỹ năng điều khiển vận động của đôi tay theo ý muốn của bé. Điều này không chỉ giúp trẻ có một đôi tay linh hoạt mà còn chuẩn bị kĩ năng cầm bút về sau.

- Phát triển tư duy logic trong quá trình phân định hình ảnh nào sẽ được vẽ trước và hình ảnh nào được vẽ sau.

- Phát triển trí tưởng tượng, bên cạnh đó bé buộc phải hình dung lại những gì đã nhìn thấy và sắp xếp lại trong đầu bể thông qua những màu sắc, nét vẽ phác họa nên sự việc.

- Cùng với đó là thời gian vận động, thư giãn giúp trẻ khám phá sở thích bản thân thay vì chăm chú vào các thiết bị điện tử.

- Việc vẽ tự do cũng được thể hiện qua hình thức tô màu, với hình thức này buộc bé có những kỹ năng phức tạp hơn, vận dụng những quy tắc nhất định và việc này cũng bắt đầu giúp bé phân biệt màu sắc.

Không khéo tay nhưng vẫn muốn con thông minh hơn, bố mẹ hãy lưu ngay cách này để dạy con - Ảnh 2.

Bố mẹ có thể hoàn toàn hướng dẫn con vẽ những hình đơn giản thế này. (Ảnh minh họa)

Không khéo tay nhưng vẫn muốn con thông minh hơn, bố mẹ hãy lưu ngay cách này để dạy con - Ảnh 3.

... hoặc dễ thương như thế này. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, bố mẹ cũng đừng quên hướng dẫn và đồng hành cùng con khi con có những nét vẽ đầu tiên. Chắc chắn sẽ có những bậc phụ huynh cho rằng mình không có năng khiếu, không có "hoa tay" nên không thể dạy con vẽ. Đây lại tiếp tục là một suy nghĩ chưa đúng. Thực tế, những hình vẽ dành cho trẻ con vô cùng đơn giản mà người vụng về đến mấy cũng có thể vẽ được. Hơn thế nữa, việc cùng con học vẽ sẽ thắt chặt tình cảm giữa bố mẹ và con cái, để lại những kỉ niệm vô cùng quý giá trong cuộc đời mỗi đứa trẻ.

Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể dạy con vẽ những hình đơn giản từ các con số. Giúp con vừa học vẽ lại nhanh chóng nhớ các con số.

Các phụ huynh còn chờ gì nữa mà không lưu lại để dạy những thiên thần của mình.

Với những hiệu quả trông thấy này, khi trẻ đã có thể cầm nắm mọi vật bằng tay, bố mẹ hãy mua cho con những cây bút màu sặc sỡ và tập giấy trắng để trẻ có thể thỏa sức sáng tạo nhé!  

Chia sẻ