"Hội chứng Suri" - cuộc chạy đua của những tủ "triệu đô"

,
Chia sẻ

Bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng Suri không phải là cô bé duy nhất sở hữu tủ quần áo kếch xù lên tới vài triệu đô.

Theo đánh giá chung của nhãn hàng Dior (1 trong những nhãn hiệu chăm chút quần áo cho những nhóc tì bậc nhất ở Hollywood), thì những nhóc tì ở độ tuổi 1 đến 6 thường được xếp vào mục những khách hàng thân thiết, bởi  việc "chịu chơi" của cha mẹ, cũng như niềm đam mê thời trang hé lộ rất sớm từ lứa tuổi này. Giai đoạn trẻ bắt đầu nhận thức được cái đẹp, những gam màu sắc bắt mắt và những thứ chúng khoác lên người và cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

Bởi lẽ vậy, không có lý do gì mà chiếc tủ quần áo của những cô cậu đáng yêu ngày càng được mở rộng diện tích cùng vô vàn những trang phục, mẫu thiết kế tuyêt đẹp mà hàng tuần vẫn được cha, mẹ chúng "đắp" vào người những đứa con đáng yêu của mình.

Một nghiên cứu mới cho thấy. Những trang phục mà cô bé Suri khoác lên trong những lần đi dạo, xuất hiện cùng mẹ sẽ nhanh chóng trở thành "hàng hot" và được rất nhiều những bà mẹ săn lùng, để bắp kịp xu thế cho những đứa con của mình. Có lẽ, ít nhiều cô bé Suri đã luôn là tâm điểm thời trang của những cuộc chạy đua noi theo cho con cái mình của những ông bố, bà mẹ trên khắp thế giới -"hội chứng Suri".



Hình ảnh rất "mốt" của nhóc Suri dần trở
 thành hình tượng noi theo của biết bao bà mẹ

Cô con gái của nam tài tử Tom Cruise và Katie Holmes đang sở hữu tủ đồ của riêng mình với trị giá lên đến 2 triệu bảng Anh. Và rồi, Suri càng được quyền tự do chọn lựa những thứ mình yêu thích, bởi tuyên bố mạnh tay của ông bố chiều con: "Bất cứ thứ gì con bé muốn thì sẽ đều thuộc về nó, Suri luôn quá tuyệt vời trong mọi trang phục!".





Suri điệu đà trên phố

Đến nỗi, bà mẹ Katie Holmes còn nhờ đến nhà thiết kế lừng danh Marc Jacobs để tạo cho cô con gái mình những mẫu giày cao gót phù hợp và dành riêng cho cô bé.

Đó cũng chính là lí do tại sao, Suri đã từng bị báo giới "bám gót" với những lần cùng mẹ diện những đôi giày cao gót không hợp tuổi và khiến mọi người có cái nhìn phản cảm về sự đáng yêu, ngây thơ của cô nhóc mới chỉ lên 4 tuổi.

Cùng đến với nước Anh, gặp gỡ với cô bé Tallulah cùng bà mẹ Danielle Watson với tủ đồ "khủng" không kém phần nhóc Suri. Bà mẹ này đã chia sẻ rằng: "Lần đầu tiên cô bé biết tự chọn lựa trang phục cho mình là chiếc váy hồng của nhãn hàng Dior, và chỉ ngay sau đó ít ngày ra mắt, mẫu váy đó đã trở thành mẫu hàng bán chạy nhất". Danielle cho rằng cô con gái 4 tuổi của mình đã sớm có những khả năng rất nhạy bén về khiếu thẩm mĩ.



Nhóc Tallulah cùng mẹ khoe tủ đồ "khủng" và chiếc váy Dior yêu thích.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, thói quen của 2 mẹ con là lựa chọn trong tủ đồ những trang phục để sẵn sàng cho sáng mai khi đến trường. Và dần thành thói quen, cô nhóc Tallulah đã tự lựa chọn và phối hợp những chiếc áo, quần và phụ kiện theo cách riêng của mình.

"Tallulah ngày càng định hình được xu hướng riêng. Những trang phục cô bé khoác và phối hợp rất bắt mắt, sự phù hợp của những tông màu kết hợp và những đôi giày đi kèm. Cố bé rất hay theo dõi những chương trình thời trang thông qua tivi và sách báo, nhằm nắm bắt thêm những cách phối hợp và gam màu cho riêng mình" - Bà mẹ vẫn luôn tự hào khoe về khiếu thẩm mĩ của cô bé.

