Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia

Khẩu phần ăn thiếu dầu (mỡ), trẻ khó hấp thu vitamin D

,
Chia sẻ

Khi 12 tháng tuổi cháu mọc có 2 răng, từ đó đến nay vẫn chưa thấy mọc tiếp. Cho em hỏi con em có thiếu chất gì không? (Mai Huyền)

Con em sinh thiếu 1.5 tháng. Khi sinh cháu nặng có 1,9 kg. Đến nay cháu được 15 tháng, nặng 10,5kg và đang tập đi. 12 tháng cháu mọc có 2 răng, từ đó đến nay vẫn chưa thấy mọc tiếp. Cho em hỏi con em có thiếu chất gì không? Mỗi ngày cháu ăn 3 bữa cháo (mỗi bữa 1,5 bát con), 2 bữa sữa ngoài (mỗi bữa 200ml), 1 sữa chua 125gam. Chế độ ăn của con em như thế đã hợp lý chưa ạ? (Mai Huyền)

Trả lời:

Em sinh cháu có 1,9kg mà nay nặng 10,5 kg là quá tốt, cháu phát triển bình thường như trẻ sinh đủ tháng, trẻ sinh non nguy cơ còi xương rất cao cho nên việc mọc răng chậm cũng có thể là do cháu bị còi xương, em nên cho cháu uống thêm vitamin D3 2- 4 giọt/ngày (Aquadertrim) và 1 ống calciumcorbier loại 5ml trong vòng 3 tuần. Còn chế độ ăn hiện nay của cháu như vậy là hoàn toàn hợp lý và đầy đủ, nhưng em cũng nên nhớ phải cho cháu mỗi bữa ăn là 10ml dầu (mỡ) thì trẻ mới hấp thu được vitamin D, ngoài ra khi có nắng ấm cho trẻ ra ngoài phơi nắng 30/ngày trước 9h sáng.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