"Hô biến" căn nhà thành tác phẩm nghệ thuật đậm chất Halloween

An Chi,
Chia sẻ

Bà mẹ trẻ đã dành thời gian để thiết kế và lên ý tưởng sáng tạo ngôi nhà khiến con gái thích mê.

Có lẽ nhắc đến Halloween, mọi người sẽ nghĩ đến những hình ảnh ma quái, đáng sợ... Tuy nhiên, với gia đình chị Ngô Phương Anh (34 tuổi, sống tại Hà Nội, mẹ của em bé Na, 4 tuổi), Halloween là một ngày lễ thật đặc biệt. Đây là dịp để cả nhà cùng nhau bày vẽ, cười đùa, biến tấu rất nhiều món đồ "decor", đồng thời cũng là trải nghiệm, sáng tạo và tận hưởng sự "màu nhiệm" ấy.

Dưới đây là một số hình ảnh đón chào Halloween của gia đình chị Phương Anh, mong có thể lan toả được không khí vui vẻ này đến mọi nhà. 

"Mỗi năm sẽ có thêm một vài gia đình đón chào Halloween, các con phố sáng bừng bởi ánh đèn, quả bí ngô, các bạn nhỏ nô nức đi xin kẹo,... Các mẹ hãy cùng em bé nhà mình thực hiện ước mơ đó nhé", chị Phương Anh tâm sự. 

Bên cạnh đó, chị Phương Anh cũng chia sẻ cách làm một vài món đồ "handmade" siêu đơn giản mà hiệu quả cho các mẹ tham khảo:

- Con ma bằng vải xô

+ Chuẩn bị: 1 miếng vải xô có khổ 1mx1m2 (làm được tầm 7-9 con); Keo sữa 1 chai 200ml dùng được rất lâu; Quả bóng nhỏ tầm quả cam (hoặc dùng bóng bay cỡ nhỏ cũng được); Vỏ chai nước.

+ Cách làm: Dựng khung cho con ma bằng quả bóng và chai nước, pha keo sữa và nước tỉ lệ 1:1. Sau đó nhúng ướt vải xô rồi phủ lên khung đã dựng, chờ sau 1 đêm để keo khô cứng hoàn toàn rồi vẽ thêm mắt đen là xong.

- Quả bí ngô bằng vải

+ Chuẩn bị: Vải thô hoa tone màu tuỳ thích, các mẹ tận dụng quần áo cũ chất thun co giãn càng dễ làm. Kích thước 3 quả to dần là 20x30cm - 25x40cm - 30x50cm, bông nhồi gối, kim chỉ, cuộn dây thừng.

+ Cách làm: Gấp đôi từng miếng vải, phần đáy may chạy theo viền để rút được chỉ tạo độ rúm, sau đó nhồi bông và may đầu trên y như đáy.

- Con ma bằng đầu chổi lau nhà

+ Chuẩn bị: Đầu chổi lau nhà loại 35k; 1 hộp nhựa hoặc thuỷ tinh cao tầm 20cm; Keo nến; Vải dạ đen.

+ Cách làm: Lật ngược đầu chổi, bắn keo vào chính giữa và dán úp vào hộp thuỷ tinh. Làm mũ phù thuỷ bằng vải dạ, đội úp vào để che đầu nối nhựa của chổi. Dán mắt cho con ma bằng vải dạ đen. Thêm đèn ở trong hộp thuỷ tinh cho lung linh, huyền ảo thì tuyệt vời luôn.

"Ngoài ra còn có một số bảng gỗ vẽ tay, cái này thì mẹ nào thích vẽ và có sẵn màu acrylic sẽ dễ dàng thực hiện, mua miếng gỗ nhỏ tầm 10k, miếng to như mình vẽ tầm 40-45k, tha hồ tô, nhìn cũng lạ mắt mà đúng theo cá tính riêng của mình luôn!

Trên đây là một số chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân của mình. Chúc các mẹ và bé có một mùa Halloween thật màu sắc và thú vị", chị Phương Anh tâm sự. 

Ai cũng khen bà mẹ trẻ siêu khéo tay, sáng tạo đồ gì cũng rất đẹp khiến căn nhà thêm lung linh, đậm chất Halloween. Chắc chắn gia đình chị Phương Anh sẽ có bữa tiệc và những bức ảnh Halloween đáng nhớ.

Chia sẻ