Bà mẹ này còn nói thêm về những quá trình mua sắm thường xuyên dành cho con gái mình. Cứ mỗi tuần đều đặn 2 lần, Tallulah lại được dẫn đi lựa chọn quần áo và trung bình, bà mẹ này đã chi ra khoảng 100 bảng Anh  (khoảng hơn 3 triệu VNĐ) 1 tháng vào quần áo, giày dép của cô bé. Cô muốn con mình sẽ có được một xu hướng thời trang riêng, nổi bật hơn cả cô nhóc Suri đang sở hữu.

Tiếp đến phải gặp gỡ bà mẹ "chịu chơi" gấp bội khi đã chi trả hơn 20.000 bảng Anh cho những thứ quần áo, giày dép mua sẵn của đứa con mới chỉ 19 tháng. Hầu như những đồ cô quản trị viên này mua đều là trước khi đứa con mình sinh ra, và chỉ sau ít những năm đầu của đứa trẻ. Cô lại tiếp tục đưa con đi mua sắm với những trang phục và 1 bộ sưu tập giày đáng nể.

"Tôi đã mua 80 đôi giày cho cậu nhóc trước khi nó có thể đi bộ, trong số đó, tôi đã chi thẳng tay cho 1 đôi giày Timberland có trị giá là 55 bảng Anh" - Sophie Vickers tâm sự.



19 tháng tuổi, cậu bé Theo sẽ tha hồ lớn lên với tủ đồ hơn
80 loại giày, 120 kiểu áo đã được mẹ lựa chọn sẵn từ lúc chưa sinh

Hơn nữa, khi khoe ra tủ đồ của cậu nhóc, bà mẹ đã kể đến hơn 40 kiểu quần sóc, 40 mẫu quần dài và trên 40 những chiếc áo phông, 3 lỗ và sơ mi các loại. Và cô luôn cảm thấy có những niềm vui không thể tả xiết khi mua cho con mình những món đồ mới. Và điều đáng chú ý, cô sẵn sàng loại bỏ những trang phục mình yêu thích chỉ để dành tất cả vào cho tủ đồ của đứa con.

Với mức lương chỉ 500 bảng Anh, có lẽ Sophie không thể nào đủ chi tiêu quần áo cho con mình và có thể so sánh cùng với mức tiêu thụ tiền dành cho tủ đồ của những ông bố bà mẹ Hollywood. Nhưng Sophie cũng nói rằng cô sẽ luôn bắt kịp xu thế chung của những đứa bé nổi tiếng xứ Hollywood, đứa nhóc của cô cũng sẽ có những tủ đồ không kém bất cứ ai, đặc biệt là Suri.

Mới chỉ 17 tháng tuổi, nhưng cô nhóc Acacia Weightman đã được mẹ mình cho sở hữu một tủ đồ lên đến 20.000 bảng Anh (khoảng 700 triệu VMĐ).

Chỉ trong tuần đầu mới sinh, cô bé đã sở hữu những đôi giày, bộ váy có giá từ khoảng 30 đến 50 bảng Anh. "Sara mua 'vô tội vạ' không nhằm bất cứ dịp gì. Bất cứ thứ gì cô ấy cảm thấy hợp và rất đáng yêu với con bé" - Darren, chồng của cô tâm sự.



Cô nhóc Acacia Weightman 17 tháng tuổi "khoe" tủ đồ với vô vàn những
 mẫu giầy, trang phục đáng yêu lên đến 20.000 bảng Anh

Sara cho rằng việc cho con mình tiếp cận sớm với những mẫu mã quần áo, màu sắc đang trở thành xu thế chung của những bà mẹ, nhất là trong suy nghĩ của những bà mẹ nổi tiếng. Cô cũng nói sẽ luôn chi trả 1 khoản không nhỏ cho con gái mình trong những năm tháng tiếp theo để gu thẩm mĩ của con mình sẽ không kém bất cứ nhóc tì nào trên thế giới.

Chỉ qua 3 mẫu gia đình có những bà mẹ và đứa con đang "chạy đua" trong công cuộc tìm kiếm xu hướng thời trang sớm cho đứa con của mình và tâm lí bắt kịp "gu" thời trang của những nhóc tì nổi tiếng, đặc biệt là "hội chứng Suri" sẽ sớm lây lan sang biết bao nhiêu bà mẹ trên thế giới này và sẽ thú vị chăng, sớm đây thôi - những nhà thiết kế lừng danh nhỏ tuổi sẽ được khai phá và mở ra 1 thế giới riêng đầy sáng tạo về cái đẹp của các bé.

Theo 2sao

Chia sẻ