Honey Lee: Hoa hậu Hàn Quốc quyến rũ nhất mọi thời đại với tuyệt chiêu “7 lớp toner” khiến chị em phát cuồng

Đinh Hương,
Chia sẻ

Dù đã hơn 10 năm trôi qua từ khi đạt danh hiệu hoa hậu Hàn Quốc và khuynh đảo cả đấu trường nhan sắc Miss Universe 2007, người đẹp Honey Lee vẫn luôn giữ được nét đẹp quyến rũ và làn da hoàn hảo đến khó tin. Chính vì vậy cô vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc khó ai bì kịp.

Trong mỗi lần xuất hiện, người đẹp 34 tuổi này lúc nào cũng khiến cho người đối diện phải “lóa mắt” vì làn da sáng mịn, hồng hào và tràn đầy sức sống của mình. Trong chương trình làm đẹp nổi tiếng Get It Beauty, Honey Lee đã tiết lộ về cách làm đẹp đặc biệt bằng 7 lớp toner, giúp cho làn da cô luôn giữ được độ ẩm cần thiết. Ngay lập tức, phương pháp 7 lớp toner (7 skin method) đã làm mưa làm gió trong cả cộng đồng phụ nữ Hàn. Cách cấp ẩm cho da này nhanh chóng trở thành một trào lưu, lan sang cả những nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam.

Honey Lee: Hoa hậu Hàn Quốc quyến rũ nhất mọi thời đại với tuyệt chiêu “7 lớp toner” khiến chị em phát cuồng - Ảnh 1.

Thông thường khi bôi những sản phẩm dưỡng da, chúng ta thường phải chia thành từng bước theo thứ tự trước sau để giúp các loại kem, serum thấm được vào da tốt nhất. Thế nhưng cho dù thế nào, bạn vẫn cảm thấy sản phẩm không thể thẩm thấu hết vào da nếu không có sự trợ giúp của các loại máy móc đắt tiền.

Chính vì thế, một trong những lý do khiến cho phương pháp 7 lớp toner nổi tiếng và khiến cho các chị em phát cuồng lên, đó là bởi vì nó hứa hẹn sẽ cấp ẩm tuyệt đối cho làn da, giữ ẩm sâu đến lớp da bên dưới, giúp da mịn màng hơn, căng bóng và trẻ trung, tạo tiền đề cho những sản phẩm theo sau thấm vào da tốt hơn.

Honey Lee: Hoa hậu Hàn Quốc quyến rũ nhất mọi thời đại với tuyệt chiêu “7 lớp toner” khiến chị em phát cuồng - Ảnh 2.

Phương pháp này cũng rất dễ dàng thực hiện, chỉ cần một chai toner vài miếng bông cotton là đã có thể bắt đầu.

Lần 1: Sau khi rửa mặt và tẩy trang sạch sẽ. Khi da mặt còn hơi ẩm, bạn cho vài giọt toner ra miếng bông dùng để bôi một lớp mỏng toàn bộ mặt và cổ.

Lần 2: Nhỏ vài giọt toner ra hai tay rồi vỗ nhẹ vào da mặt. Bạn nên vỗ liên tục khắp khuôn mặt để giúp toner có thời gian thấm sâu vào da trước khi bôi các lớp tiếp theo.

Lần 3: Lặp lại như lần 2.

Lần 4: Tiếp tục dùng bông cotton thấm toner để bôi lên da.

Lần 5 - 7: Dùng tay vỗ vào da như lần 2-3. Các bước này để củng cố độ ẩm cho da, bảo đảm da đã thấm sâu hết lượng toner được bôi.

Honey Lee: Hoa hậu Hàn Quốc quyến rũ nhất mọi thời đại với tuyệt chiêu “7 lớp toner” khiến chị em phát cuồng - Ảnh 3.

Sau cùng bạn có thể dùng thêm serum hoặc kem dưỡng để khóa ẩm là hoàn thành. Lưu ý, bạn hoàn toàn có thể dừng ở bước 5 hoặc 6 khi thấy da đã đủ ẩm mịn. Nếu da bạn thuộc loại đổ dầu nhiều, có thể bạn chỉ cần đến bước 3 hoặc 4 là đủ. Tất cả hãy tự mình cảm nhận để chọn ra số lớp toner ưng ý, phù hợp nhất với làn da của mình, bạn nhé.

Honey Lee: Hoa hậu Hàn Quốc quyến rũ nhất mọi thời đại với tuyệt chiêu “7 lớp toner” khiến chị em phát cuồng - Ảnh 4.

Ngoài ra, điều quan trọng không kém trong khi thực hiện phương pháp này đó là loại toner bạn chọn như thế nào. Vì sản phẩm sẽ được bôi rất nhiều lớp lên da mặt, nên bạn cần ưu tiên chọn loại toner dạng nước mỏng nhẹ, không gây nhờn rít. Đặc biệt thành phần của toner cũng phải đáp ứng yêu cầu sau để tránh tình trạng da bị kích ứng: không chứa cồn và các hương liệu tổng hợp, không chứa AHA hay BHA, không có tính tẩy rửa mạnh. Hãy sử dụng phương pháp này vào mỗi buổi tối, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy sự biến đổi tích cực từ làn da của mình. Hy vọng ngày chị em tự hào khoe làn da đẹp như hoa hậu sẽ đến rất sớm!

(Tổng hợp)

Chia sẻ