Gợi ý một buổi sinh nhật lý tưởng cho con

,
Chia sẻ

Quan trọng nhất là các con vui, không bị nhàm chán với các buổi sinh nhật “cũ rích”, chỉ có bánh kẹo, đường sữa, bóc quà thổi nến rồi về.

Kún con vừa tròn 1 tuổi. Mẹ Kún chọn tổ chức vào ngày chủ nhật, sớm hơn một ngày, vì lúc đó các gia đình bạn bè nhà Kún đều không bận đi làm. Thời gian tổ chức là từ 14h30 trở đi, đợi các con ngủ trưa dậy đã. Địa điểm mẹ Kún tổ chức là nhà hàng Jafa, nhà G ở khu Ciputra (Hà Nội).

Nhà hàng khá rộng rãi, lại có bể bơi ngay ngoài sân, 1 bể lớn, 1 bể sục kiểu mát-xa và 1 bể nhỏ cho các bé rất nông. Thậm chí bé dưới 1 tuổi cũng có thể chơi lội và vầy nước. Trước khi mời khách, mẹ Kún đã phải thông báo ngay là có bể bơi để khách tự mang đồ bơi, khăn tắm tới. May sao Chủ nhật vừa rồi thời tiết khá nóng nực, thu hút được nhiều bé đến tham dự.

Mẹ Kún đặt 1 bàn cho khoảng 20 khách, gồm cả người lớn và các bé.

Bàn ghế được trang trí nhiều bóng bay màu sắc lòe loẹt, bắt mắt.  Mẹ Kún không cầu kỳ, nhất định phải treo banner Happy Bday hay cho các bé đội mũ như nhiều buổi sinh nhật khác.
 

Đồ ăn cũng đặt đồ ăn nhanh và đồ finger food (đồ ăn bốc = tay) cho nhanh và phù hợp với không khí buổi tiệc. Giờ tổ chức sinh nhật cũng là tầm chiều nên mẹ Kún chọn những đồ ăn không quá “nặng bụng” như: pizza chọn loại không cay, cỡ to, cắt miếng nhỏ để phù hợp với các con, mực tẩm bột chiên, khoai chiên, nachos, 1 loại bánh bột kiểu Mexico nhìn như cái lá há cảo rán giòn rồi phủ thịt gà, bò bằm phủ lên trên với sốt cà chua, phomai, gà lườn thái vuông tẩm bột chiên (chicken nugget), cánh gà nướng hoặc cánh gà xiên, salad rau xanh, hoa quả trộn. Các mẹ nên đặt trước, gọi đồ trước khi khách ăn 10 phút để món gì cũng nóng giòn.

Đồ uống cũng đơn giản, gọn nhẹ. Có đồ soft drink, trà đá, nước hoa quả pha sẵn để trong bình, bày sẵn trên bàn và nhiều cốc. Ai muốn uống thì tự phục vụ theo ý thích.

Mẹ Kún nhờ một cô giáo dạy ở trường mẫu giáo Hàn Quốc đến vẽ mặt cho các cháu. Lúc đầu cô vẽ mặt ngồi “ế chỏng chơ” vì món này lạ lẫm quá, các con có vẻ e dè, về sau các bé tranh nhau xếp hàng chờ vẽ mặt. Bạn này là khách đầu tiên đang show hàng:

 

Cuối cùng bạn nào cũng đưa chân tay đòi cô vẽ. Các mẹ yên tâm, màu vẽ là loại đặc biệt dành cho da mặt, không gây dị ứng hay gây hại cho da trẻ và rất dễ lau rửa.

Trong lúc thực khách hỉ hả thưởng thức đồ ăn, mẹ Kún nhờ nhà hàng thuê 2 chú hề đến diễn trò. Thời gian khoảng 30 - 45 phút. Chi phí là 1 triệu đồng. Ngoài ra, nhà hàng còn có thể thuê xiếc người, xiếc thú, ảo thuật gia, ca sỹ, người mẫu theo nhu cầu, giá từ 1 triệu đồng trở lên. Mẹ cũng có thể nhờ các cô vặn bóng đến. Bóng bay được vặn hình con thỏ, con gấu, con chó... chỉ có giá 7 nghìn đồng/quả.

Mấy bạn nhí nhà Kún nhìn thấy chú hề thì khóc thét, đòi về luôn nhưng khách lớn hơn thì rõ là khoái chí. Bố mẹ đi kèm đảm nhận vai trò... cười yểm trợ để trò hề thêm vui.

Sau tiết mục hề, các bạn lịch kịch thay quần áo đi bơi. Các bé và bố mẹ cũng có thể tranh thủ chụp ảnh vì nhà hàng có không gian đẹp. Góc nhà hàng có một thùng đồ chơi tự phục vụ. Khách hàng nhí tha hồ chơi đồ chơi, tô màu và tô tượng.

Một phần quan trọng của bữa tiệc sinh nhật là bánh kem. Các mẹ có thể tùy sở thích để đặt  bánh mang tới. Nến số các mẹ có thể mua tại L'place số 1 Xuân Diệu hoặc 1 số siêu thị nhỏ trên mạn Xuân Diệu giá 12 nghìn đồng/cục. Ở đó cũng có bát đĩa giấy, mũ sinh nhật và vài phục kiện khác phục vụ cho sinh nhật.

 

Bé Kún thổi nến và ước cho tuổi mới. Bố mẹ có thể "tranh thủ" ước hộ bé luôn. 

Một buổi tổ chức sinh nhật cho con bao gồm chú hề diễn trò, cô vẽ mặt cho các bé thêm vui, đồ ăn uống thoải mái và ngon lành. Tất cả chi phí lại rất  phải chăng (khoảng 3 triệu đồng cho tổng chi phí). Quan trọng nhất là các con vui, không bị nhàm chán với các buổi sinh nhật “cũ rích”, chỉ có bánh kẹo, đường sữa, bóc quà thổi nến rồi về.

Lưu ý:
Mẹ nào muốn tổ chức sinh nhật cho con, có thể liên hệ với các dịch vụ:
- Cô giáo vẽ mặt cho con: 098 814 8648
- Cô giáo vặn bóng: 090 627 7702
- Điện thoại nhà hàng Jafa (khu Ciputra): 3.7582402

Mẹ Kún Kín

Chia sẻ